Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, các cuộc đàm phán kéo dài với Iran đã không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán Mỹ - Iran sau hàng chục giờ tại Islamabad đã không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt lâu dài cuộc chiến.
Đàm phán Mỹ–Iran kéo dài 21 giờ tại Islamabad kết thúc không thỏa thuận. Hormuz, chương trình hạt nhân và lệnh ngừng bắn tiếp tục là điểm nóng nguy hiểm.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông sẽ trở về Mỹ mà không đạt được thỏa thuận sau hơn 20 giờ đàm phán với Iran tại Pakistan.
Liên quan đến những diễn biến về đàm phán Mỹ-Iran ngày 12/4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã báo 'tin xấu' về tiến trình này, trong khi Tehran ra một điều kiện để đàm phán thành công.
Cuộc hội đàm tại Pakistan sắp diễn ra là cơ hội để Mỹ và Iran tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.
Trong cuộc họp báo từ Pakistan, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Mỹ đã đưa ra đề nghị 'cuối cùng và tốt nhất', nhưng cuộc thương lượng kéo dài với Iran đã không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến.
Đây là những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình Trung Đông.
Sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, cuộc gặp trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Islamabad được kỳ vọng mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng, nhưng cũng đối mặt nhiều hoài nghi khi hai bên vẫn giữ lập trường cứng rắn về các vấn đề cốt lõi, từ hạt nhân đến an ninh khu vực và vai trò của các điểm nóng như Lebanon.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định trọng tâm đàm phán với Iran là ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ tăng sức ép nếu đối thoại thất bại.
Tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm mở lại, Tổng thống Donald Trump đồng thời nhấn mạnh rằng mục tiêu đàm phán với Iran là hạn chế khả năng hạt nhân của nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân là '99% vấn đề' cần phải giải quyết trong cuộc đàm phán tại Pakistan ngày 11/4.
Đầu tháng 2/2026, Hiệp ước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giữa Mỹ và Nga (Hiệp ước New START) đã chính thức hết hạn mà không có thỏa thuận mới nào được ký kết. New START là trở ngại cuối cùng đối với một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân tiềm tàng giữa Moscow và Washington. Tuy nhiên, theo chuyên gia về chính sách hạt nhân Nicole Grajewski, Nga hiện không đủ nguồn lực để sản xuất hàng loạt các loại vũ khí chiến lược mới.
Đầu tháng 2/2026, Hiệp ước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giữa Mỹ và Nga (Hiệp ước New START) đã chính thức hết hạn mà không có thỏa thuận mới nào được ký kết. New START là trở ngại cuối cùng đối với một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân tiềm tàng giữa Moscow và Washington. Tuy nhiên, theo chuyên gia về chính sách hạt nhân Nicole Grajewski, Nga hiện không đủ nguồn lực để sản xuất hàng loạt các loại vũ khí chiến lược mới.
Bản đề xuất 10 điểm khẳng định quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz và duy trì quyền làm giàu hạt nhân. Những nội dung này khác biệt hoàn toàn với những gì Tổng thống Trump gọi là 'cơ sở khả thi' cho đàm phán.
Ngày 9-4 (giờ Việt Nam), Phó Tổng thống Iran - người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử của nước này - Mohammad Eslami, tuyên bố Mỹ và Israel không thể ngăn cản Tehran tiếp tục chương trình làm giàu uranium, trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran vẫn chưa hạ nhiệt.
Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga mới đây tuyên bố Liên minh châu Âu đang bí mật nghiên cứu các phương án xây dựng năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân riêng, đồng thời cảnh báo động thái này có thể làm suy yếu hệ thống an ninh toàn cầu và kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang mới.
Ngày 8-4, Modern Diplomacy dẫn bản cập nhật luật kế hoạch quân sự của Pháp cho thấy, nước này dự kiến sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 36 tỷ euro (39 tỷ USD) vào năm 2030.
Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động với mục đích 'ngăn chặn khủng hoảng hạt nhân' cuối cùng có thể châm ngòi cho thảm họa hạt nhân ở Trung Đông.
Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho rằng một số quốc gia châu Âu, đặc biệt là Đức, đang sở hữu năng lực kỹ thuật đủ để tiến gần hơn tới việc phát triển vũ khí hạt nhân, trang tin Nga News.ru đưa tin ngày 8/4. Trong khi đó, các nhà khoa học Mỹ đưa ra kịch bản đáng sợ cho nhân loại sau chiến tranh hạt nhân.
Trong bài viết gây sốc, Tổng thống Donald Trump đe dọa xóa sổ cả một nền văn minh Iran, với sự lạnh lùng thản nhiên vốn trở thành phong cách ưa thích của nhà lãnh đạo Mỹ.
Trước đồn đoán về phát biểu mới đây của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Nhà Trắng đã chính thức lên tiếng bác bỏ việc Washington sẽ dùng vũ khí hạt nhân nhắm vào Iran.
Reuters đưa tin quân đội Mỹ đã mở các cuộc tấn công nhắm vào đảo Kharg của Iran, trong khi một quan chức Mỹ nói riêng với hãng tin này rằng các cuộc tấn công là đòn đánh bổ sung nhắm vào các mục tiêu quân sự và không ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng dầu mỏ.
Giữa không khí lễ hội tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump vẫn liên tục đề cập đến chiến tranh Iran và lên tiếng về người tiền nhiệm, cho thấy ưu tiên chính trị không đổi.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không kích các nhà máy điện và cầu cống của Iran nếu Tehran không đạt thỏa thuận trước đêm thứ Ba.
Cộng đồng tình báo Mỹ đã thông tin chính xác cho Nhà Trắng về khả năng lẫn ý định của Iran trước chiến sự, song điều này vẫn không thể ngăn cản Tổng thống Donald Trump tấn công Tehran.
