Vụ homestay trên núi Cấm: Buộc phải tháo dỡ, trách nhiệm thuộc về ai?

Các ngành chức năng tỉnh An Giang và thị xã Tịnh Biên xác định 10 công trình trên núi Cấm này không phải homestay, không đủ chuẩn homestay và sai về quy định pháp luật.

Sáng 27-9, ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể Thao và Du lịch tỉnh An Giang, cho biết các sở, ngành và địa phương đã có những ý kiến giải quyết vụ homestay trên núi Cấm (xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên).

Những ngày qua, các homestay trên núi Cấm đìu hiu, khu camping vắng khách và những người làm thuê cho homestay cũng mất việc.

Theo ông Hiệp, trong cuộc họp chiều 26-9, các sở, ngành và địa phương đã thống nhất được 3 vấn đề, gồm: xác định tên gọi, mức độ vi phạm và hướng giải quyết.

"Các ngành chức năng và địa phương xác định 10 công trình này không phải homestay, không đủ chuẩn homestay và sai về quy định pháp luật. Do đó, tỉnh kiên quyết phải tháo dỡ" – ông Hiệp nói thêm.

Ngay khi nhận thông tin phải tháo dỡ, chủ 1 homestay trên núi Cấm than thở: "Tôi đã nhận cọc gần 1.000 khách từ đây đến cuối năm. Tôi phải xoay sở thế nào đây? Sao đùng một cái là dừng, là cấm; tại sao phải ép chúng tôi rơi vào cảnh khó khăn này?"

Chủ homestay buồn bã.

Chủ một homestay khác cho rằng vì sao ngay từ đầu không cấm? "Khi chúng tôi đến xin phép thì cũng không cấp phép và cũng không hướng dẫn gì. Tôi thấy người khác làm được thì tôi làm theo. Từ sau kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vào tháng 10-2022 đến nay, Sở Xây dựng của tỉnh cũng không hướng dẫn chúng tôi điều gì? Phá dỡ thì dễ, nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm này? Chắc chỉ những homestay chúng tôi" – chủ homestay buồn bã nói.

Về phía địa phương, ông Phạm Thành Nhơn, Chủ tịch UBND thị xã Tịnh Biên, cho biết thẩm quyền giải quyết vụ việc này do tỉnh quyết định. "Trong tuần tới, UBND tỉnh báo cáo vụ việc đến Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng sẽ có quyết định" - ông Nhơn nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 4-8, UBND thị xã Tịnh Biên có văn bản xin chủ trương UBND tỉnh chấp thuận cho tiến hành xử lý buộc tháo dỡ theo quy định các trường hợp gọi là homestay xây dựng không phép đang tồn tại trên núi Cấm, nhằm phòng ngừa rủi ro gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, nếu có xảy ra sạt lở đất, đá.

Đến ngày 11-9, UBND xã An Hảo (thị xã Tịnh Biên) có văn bản đề nghị 10 homestay trên núi Cấm (xã An Hảo) tạm dừng hoạt động trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan chức năng.

VĨNH KỲ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-homestay-tren-nui-cam-buoc-phai-thao-do-trach-nhiem-thuoc-ve-ai-20230927095546635.htm