Vụ sập tòa nhà tại Thái Lan: Tìm thấy sự sống của 15 người, chạy đua với thời gian để cứu hộ
15 người bị chôn vùi sau vụ sập tòa nhà tại Bangkok, Thái Lan được phát hiện sự sống. Thách thức lớn cho lực lượng cứu hộ chính là thời gian.
Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter đã xảy ra tại miền trung Myanmar gây rung chấn mạnh, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia lân cận như Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.
Tại khu vực Chatuchak, thủ đô Bangkok, Thái Lan, một tòa nhà bị trận rung chấn này làm ngã sập, khói bụi bay nghi ngút cả một vùng trời. Theo truyền thông xứ chùa Vàng, có đến 300 công nhân đang thi công tại tòa nhà cao tầng này. Sau khi tòa nhà bị ngã sập đã khiến 67 người không chạy kịp và bị mắc kẹt.
Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết đã tìm thấy sự sống của 15 người hiện đang mắc kẹt ở đống đổ nát của tòa nhà này. Bên cạnh đó, vụ việc đã cướp đi sinh mạng của 7 người, 9 người sống sót đã được đưa ra khỏi hiện trường. Số người mất tích hiện tại là 47 người.

Giới chức trách tại Thái Lan cho rằng 72 giờ đầu tiên là khoảng thời gian quan trọng nhất để duy trì sự sống. Do đó, họ đang chạy đua với thời gian để tiếp cận với những người còn sống sót sau trận sập đổ tòa nhà do động đất này.
Ngày 29/3 là ngày thứ hai mà Thái Lan phát động chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với họ chính là kích thước và trọng lượng của tòa nhà bị sập. Lực lượng cứu hộ đã phải triển khai kế hoạch sử dụng máy móc hạng nặng nhằm di dời các mảng bê tông và thép lớn.
Ngoài ra, cơ quan chức năng tại Thái Lan còn đặt mối lo ngại cho sự an toàn của những tòa nhà lân cận. Có hơn 2000 báo cáo về các tòa nhà cao tầng có thể bị ảnh hưởng bởi trận động đất nên được các kỹ sư kiểm tra gấp trong ngày 29/3.

Tại Myanmar, trung tâm của trận động đất mạnh 7,7 độ Richter, số người thiệt mạng đã tăng gần 700 người và có hơn 1600 người thương vong.
Ngoài ra còn là những thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng. Hệ thống giao thông tại các bị ảnh hưởng, đường xá nứt nẻ, cầu sập.. gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.