Vụ điều chuyển giáo viên kỳ lạ ở Đắk Lắk, cơ quan chức năng nói gì?

Liên quan việc điều chuyển giáo viên, Phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) thừa nhận có thiếu sót trong quá trình thực hiện quy trình.

Trường tiểu học và THCS Ama Trang Lơng, huyện Buôn Đôn - Ảnh: TT.

Nhà trường "ngã ngửa" vì quyết định bất ngờ

Ngày 21/9, trao đổi với phóng viên Giáo dục và Thời đại, ông Phạm Văn Cường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) khẳng định, bản thân ông và tập thể nhà trường hoàn toàn bất ngờ khi cô Phạm Thị Huyền Trang (giáo viên tiếng Anh) thông báo quyết định của UBND huyện về việc chuyển trường.

"Theo quy định, viên chức muốn chuyển công tác phải có đầy đủ hồ sơ, quy trình. Nhưng trường hợp cô Trang thì nhà trường hoàn toàn không hề hay biết gì. Chỉ đến ngày 18/8/2023, khi giáo viên mang quyết định lên trình thì BGH mới biết. Tôi cũng chỉ biết động viên cô về đơn vị mới thực hiện tốt nhiệm vụ thôi", ông Cường nói.

"Thiệt thòi thuộc về học sinh. Theo quy định, các lớp có môn tiếng Anh bắt buộc phải học 4 tiết/ 1 tuần. Nay cô giáo tiếng Anh duy nhất thì huyện đã chuyển đi, giáo viên mới chưa có, giáo viên hợp đồng thì không thể kham hết. Thành ra, các em chỉ được học 2 tiết/ 1 tuần. Chúng tôi cũng tự động viên cô giáo cố gắng vì học sinh thân yêu để dạy cho các em tốt nhất thôi", ông Cường trải lòng.

Trường tiểu học Lê Lợi, huyện Buôn Đôn - Ảnh: TT.

Trong khi đó, ông Trần Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và trung học cơ sở Ama Trang Lơng (Buôn Knia, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) cho biết, sau khi tiếp nhận cô Trang, Nhà trường có 4 giáo viên dạy tiếng Anh. "Thực tế, cô Trang về đây cũng không phải dạy hoàn toàn tiếng Anh. Để đủ định mức, chúng tôi bố trí cô Trang dạy thêm 1 số tiết của một số môn khác ở cấp tiểu học. Còn dạy cấp THCS thì không bố trí được".

Thiếu sót trong thực hiện quy trình điều chuyển

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Truyền, Trưởng phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn thừa nhận có thiếu sót trong quá trình thực hiện quy trình điều chuyển giáo viên tiếng Anh duy nhất của Trường tiểu học Lê Lợi về Trường tiểu học và THCS Ama Trang Lơng.

Theo ông Truyền, cô Phạm Thị Huyền Trang có đầy đủ hồ sơ lưu tại phòng Nội vụ huyện. "Trong quá trình thực hiện quy trình, anh em có hơi nóng vội và chủ quan. Trước đó, chúng tôi có trao đổi với lãnh đạo phòng GD&ĐT về vụ việc nhưng không trích lập biên bản. Đồng thời, phòng Nội vụ có báo cáo với Chủ tịch UBND huyện về việc sẽ có giáo viên từ huyện Ea Súp chuyển về thay cô Trang. Chủ tịch huyện chỉ đạo cố gắng đảm bảo GV Tiếng Anh cho nhà trường trước khai giảng năm học mới. Việc chưa có giáo viên là do khách quan", ông Truyền lý giải.

Đối với quy trình thuyên chuyển giáo viên, ông Truyền khẳng định có đầy đủ hồ sơ lưu tại phòng Nội vụ huyện.

Tuy nhiên, qua thông tin báo GD&TĐ có được, thực tế hồ sơ điều chuyển có đầy đủ nhưng trong đơn xin thuyên chuyển của cô Trang không ghi rõ ngày, tháng, phần năm được ghi vào năm 2022. Ngoài ra, trong đơn xin thuyên chuyển không hề có chữ ký xác nhận đồng ý của hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Lợi và ý kiến của lãnh đạo nơi tiếp nhận.

"Việc điều chuyển là hợp lý vì từ năm học 2023-2024, theo Chương trình GDPT 2018, môn tiếng Anh là bắt buộc, HS lớp 3 trở lên mỗi lớp có 4 tiết/1 tuần. Nhu cầu biên chế tăng đột biến, trong khi đó, biên chế giao cho các đơn vị sự nghiệp huyện Buôn Đôn năm nay lại giảm 27 người so với năm học trước. Ở đây có sự mẫu thuẫn giữa nhu cầu dạy học tiếng Anh và yêu cầu giảm biên chế theo quy định. Do vậy, khi Trường tiểu học và THCS Ama Trang Lơng có nhu cầu giáo viên tiếng Anh, chúng tôi điều về để tăng cường cho trường học có phần lớn là học sinh người dân tộc tại chỗ", ông Truyền nói thêm.

Một lãnh đạo khác của Phòng Nội vụ huyện cũng cho biết, hiện nay chưa có quy định cụ thể về quy trình điều chuyển giáo viên. "Theo quy định phân cấp trách nhiệm của UBND, Phòng Nội vụ có thể không cần thông báo cho Phòng Giáo dục nhưng chúng tôi cũng có trao đổi. Chỉ là không trích lập biên bản hành chính", người này cho hay.

Bổ sung thêm 2 giáo viên tiếng Anh

Sau khi báo chí phản ánh, chiều 20/9, UBND huyện Buôn Đôn đã có văn bản về việc điều chuyển công tác 1 giáo viên tiếng Anh (hợp đồng lao động - PV) từ Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (huyện Buôn Đôn) đến nhận công tác tại Trường tiểu học Lê Lợi với thời gian công tác bắt đầu từ 25/9/2023.

Đến sáng 21/9, trong khi đang trao đổi thông tin với Báo GD&TĐ, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện thông báo, đã nhận được quyết định cho chuyển công tác của UBND huyện Ea Súp đối với 1 giáo viên tiếng Anh về nhận công tác tại Trường tiểu học Lê Lợi (huyện Buôn Đôn).

Theo ông Truyền, trường hợp giáo viên tiếng Anh của huyện Ea Súp, Phòng có thể sẽ tham mưu điều chuyển đến trường học khác, vì trên địa bàn huyện còn nhiều trường thiếu giáo viên tiếng Anh.

Trước đó, như Báo Giáo dục và Thời đại đã phản ánh, Trường tiểu học Lê Lợi (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) có 312 học sinh. Trong đó, hơn 80% là học sinh dân tộc thiểu số. Toàn trường chỉ có 1 giáo viên tiếng Anh.

Thế nhưng, cuối tháng 8/2023, UBND huyện điều chuyển giáo viên này đến công tác tại Trường tiểu học và THCS Ama Trang Lơng, khiến Nhà trường "trắng giáo viên tiếng Anh". Để chữa cháy, Nhà trường buộc phải hợp đồng giáo viên. Trong khi đó, học sinh rơi vào cảnh, chỉ học được 2/4 tiết đối với môn học bắt buộc này.

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vu-dieu-chuyen-giao-vien-ky-la-o-dak-lak-co-quan-chuc-nang-noi-gi-post654872.html