Vụ khu xử lý rác vỡ đáy: Gây ô nhiễm, thiệt hại nặng cho nhiều hộ dân

Ngày 31/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) để kiểm tra hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ rác thải và nước ô nhiễm tràn ra môi trường.

Clip: Sự cố vỡ đáy khu vực xử lý rác gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại cho người dân.

Như Chuyên đề Công an TP.HCM đã đưa, ngày 30/7, tại ô chôn lấp rác của Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi đã xuất hiện một lỗ thủng lớn ở đáy. Sự cố khiến hàng ngàn mét khối nước rác cùng chất thải tồn đọng chưa xử lý bị cuốn trôi ra ngoài. Dòng nước bẩn kèm rác thải tràn theo hạ lưu, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng nuôi trồng nông nghiệp của người dân xã Bờ Y.

Hố chôn rác sau sự cố vỡ đáy.

Hố chôn rác sau sự cố vỡ đáy.

Ghi nhận tại hiện trường ngày 31/7 cho thấy, khu vực hạ lưu bị bao phủ bởi mùi hôi nồng nặc, nước hồ chuyển màu đục, rác thải nổi lềnh bềnh. Các loại rác sinh hoạt như túi nilon, vỏ hộp, thức ăn thừa... theo dòng nước chảy xuống bám dày trên cây cà phê, sầu riêng, các diện tích trồng trọt khác. Trong các ao hồ, cá chết nổi trắng, trong đó nhiều con nặng trên 4kg cũng không qua khỏi.

Một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng là gia đình ông Nguyễn Xuân Hạnh (ngụ xã Bờ Y). Dẫn chúng tôi ra khu vực hai hồ cá của mình, ông Hạnh lặng lẽ vớt từng con cá chết, không giấu được nỗi buồn: “Nước và rác từ bãi rác tràn vào hồ cuốn theo cá bơi ra ngoài. Số còn lại thì nổi chết trắng mặt hồ. Ước tính thiệt hại khoảng 5 tấn. Giờ thì cá cũng không sống được nữa vì nước quá bẩn”.

Cá trong hồ của ông Nguyễn Xuân Hạnh chết hàng loạt sau khi bị nước bẩn và rác tràn vào hồ.

Cá trong hồ của ông Nguyễn Xuân Hạnh chết hàng loạt sau khi bị nước bẩn và rác tràn vào hồ.

Không chỉ ông Hạnh, ông Giáp Văn Giang, chủ hồ cá rộng 8.000m² gần đó cũng chịu cảnh tương tự. “Hồ cá nhà tôi giờ cá theo nước trôi đi hết. Còn lại cũng chết nổi lềnh bềnh. Mà nước trong hồ vốn để tưới cây cà phê, sầu riêng. Giờ bẩn quá rồi, tôi không dám tưới, sợ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng”, ông Giang chia sẻ.

Nước và rác tiếp tục tràn vào hồ nuôi cá của ông Giáp Văn Giang.

Nước và rác tiếp tục tràn vào hồ nuôi cá của ông Giáp Văn Giang.

Theo thống kê ban đầu của UBND xã Bờ Y, sự cố đã gây sạt lở một phần ta luy của ô chôn lấp, Ngoài ra, nước bẩn và rác thải chưa qua xử lý đã vùi lấp đất canh tác của khoảng 8 hộ dân, với diện tích trên 2,1 héc-ta, thiệt hại khoảng 1,8 tỉ đồng.

Cá của người dân sắp thu hoạch bị nhiễm bẩn chết.

Cá của người dân sắp thu hoạch bị nhiễm bẩn chết.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND xã Bờ Y cho biết, chính quyền địa phương đã vào cuộc ngay sau khi phát hiện sự cố. “Xã đã yêu cầu đơn vị chủ đầu tư và đơn vị vận hành phối hợp với các cơ quan chuyên môn lấy mẫu nước để phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng phương án phục hồi môi trường phù hợp”.

Rác tràn xuống nổi trong hồ cá của người dân.

Rác tràn xuống nổi trong hồ cá của người dân.

Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) nay là Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 7/2021. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 49 tỷ đồng, diện tích 6,8 héc-ta, do UBND huyện Ngọc Hồi (cũ)làm chủ đầu tư.

Tháng 4/2025 công trình mới hoàn tất và đi vào vận hành. Nhưng chỉ sau chưa đầy 4 tháng hoạt động, công trình đã để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Chí Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/vu-khu-xu-ly-rac-da-vo-day-gay-o-nhiem-thiet-hai-nang-cho-nguoi-dan_181194.html