WHO hoan nghênh Việt Nam cấm đầu tư và kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Ngày 11/12, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), trong đó bổ sung thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ hoan nghênh lập trường mạnh mẽ của Quốc hội Việt Nam đối với quyết định này.

Theo WHO, việc Quốc hội Việt Nam bổ sung thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào danh mục sản phẩm không được phép đầu tư hoặc kinh doanh là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Các sản phẩm thuốc lá điện tử hấp dẫn, bắt mắt, có thể chứa ma túy và các chất nguy hiểm mà người hút không hề biết. Ảnh: T.N

Các sản phẩm thuốc lá điện tử hấp dẫn, bắt mắt, có thể chứa ma túy và các chất nguy hiểm mà người hút không hề biết. Ảnh: T.N

Trước đó, vào tháng 11/2024, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 173/2024/QH15 cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, chứa chấp và sử dụng các sản phẩm này là một dấu mốc quan trọng về y tế công cộng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, Tiến sĩ Angela Pratt khẳng định, WHO rất vui mừng với quyết định đưa thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh trong Luật Đầu tư mà không có bất kỳ ngoại lệ nào. Đây là yếu tố then chốt để bảo đảm lệnh cấm của Quốc hội theo Nghị quyết 173 được thực thi hiệu quả.

Theo WHO, bất kỳ sự miễn trừ, ngoại lệ hay kẽ hở nào trong Luật Đầu tư hoặc các luật liên quan đều có thể dẫn đến những hệ quả ngoài mong muốn và làm suy giảm nghiêm trọng tác động y tế công cộng của quyết định cấm các sản phẩm này.

WHO nêu rõ, nếu cho phép sản xuất thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để xuất khẩu hoặc cho phép thuốc lá nung nóng làm từ thuốc lá nguyên chất, các sản phẩm này có thể tràn vào thị trường trong nước. Do đó, việc cho phép sản xuất dù với bất kỳ hình thức nào cũng sẽ khiến việc thực thi Nghị quyết 173 trở nên rất khó khăn, thậm chí không khả thi và làm giảm hiệu quả bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

WHO cho biết, các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tác hại sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt đối với trẻ vị thành niên. Việc tiêu thụ nicotin ở trẻ em và thanh thiếu niên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển não bộ, dẫn đến những hệ quả lâu dài như rối loạn học tập và lo âu. Ngoài ra, các chất độc hại trong sản phẩm này cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư, bệnh tim mạch và bệnh phổi.

“Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng là những sản phẩm không an toàn và rất có hại cho sức khỏe. Với quyết định đưa thuốc lá điện tử vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, Quốc hội đã khẳng định rằng Việt Nam sẽ không đánh đổi sức khỏe - yếu tố cốt lõi của tiến bộ xã hội và phát triển kinh tế, để đổi lấy tăng trưởng ngắn hạn”, Tiến sĩ Pratt nhấn mạnh.

WHO cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả và thực thi nghiêm túc lệnh cấm, góp phần bảo vệ thế hệ trẻ trước các tác hại của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/who-hoan-nghenh-viet-nam-cam-dau-tu-va-kinh-doanh-thuoc-la-dien-tu-thuoc-la-nung-nong-20251211173643044.htm