Vùng 5 Hải quân: Nhiều cách làm thiết thực chung tay bảo vệ môi trường

Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân còn tích cực hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm BVMT cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hằng năm, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân đều tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6), Ngày Đại dương thế giới (8-6) và Tháng hành động vì môi trường... Các hoạt động này thu hút sự tham gia nhiệt tình, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng từ đất liền đến đảo xa. Theo Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó chính ủy Vùng 5 Hải quân, phong trào BVMT luôn được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm triển khai thực hiện với nhiều biện pháp, hình thức đa dạng, phù hợp điều kiện thực tiễn. Để phong trào thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, Vùng 5 Hải quân đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thấy rõ tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống và sức khỏe cộng đồng.

 Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân vệ sinh bờ biển.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân vệ sinh bờ biển.

Nhận thức rõ tác động trực tiếp của môi trường đến đời sống và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị Vùng 5 Hải quân đã triển khai thực hiện mô hình “Thu gom rác thải nhựa” và “Ngôi nhà 100 đồng”. Tất cả rác thải nhựa trong khu vực đóng quân đều được bộ đội thu gom, phân loại, đưa về nơi xử lý. Riêng rác thải nhựa và phế liệu có thể tái chế, cán bộ, chiến sĩ sẽ đưa vào “Ngôi nhà 100 đồng” để gây quỹ hỗ trợ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Thiếu tá Đinh Văn Hơn, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 563 (Vùng 5 Hải quân) chia sẻ: “Mô hình “Thu gom rác thải nhựa” và “Ngôi nhà 100 đồng” có ý nghĩa rất thiết thực, nhất là đối với những đơn vị đóng quân ngay cạnh bờ biển như Tiểu đoàn 563. Hằng ngày, lượng rác thải nhựa do sóng biển đánh trôi dạt vào bờ khá nhiều. Nhờ thực hiện hiệu quả các mô hình này, khu vực đóng quân của đơn vị luôn sạch sẽ, tạo không gian xanh mát để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, học tập, công tác, đồng thời tạo nguồn kinh phí giúp đỡ các đồng chí hoàn cảnh khó khăn”.

Cùng với thực hiện tốt các mô hình phòng, chống tác hại của rác thải nhựa, hằng tuần, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 563 còn tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” với những việc làm ý nghĩa, như: Tổng dọn vệ sinh doanh trại; chăm sóc cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn thanh niên và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân vệ sinh bờ biển, đường giao thông, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước; thu gom, phân loại rác thải đưa về nơi xử lý...

Trung tá Bùi Thái Duân, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân) cho biết: "Thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Chủ nhật xanh”, ngoài tổ chức lao động, tổng dọn vệ sinh môi trường, làm đẹp cơ quan, đơn vị, địa bàn đóng quân, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, không xả rác sai quy định; hạn chế sử dụng túi nilon, các sản phẩm nhựa dùng một lần. Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn thường xuyên tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về BVMT, không đánh bắt hải sản tận diệt; không sử dụng chất độc, chất nổ, hóa chất, dòng điện hoặc phương tiện, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản; không xả rác, xả dầu, nhớt thải xuống biển để bảo vệ đại dương và nguồn lợi thủy sản. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của ngư dân.

Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” của Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân.

Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” của Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Thanh Long, ngư dân thuộc tàu KG 91708 TS ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, chia sẻ: “Được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 tuyên truyền về BVMT, tôi đã biết thêm nhiều thông tin, kiến thức hữu ích. Tôi sẽ cố gắng thực hiện thật tốt những quy định của pháp luật, đồng thời vận động ngư dân cùng tham gia BVMT và nguồn lợi từ biển, góp phần bảo đảm sinh kế lâu dài”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và có những mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực, nhiều ý nghĩa, phong trào BVMT của cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu được nhiều kết quả tích cực. Cán bộ, chiến sĩ cùng với nhân dân địa phương đã đóng góp không nhỏ vào việc BVMT, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng cảnh quan đơn vị và địa bàn đóng quân xanh, sạch, đẹp.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vung-5-hai-quan-nhieu-cach-lam-thiet-thuc-chung-tay-bao-ve-moi-truong-780836