Vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cung cấp nước sạch đạt chuẩn
Triển khai Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư nhiều công trình, hệ thống cấp nước sinh hoạt ở vùng ĐBDTTS, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân miền núi.
Nhờ nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, hệ thống cấp nước sinh hoạt đã được đầu tư tại hầu hết vùng ĐBDTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh. Nhiều công trình cũ được sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo cung cấp nước sạch đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, các công trình xây mới đều được nâng công suất, mở rộng mạng lưới cấp nước đến khu dân cư lân cận, mang nước sạch hợp vệ sinh đến tận các bản làng vùng sâu, vùng xa.

Thi công ống cấp nước sinh hoạt tại xóm Suối Hai (thuộc thôn Giải Phóng, phường Ba Ngòi).
Xóm Suối Rua (thôn Sông Cạn Tây, phường Ba Ngòi) có 78 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu. Trước đây, việc thiếu nước sinh hoạt từng là nỗi lo kéo dài của người dân nơi đây. Nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương, Sở Dân tộc và Tôn giáo, dự án cấp nước sinh hoạt với tổng vốn đầu tư gần 4,6 tỷ đồng đã được triển khai trên địa bàn. Bà Thị Cưới (xóm Suối Rua) chia sẻ: “Trước đây, người dân trong thôn phải ra suối lấy nước về sinh hoạt; mùa khô nước cạn, phải đi mua từng can nước. Hiện nay, hệ thống nước sạch đến tận nhà, cả thôn vui mừng lắm”.
Tại xóm Mới, xóm Suối Hai và xóm Bà Hùng (thuộc thôn Giải Phóng, phường Ba Ngòi) cũng được tỉnh đầu tư công trình nối mạng hệ thống cấp nước sinh hoạt với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Người dân còn được hỗ trợ thùng phuy, bồn chứa nước để chủ động tích trữ và sử dụng nước hợp vệ sinh.
Tại các xã: Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, dự án xây dựng hệ thống nước sinh hoạt có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước đã và đang được triển khai. Dự án gồm các hạng mục chính: Công trình đầu mối thu nước, bể xả cát kết cấu bê tông, đường ống dẫn nước thô về khu xử lý, hệ thống lắng lọc tự động, bể chứa, nhà điều hành, hệ thống ống cấp nước sạch và tuyến ống nối mạng cho người dân các xã. Khi hoàn thành, hệ thống đạt công suất cấp nước trung bình 853m³/ngày đêm, công suất tối đa trên 1.000m³/ngày đêm. Bà Tro Thị Oanh (thôn Tà Nỉa, xã Đông Khánh Sơn) cho biết: “Nhà tôi trên đồi cao, không đào giếng được, phải dùng nước suối. Nước uống thì phải đi mua. Hiện nay có nước sạch, gia đình rất phấn khởi, không còn lo lắng chuyện nước sinh hoạt nữa”.

Người dân xóm Suối Rua (thôn Sông Cạn Tây, phường Ba Ngòi) vui mừng vì đã có nước sạch để sử dụng.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi, tính đến hết tháng 3-2025, toàn tỉnh đã xây dựng 19 công trình nước sinh hoạt tập trung; hỗ trợ gần 1.040 hộ dùng nước sinh hoạt phân tán và hơn 2.670 hộ dùng nước sinh hoạt tập trung. Đến nay, gần 100% ĐBDTTS đã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Các công trình cấp nước không chỉ giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nhất là trong mùa nắng nóng khi suối và giếng đều cạn, mà còn đáp ứng nguyện vọng bức thiết của người dân, giúp họ yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế.
Trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá nhu cầu để đầu tư, mở rộng công trình cấp nước tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn hán và biến đổi khí hậu. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng, bảo vệ nguồn nước trong ĐBDTTS, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi.