'Vượt nắng, thắng mưa' trong mùa huấn luyện
Lực lượng vũ trang (LLVT) Đồng Nai đã bước vào mùa huấn luyện năm 2025, gắn với đợt cao điểm thi đua kéo dài 79 ngày đêm với chủ đề 'Thần tốc - quyết thắng'.

Các đại biểu tham quan mô hình phục vụ huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Biên Hòa. Ảnh: C.Nghĩa
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, đại tá Phan Quốc Việt chia sẻ: “Mùa ra quân huấn luyện năm nay diễn ra rất khí thế và sôi nổi. Toàn lực lượng sẽ thi đua huấn luyện, lập nhiều chiến công chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5).
Đưa công nghệ cao vào huấn luyện
Mùa ra quân huấn luyện năm 2025, các đơn vị, địa phương tiếp tục có thêm các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào hỗ trợ cho công tác huấn luyện, đặc biệt là những mô hình ứng dụng công nghệ cao. Các mô hình phục vụ huấn luyện này không chỉ phát huy hiệu quả cao hơn so với mô hình thông thường, mà còn giúp tiết kiệm chi phí phục vụ công tác huấn luyện tại đơn vị, địa phương.
Theo Bộ CHQS tỉnh, trong mùa ra quân huấn luyện năm nay, Bộ CHQS tỉnh khuyến khích các đơn vị, địa phương có mô hình mới phục vụ huấn luyện, nhất là những mô hình có ứng dụng công nghệ cao, sáng tạo sẽ được cộng thêm điểm thi đua. Nhờ đó, đã tạo động lực đáng kể cho các đơn vị tiếp tục đầu tư cho công tác nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật.
Tại Ban CHQS thành phố Biên Hòa, trong mùa ra quân huấn luyện năm nay, thành phố tiếp tục có khá nhiều mô hình mới được phát triển. Đơn cử như mô hình làm mát tự động nhà kho chứa các vũ khí, thiết bị nổ phục vụ huấn luyện và chiến đấu. Theo đó, trước đây, để làm mát nhà kho, cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên kiểm tra nhiệt kế bằng mắt thường. Nếu kiểm tra nhà kho mà nhiệt độ quá cao thì phải mở hệ thống tưới nước làm mát thủ công, tốn nhiều nước và thời gian công sức. Còn nay, với thiết bị làm mát tự động gắn cảm biến nhiệt, khi nhiệt độ trong kho vượt ngưỡng cho phép, thiết bị sẽ tự xả nước để làm mát.
Ra quân ở mùa huấn luyện năm nay, Ban CHQS huyện Cẩm Mỹ đã cho ra mắt mô hình Xe tự hành 4 bánh chạy bằng động cơ điện có thể mang khối thuốc nổ khá lớn. Xe được điều khiển từ xa để tấn công mục tiêu thay cho con người với mức độ chính xác cao. Trong tương lai, thiết bị này có thể tiếp tục được cải tiến để hoàn thiện hơn khi tác chiến ở những khu vực có nhiều vật cản, địa hình không bằng phẳng. Thiết bị xe tự hành của Ban CHQS huyện Cẩm Mỹ đã được nhiều đơn vị, địa phương đến tham quan, học hỏi cách chế tạo và cơ chế hoạt động.
Ở mùa ra quân huấn luyện năm 2025 còn chứng kiến sự nở rộ của những mô hình vũ khí phòng không công nghệ cao phục vụ công tác huấn luyện. Nhiều địa phương, đơn vị đã cho ra đời những thiết bị máy bay không người lái có thể bay cao từ 20-30m và bán kính lên 1km. Cán bộ, chiến sĩ còn thiết kế ra những mô hình thiết bị UAV ném bom với tầm bay cao và tốc độ khá nhanh… Điều đáng mừng là những vật tư, linh kiện chế tạo ra các thiết bị đều được các cán bộ, chiến sĩ tự mày mò chế tạo nên có chi phí rất thấp so với hàng nhập khẩu, thời gian thi công khá nhanh.
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh VÕ TẤN ĐỨC:
Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng với tỉnh, năm thực hiện mục tiêu tăng trường 2 con số. Do đó, LLVT tỉnh phải làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần đưa Đồng Nai bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.
Coi trọng chất lượng huấn luyện
Theo Bộ CHQS tỉnh, công tác huấn luyện năm 2025 cần phải tiếp tục đề cao và coi trọng chất lượng. Công tác huấn luyện và nội dung huấn luyện phải được quán triệt kỹ lưỡng và sâu sát đến từng cán bộ, chỉ huy và chiến sĩ. Công tác huấn luyện đảm bảo nhuần nhuyễn sẽ đáp ứng cao nhất nhiệm vụ trực và sẵn sàng chiến đấu trong toàn LLVT tỉnh, nhất là trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, các vấn đề về an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống có thể biến động rất nhanh, khó lường.

Đoàn xe thiết giáp của Phòng Hậu cần thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh diễu hành tại Lễ Ra quân huấn luyện năm 2025. Ảnh: Công Nghĩa
Một trong những phương châm trong công tác huấn luyện năm 2025 được Bộ CHQS tỉnh quán triệt đến các đơn vị, địa phương là tiếp tục đảm bảo “cơ bản - thiết thực - vững chắc”. Đặc biệt, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, địa bàn tác chiến của tỉnh. Coi trọng gắn huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm cho LLVT tỉnh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đại tá Bùi Đăng Ninh cho biết, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện quân sự, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiến hành chỉ đạo đồng thời công tác giáo dục chính trị, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
Để công tác huấn luyện đảm bảo thực chất, bám sát với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương, Bộ CHQS tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra kết quả huấn luyện trên các mặt. Những đơn vị, địa phương có kết quả huấn luyện tốt, có mô hình sáng kiến phục vụ huấn luyện tiêu biểu sẽ được khen thưởng và nhân rộng ra toàn LLVT tỉnh. Bộ CHQS tỉnh đặc biệt coi trọng tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị để không chỉ nâng cao chất lượng huấn luyện, mà còn là động lực cho cán bộ, chiến sĩ cấp dưới học tập và làm theo.