Vụ 'xẻ thịt' công viên: Cấm vẫn kinh doanh

Sau khi Thanh tra Chính phủ đề nghị, chính quyền địa phương đã yêu cầu các cá nhân tạm dừng kinh doanh trên đất công viên nhưng đều bị phớt lờ.

Ngày 3-5, các công trình như quán cà phê, hồ bơi, sân bóng… tại Công viên 24 Tháng 3 (10.500 m2) và Công viên Đăk Hà (11.200 m2) - cùng ở trung tâm thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum - vẫn hoạt động rầm rộ.

Trước đó, năm 2016, ông Hoàng Nghĩa Trí là Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà đã ký các quyết định cho 2 cá nhân là ông Phan Thanh Trường thuê khu đất tại Công viên Đăk Hà, ông Đinh Xuân Ba thuê khu đất Công viên 24 Tháng 3. Thời hạn thuê đất 30 năm, đến tháng 11-2046, hình thức thuê đất trả tiền hằng năm.

Sau đó, 2 khu đất công viên này được huyện Đăk Hà "hô biến" mục đích sử dụng từ đất công viên sang đất "khu vui chơi, giải trí". Sở Xây dựng đã cấp phép xây dựng các hạng mục công trình như quán cà phê, hồ bơi, sân bóng, phòng tập gym…; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mục đích là "đất thương mại, dịch vụ", hình thức "sử dụng riêng".

Dù yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh nhưng hiện quán cà phê và các dịch vụ khác tại 2 khu công viên vẫn diễn ra bình thường

Sau khi Báo Người Lao Động liên tục có nhiều bài phản ánh việc "xẻ thịt" các công viên trên, tỉnh Kon Tum kiểm tra và kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng Nghĩa Trí và khiển trách ông Đoàn Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà và một số cá nhân liên quan.

Tuy vậy, theo Thanh tra Chính phủ, việc kiểm điểm của những cá nhân liên quan các sai phạm này chưa tương xứng với hành vi vi phạm, công viên chưa được khắc phục về nguyên trạng, các công trình vẫn chưa được dỡ bỏ, cần phải xử lý dứt điểm.

Từ đề nghị của Thanh tra Chính phủ, đầu tháng 4-2023, UBND huyện Đăk Hà có văn bản gửi cho ông Trường và ông Ba yêu cầu dừng các hoạt động kinh doanh, vui chơi giải trí tại 2 khu đất công viên trên.

Tuy nhiên, hiện 2 khu đất công viên trên vẫn hoạt động bình thường. Trong đó, tại khu Công viên Đăk Hà phần lớn diện tích vẫn đang mở quán cà phê, hoạt động hằng ngày. Theo người phụ nữ tự nhận là chủ quán cà phê, bà thuê khu quán cách đây chừng 1 năm với giá 20 triệu đồng/tháng. "Trước đây, tôi thuê đất từ ông Phan Thanh Trường, sau khi thuê được khoảng 4 tháng thì ông Trường bán lại khu đất này cho người tên Sơn. Tôi chỉ biết thuê để bán cà phê, còn những thủ tục khác thì không biết" - bà này nói.

UBND huyện Đăk Hà đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện giao UBND thị trấn Đăk Hà theo dõi, giám sát việc chấp hành yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh, vui chơi, giải trí tại 2 khu đất công viên trên.

Ông Nguyễn Khắc Sỹ, Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Hà, cho biết thực trạng quán cà phê, các dịch vụ tại các khu đất trên vẫn đang diễn ra. Sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND huyện, UBND thị trấn Đăk Hà đã mời ông Phan Thanh Trường và ông Đinh Xuân Ba tới làm việc. Tuy nhiên, ông Trường không tới, ông Ba thì đề nghị tạo điều kiện cho đơn vị được tiếp tục hoạt động. "Ngày 4-5, chúng tôi sẽ có báo cáo tình hình cụ thể gửi lên UBND huyện để xin ý kiến chỉ đạo" - ông Sỹ nói.

Bài và ảnh: Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-xe-thit-cong-vien-cam-van-kinh-doanh-20230503184043709.htm