Vụ địa ốc Bình Dương City Land: Bị hại bật khóc vì rơi vào cảnh khánh kiệt

Các bị hại bật khóc tại tòa, cho rằng sau khi bị lừa đã rơi vào cảnh khánh kiệt và đề nghị tòa xử phạt thật nghiêm đối với các bị cáo.

Ngày 24-10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử năm bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 162 tỉ đồng của hàng trăm bị hại.

Vụ án được đưa ra xét xử vào ngày 16-10 (nghỉ một ngày), đến hôm nay đã là ngày xét xử thứ 5.

Năm bị cáo bị truy tố gồm: Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Anh Vui, Lê Văn Công, Nguyễn Anh Khoa và Châu Lê Minh Vẹn.

Hình ảnh tại phiên xử. Ảnh: LA

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận được người dân quan tâm liên quan đến công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư & phát triển địa ốc Bình Dương City Land (Công ty Bình Dương City Land) vẽ dự án “trên giấy”.

Vụ án được cơ quan điều tra khởi tố vào tháng 2-2020, có số bị hại rất đông (386 bị hại) với số tiền lừa đảo lên đến hơn 162 tỉ đồng.

Bị cáo và bị hại bật khóc tại tòa

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, các bị cáo cho rằng không có ý lừa đảo người dân, do nóng vội và không lường trước được các rủi ro khi thực hiện các dự án nên đã để xảy hậu quả này.

Vụ án được dư luận quan tâm với số bị hại lên tới hàng trăm người. Ảnh: LA

Khi được xét hỏi, bị cáo Khoa bật khóc nói rằng hoàn cảnh gia đình khó khăn và đang phải nuôi con bị bệnh ung thư. Bị cáo cũng chỉ muốn cố gắng kiếm tiền lo cho gia đình, chứ không có ý định lừa đảo.

Hầu hết các bị hại trong vụ án này đều là những người lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Các bị hại chỉ muốn có mảnh đất để “an cư lạc nghiệp”.

Khi thấy dự án quảng cáo giá rẻ, họ đã cố vay mượn người thân, vay nóng để mua đất mong có nơi ở ổn định. Thế nhưng, giấc mộng “an cư lạc nghiệp” đã bị dập tắt khi đất không có mà tiền thì chưa thể lấy lại.

Lãi mẹ đẻ lãi con, nhiều bị hại đang rơi vào cảnh khánh kiệt, khốn khổ vì phải trả lãi từng ngày.

Tại tòa, nhiều người bật khóc. “Từ khi mua đất, niềm vui chưa được bao lâu đã sớm vụt tắt. Năm năm qua, chúng tôi rơi vào hoàn cảnh bế tắc, từng ngày gồng trả lãi. Nhiều đêm nghĩ về cảnh này mà bật khóc, không thể ngủ” - một bị hại nói.

Các bị cáo cho rằng không muốn lừa đảo mà muốn làm ăn chân chính. Ảnh: LA

Một số bị hại còn cho biết chỉ vì muốn có mảnh đất làm nơi ở, có chỗ "chui ra chui vào" nên đã gom hết tiền tiết kiệm cả chục năm làm công nhân, vay mượn thêm để mua. Giờ mọi thứ tan thành bong bóng, gia đình lục đục cãi nhau.

Vì quá bức xúc, phần lớn bị hại yêu cầu HĐXX tuyên phạt mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo.

Bị cáo cầm đầu bị đề nghị mức án 18 năm tù

Tại phiên tòa hôm nay, trình bày quan điểm luận tội, VKS nhận định các bị cáo đủ điều kiện nhận thức về các hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội với mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: LA

Bên cạnh đó, các bị cáo phạm tội có tổ chức, phân công vai trò rõ ràng. Các bị cáo đều phạm tội nhiều lần. Trong đó, bị cáo Hùng là người cầm đầu, chỉ đạo, các bị cáo còn lại giúp sức tích cực.

Với các chứng cứ thu thập được và trong phần xét hỏi tại tòa, VKS đề nghị tòa tuyên các bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hùng 17-18 năm tù, Hoàng Anh Vui 16-17 năm tù, Lê Văn Công 13-14 năm tù, Nguyễn Anh Khoa từ 12 năm 6 tháng đến 13 năm 6 tháng tù, Châu Lê Minh Vẹn 12-13 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.

Từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2019, năm bị cáo đã thành lập Công ty Bình Dương City Land mua đất nông nghiệp để thành lập dự án, phân lô bán cho người dân.

Bất chấp việc dự án không có giấy phép, các bị cáo vẫn thuê hàng trăm nhân viên tự ý vẽ dự án “trên giấy” rồi quảng cáo, rao bán với giá rẻ. Để tạo lòng tin, các bị cáo tung tin dự án đã được cấp phép, đầy đủ hồ sơ pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng…

Đặc biệt, tại các khu đất, các bị cáo còn thuê máy móc san ủi mặt bằng để người dân tin tưởng chồng tiền mua đất. Hậu quả, 386 người dân đã mua 456 lô đất tại bảy dự án do các bị cáo vẽ “trên giấy”. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt lên đến hơn 162 tỉ đồng.

LÊ ÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-dia-oc-binh-duong-city-land-bi-hai-bat-khoc-vi-roi-vao-canh-khanh-kiet-post758039.html