Vũ khí kỳ lạ thời Thế chiến 2: Siêu pháo Đức nặng 1.300 tấn, bắn đạn 7 tấn

Gustav là khẩu pháo lớn nhất trong lịch sử quân sự thế giới. Khẩu pháo 'siêu khủng' này do phát xít Đức chế tạo hồi Thế chiến 2.

Gustav là một khẩu pháo hoạt động trên đường ray, được tập đoàn Krupp phát triển vào cuối thập niên 1930 ở thị trấn Darłowo. "Anh em" với nó là khẩu "Dora".

Gustav là một khẩu pháo hạng nặng, được chế tạo với mục đích chủ yếu ban đầu để phá hủy tuyến phòng ngự Maginot nổi tiếng của Pháp - được coi là "bất khả xâm phạm".

Khẩu siêu pháo Gustav bắt đầu được chế tạo giữa năm 1937, bắn thử nghiệm lần đầu vào năm 1939. Trong cuộc thử nghiệm này, viên đạn nặng 7 tấn xuyên được qua 7 mét bêtông và tấm giáp dày 1 mét.

Cuộc thử nghiệm chính thức diễn ra năm 1941. Khi lắp ráp hoàn chỉnh, Gustav nặng tới 1.350 tấn, bắn viên đạn nặng 7 tấn đi xa tới 47km.

Chính vì kích thước "siêu khủng" của mình mà Gustav phải di chuyển trên đường ray.

Tuy Đức quốc xã dự tính dùng Gustav trong "Trận chiến nước Pháp", song cuối cùng khẩu siêu pháo không được sử dụng khi chiến dịch này bắt đầu, do dùng chiến thuật "Chiến tranh chớp nhoáng", tấn công xuyên qua Bỉ, vòng tránh phòng tuyến Maginot để đến Pháp.

Gustav sau đó được Đức quốc xã triển khai ở Liên Xô trong trận Sevastopol, một phần của chiến dịch Barbarossa.

Với uy lực của mình, khẩu siêu pháo này có thể phá hủy được kho đạn dược nằm sâu tới 30 mét dưới đất.

Một vỏ đạn pháo Gustav 800mm ở Bảo tàng chiến tranh Hoàng gia ở London (Anh).

Gustav bị chính quân đội Đức quốc xã phá hủy ngay trước khi kết thúc thế chiến 2 năm 1945 do sợ rơi vào tay Hồng quân Liên Xô. Liên Xô đã tìm được những gì còn lại của khẩu pháo bị phá hủy này và cho chuyên gia nghiên cứu.

Số phận khẩu Dora cũng tương tự, khi nó bị phá hủy ngày 19-4-1945 ở thị trấn Grafenwöhr. Một phần của khẩu pháo thứ 3 được tìm thấy sau chiến tranh ở nhà máy của tập đoàn Krupp ở Essen.

Gustav là khẩu pháo có cỡ nòng lớn nhất từng được sử dụng trong chiến tranh (800mm). Nó cũng là khẩu pháo di động lớn nhất trong lịch sử từng được chế tạo, bắn loại đạn nặng nhất.

Đông Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/vu-khi/vu-khi-ky-la-thoi-the-chien-2-sieu-phao-duc-nang-1300-tan-ban-dan-7-tan-621245.ldo