Các cường quốc hàng đầu hiện đang bắt đầu hiểu được những thay đổi mang tính cách mạng do tiềm năng sử dụng rộng rãi các loại vũ khí chính xác tầm xa mang lại. Ở quy mô mà tên lửa chiến thuật có thể được sản xuất và triển khai hàng nghìn chiếc, tên lửa hành trình hàng chục nghìn chiếc và máy bay không người lái cảm tử tầm xa hàng triệu chiếc mỗi năm, tác động của chúng sẽ tương đương với vũ khí hạt nhân, ít nhất là ở cấp độ chiến thuật. Tất nhiên, giải pháp tối ưu sẽ luôn là sự kết hợp của cả hai, nhưng hoàn toàn có thể trong vòng 5 đến 10 năm tới, chính các loại vũ khí tầm xa, độ chính xác cao sẽ có khả năng giải quyết nhiệm vụ chính là đánh bại kẻ thù từ xa mà không cần sử dụng máy bay có người lái.
Chuyên gia nhận định dù xung đột hiện tại là điều không mong muốn, diễn biến suốt 5 năm tuần qua mở ra cơ hội để Iran và Mỹ hướng tới hòa bình dài hạn với những nhượng bộ có thể chấp nhận.
Các nhà chức trách Anh, Pháp, Đức và Thụy Điển đang thảo luận các phương án mở rộng lá chắn hạt nhân châu Âu trong bối cảnh lo ngại về các đảm bảo của Mỹ.
Trong những ngày gần đây, một số cố vấn cấp cao đã kín đáo đưa ra lập luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng các cơ sở phát điện và cầu cống của Iran là những mục tiêu quân sự hợp pháp, bởi phá hủy chúng có thể làm tê liệt chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin.
Với trữ lượng plutonium khổng lồ từ các chương trình hạt nhân hòa bình, Nhật Bản được đánh giá có khả năng sản xuất hàng nghìn đầu đạn hạt nhân trong thời gian ngắn.
Trong bối cảnh thế giới đang vật lộn để duy trì dòng chảy dầu mỏ từ Trung Đông, một đề xuất gây tranh cãi bất ngờ xuất hiện: sử dụng bom hạt nhân để mở một tuyến kênh mới, tránh các mối đe dọa tại eo biển Hormuz.
Giữa căng thẳng tại eo biển Hormuz, một ý tưởng gây sốc được nhắc lại: Mỹ từng nghiên cứu dùng bom hạt nhân để mở kênh đào mới thay thế tuyến đường chiến lược này.
Thông tin tình báo gần đây của Mỹ cho thấy Iran khó có khả năng mở lại eo biển Hormuz trong thời gian tới, bởi việc kiểm soát tuyến đường huyết mạch này là đòn bẩy thực sự và duy nhất mà Tehran có đối với Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Iran nhằm thu giữ kho urani làm giàu cao của nước này, một kịch bản được giới chuyên gia nhận định là phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Trong bối cảnh Mỹ và Israel liên tiếp tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đưa ra cảnh báo rằng Nhật Bản có thể sở hữu năng lực trở thành cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới nếu từ bỏ các ràng buộc hiện tại.
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ngày 1-4 phát biểu trên báo chí rằng, Mỹ đã bịa đặt lời nói dối để lấy cớ phát động một 'cuộc chiến không cần thiết' nhằm vào Iran.
Ngày 2-4, kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin, trong bài phát biểu trước toàn quốc liên quan cuộc xung đột tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành thêm các cuộc tấn công trong vòng 2-3 tuần nữa để 'đưa Iran về thời đồ đá'.
Tối 1-4 (giờ Mỹ - sáng 2-4 giờ Việt Nam), trong bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc về cuộc xung đột với Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ 'giáng một đòn cực mạnh' vào Iran trong 2-3 tuần tới.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ đánh Iran 'cực mạnh' trong 2–3 tuần tới, khẳng định chiến tranh sắp kết thúc nhưng chưa đưa ra kế hoạch rõ ràng, trong bài phát biểu trước toàn quốc.
Ngày 1/4 (giờ Mỹ, tức ngày 2/4 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước toàn quốc về cuộc xung đột tại Iran, trong bối cảnh chiến sự và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp tục leo thang.
Tổng thống Donald Trump ngày 1/4 có bài phát biểu trước toàn quốc về xung đột với Iran, trong đó cho rằng Mỹ đã đạt được các mục tiêu chính của chiến dịch quân sự và cuộc chiến có thể sớm đi đến hồi kết.
Trong ngày 2/4, Tổng thống Donald Trump có cuộc phỏng vấn với Reuters, ông cho biết Mỹ sẽ sớm kết thúc xung đột tại Iran nhưng có thể quay lại để thực hiện 'một số cuộc tấn công chớp nhoáng' nếu cần thiết.
Vào lúc 21h tối 1/4 (giờ miền Đông Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã thực hiện bài phát biểu truyền hình trực tiếp trước trước toàn dân Mỹ.
Mỹ sẽ 'rời khỏi Iran khá nhanh' và có thể quay lại để tiến hành các 'đòn đánh điểm' nếu cần thiết, Tổng thống Donald Trump cho biết, chỉ vài giờ trước khi ông dự kiến có bài phát biểu vào khung giờ vàng trước cả nước về cuộc chiến.
Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ 'rút khỏi Iran khá nhanh chóng' và có thể quay lại để 'tấn công mục tiêu' nếu cần thiết.
8h sáng 2/4 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu bài phát biểu quan trọng trên truyền hình liên quan đến chiến dịch quân sự ở Iran.