Vững tin vào quyết sách của Đảng

Theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Đà Nẵng bày tỏ niềm tin, sự kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng của đại hội.

Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

ÔNG TRẦN XUÂN VINH, CHỦ TỊCH HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG:

Đặt trọn niềm tin vào thắng lợi của đại hội

Qua theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi đánh giá cao quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội được tiến hành chặt chẽ, khoa học, đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể. Không khí đại hội trang trọng, dân chủ, kỷ cương, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước tương lai phát triển của đất nước.

Các nội dung điều hành tại phiên khai mạc mạch lạc, nghiêm túc, tạo điều kiện để đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến xác đáng vào những quyết sách lớn. Điều này cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của Trung ương trong việc tổ chức một kỳ đại hội thực sự tiêu biểu cho ý chí, khát vọng và niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Tôi đồng tình với Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày. Báo cáo đã nêu bật những vấn đề cốt lõi, điểm mới mang tính chiến lược, thể hiện tư duy khoa học, tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận toàn diện, ngắn gọn, dễ hiểu, thuận lợi cho quá trình triển khai trong thực tiễn.

Tôi tin tưởng đại hội lần này sẽ thống nhất cao các quyết sách chiến lược, tạo bước đột phá mới cho phát triển đất nước nhanh và bền vững, tạo niềm tin và khí thế mới trong cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Với niềm tin đó, tôi tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. (NGỌC QUỐC ghi)

ANH LÊ VIÊN THÀNH, BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG HÒA CƯỜNG:

Khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ

Bản thân tôi cũng như thế hệ trẻ thành phố bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng vào những định hướng chiến lược của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

Diễn văn khai mạc và Báo cáo về các văn kiện trình bày tại đại hội xác định rõ ràng các định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trong thời gian tới, với tầm nhìn dài hạn, bám sát yêu cầu thực tiễn và kỳ vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Qua đó, tạo thêm niềm tin và động lực để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà đại hội đề ra.

Tôi mong muốn đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, định hướng và giải pháp cụ thể, mang tính đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, phát triển công dân số. Đồng thời có cơ chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đồng hành xuyên suốt từ “ý tưởng - thử nghiệm - vận hành”, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ.

KHÁNH NGÂN (ghi)

BÀ VŨ THỊ ĐỊNH, CHI HỘI TRƯỞNG CHI HỘI PHỤ NỮ TỔ DÂN PHỐ HÀ ĐÔNG, PHƯỜNG ĐIỆN BÀN BẮC:

Tạo động lực mới cho phát triển đất nước

Phiên khai mạc đại hội để lại trong tôi nhiều cảm xúc, niềm tin và kỳ vọng sâu sắc. Theo dõi phiên khai mạc, tôi cảm nhận rõ không khí trang trọng, dân chủ, kỷ cương và nghiêm túc. Công tác tổ chức được chuẩn bị bài bản, chặt chẽ; nội dung điều hành mạch lạc, khoa học, thể hiện quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân.

Tôi đặc biệt quan tâm đến các nội dung cốt lõi trong Báo cáo về các văn kiện do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại phiên khai mạc. Báo cáo phản ánh đầy đủ, toàn diện kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn phát triển mới. Cách trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện tư duy đổi mới, khoa học và tầm nhìn dài hạn.

Tôi tâm đắc với quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, coi nhân dân là chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển. Tôi kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, thống nhất cao về ý chí và hành động, đề ra những quyết sách đúng đắn, khả thi, sát thực tiễn và đáp ứng mong mỏi chính đáng của nhân dân.

XUÂN ĐÔNG (ghi)

ÔNG ĐINH VĂN HIN, TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ TÀ LANG, PHƯỜNG HẢI VÂN:

Các báo cáo, văn kiện trình bày tại đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc

Tôi rất phấn khởi khi theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Diễn văn khai mạc toát lên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân. Đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững hơn.

Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần và những quyết sách quan trọng được thông qua tại đại hội lần này, đất nước và thành phố sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo thêm niềm tin để mỗi cán bộ cơ sở như chúng tôi yên tâm, trách nhiệm và tận tụy hơn trong công việc phục vụ nhân dân.

XUÂN HẬU (ghi)

GIÀ LÀNG ALĂNG ĐỢI, XÃ ĐÔNG GIANG:

Quan tâm củng cố khối đại đoàn kết, chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Theo dõi lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi rất tâm đắc với tinh thần đổi mới, tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV.

Trình bày báo cáo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và điểm mới của dự thảo các văn kiện để đại hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến quyết định. Trong đó, dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời khẳng định nhất quán chủ trương chăm lo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, đại hội thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc. Đây là cơ sở, cũng là động lực để đội ngũ già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, vận động bà con đoàn kết xây dựng thôn, bản bình yên, phát triển.

Tôi kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội, các nghị quyết và chủ trương lớn sẽ sớm được cụ thể hóa, triển khai đến từng thôn, làng, hạ tầng, giáo dục, y tế vùng miền núi tiếp tục được quan tâm đầu tư, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân.

Với niềm tin vào đường lối của Đảng, đồng bào các dân tộc ở xã Đông Giang sẽ tiếp tục chung sức giữ rừng, giữ văn hóa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng ấm no, phát triển cùng đất nước trong giai đoạn mới.

HẠ TUYÊN (ghi)

BÀ TRẦN THỊ HẢI MINH, HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC (PHƯỜNG THANH KHÊ):

Đại hội thể hiện rõ tinh thần “nói đi đôi với làm”

Thời gian qua, nhiều văn bản liên quan đến chế độ, chính sách đối với ngành giáo dục đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của đội ngũ giáo viên, góp phần tạo động lực, giúp thầy cô yên tâm công tác và gắn bó với nghề. Cùng với đó, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, đặc biệt là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động dạy và học.

Giáo dục hiện nay không chỉ dừng lại ở việc trang bị tri thức, kỹ năng, mà còn cần xây dựng cho học sinh nền tảng giá trị bền vững để định hướng hành vi và lối sống. Từ thực tiễn đó, kỳ vọng Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục ban hành những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, không chỉ đổi mới về tư duy, cách tiếp cận mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tôi tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; củng cố ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường và niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, đưa Việt Nam vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới.

NGUYÊN KHƯƠNG (ghi)

XUÂN HẬU - NGỌC QUỐC - KHÁNH NGÂN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/vung-tin-vao-quyet-sach-cua-dang-3320982.html