Vườn quốc gia Tràm Chim đón đàn sếu đầu đỏ sau 2 năm vắng bóng

Hơn 2 năm trở lại đây, sếu đầu đỏ - loài chim nằm trong sách đỏ không còn xuất hiện tại vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp Tuy nhiên, theo thông tin từ Ban quản lý Vườn Quốc gia này, họ vừa tìm thấy 4 cá thể sếu đầu đỏ xuất hiện tại đây.

4 cá thể sếu đầu đỏ được phát hiện trong lúc nhân viên Vườn QG Tràm Chim kiểm tra các trang thiết bị chữa cháy rừng. Vườn Quốc gia này cũng đã cử cán bộ chuyên môn theo dõi 24/24 tại bãi ăn khu A5 và các phân khu khác, nơi sếu từng kiếm ăn, để giám sát và có định hướng quản phù hợp. Đồng thời, phân công lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra xung quanh các tuyến đê nhằm ngăn chặn người dân vào đánh bắt ong, khai thác sản vật làm ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của sếu đầu đỏ.

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, số lượng sếu đầu đỏ về Tràm Chim càng lúc càng giảm, chủ yếu do môi trường sinh thái ở vườn thay đổi; nước lũ về ít, không rửa trôi được các bả thực bì, đồng thời giảm lượng thủy sản là thức ăn chính của chim.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Phương Nguyên

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/vuon-quoc-gia-tram-chim-don-dan-seu-dau-do-sau-2-nam-vang-bong-213428.htm