Vũ công ballet thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 29
Một cựu vũ công ballet người Brazil đang thu hút sự chú ý khi trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới với khối tài sản chạm mốc 1,3 tỷ USD.
Một cựu vũ công ballet người Brazil đang thu hút sự chú ý khi trở thành nữ tỷ phú duy nhất trong danh sách 13 tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới năm nay.
Trong bối cảnh nhiều người trẻ Gen Z gặp khó khăn khi tìm việc do tác động của AI, chính công nghệ này lại mở ra những cơ hội làm giàu chưa từng có. Theo Forbes, năm 2025 ghi nhận 13 tỷ phú tự thân dưới 30 tuổi, vượt xa kỷ lục 7 người của năm 2022. Đáng chú ý, 11 trong số đó chỉ mất chưa đầy ba tháng để gia nhập hàng ngũ tỷ phú.
Nổi bật trong danh sách là Luana Lopes Lara, 29 tuổi, người gốc Brazil, vừa trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Danh hiệu nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới trước đó thuộc về Lucy Guo (31 tuổi) - người đồng sáng lập Scale AI. Guo vượt qua ngôi sao nhạc pop Taylor Swift vào tháng 6 khi giá trị tài sản đạt 1,3 tỷ USD. Nhưng chỉ đến đầu tháng 12 năm nay, Lopes Lara đã vươn lên vị trí số một với khối tài sản đạt khoảng 1,3 tỷ USD, sau khi Kalshi – nền tảng thị trường dự đoán (prediction market) do cô đồng sáng lập được định giá 11 tỷ USD.

Nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới/Ảnh: Linkedin.
Trái với hình dung quen thuộc về những “mọt sách” công nghệ, Luana Lopes Lara khởi đầu sự nghiệp với ballet. Sinh ra tại Belo Horizonte, bang Minas Gerais (Brazil), trong gia đình có mẹ là giáo viên toán và cha là kỹ sư điện, Lara sớm được rèn giũa trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt.
Tuổi thiếu niên của cô gắn liền với những ngày tập luyện cường độ cao tại Trường Nhà hát Bolshoi Brazil – chi nhánh duy nhất của học viện ballet danh tiếng Nga đặt ngoài Moskva với lịch học văn hóa buổi sáng và tập múa kéo dài đến 21h mỗi ngày.
Sau khi tốt nghiệp, Lara có 9 tháng làm vũ công ballet chuyên nghiệp tại Nhà hát Salzburger Landestheater (Áo). Tuy nhiên, cô quyết định rẽ hướng, từ bỏ sân khấu để theo đuổi con đường học thuật tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), nơi cô theo học ngành khoa học máy tính và gặp Tarek Mansour – người cộng sự đồng sáng lập Kalshi sau này.
Cả hai từng thực tập tại quỹ phòng hộ Citadel và làm việc cùng nhau tại Five Rings Capital vào năm 2018 ở New York (Mỹ). Trong thời gian thực tập, Luana Lopes Lara cùng bạn học Tarek Mansour nhận ra một nghịch lý của thị trường: giới đầu tư thường đưa ra quyết định dựa trên dự báo các sự kiện tương lai từ Brexit đến bầu cử nhưng lại thiếu một công cụ tài chính cho phép giao dịch trực tiếp chính những sự kiện đó.
Từ nhận thức này, họ nảy ra ý tưởng về một “sàn giao dịch của tương lai”, nơi người dùng có thể đặt cược vào xác suất xảy ra của các sự kiện, từ bầu cử, thể thao đến những xu hướng văn hóa.

2 nhà sáng lập Kalshi - Luana Lopes Lara và Tarek Mansour/Ảnh: Kalshi.
Kalshi được thành lập trong năm 2018. Trong giai đoạn đại dịch, hai nhà sáng lập dành trọn thời gian để hoàn thiện nền tảng, đồng thời kiên trì vận động và xây dựng hành lang pháp lý – yếu tố mang tính sống còn đối với mô hình thị trường dự đoán.
Đến tháng 11/2020, Kalshi chính thức được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cấp phép hoạt động. Năm 2022, Lopes Lara và Mansour được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30.
Trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, công ty thắng kiện CFTC và trở thành nền tảng đầu tiên tại Mỹ cung cấp hợp đồng dự đoán bầu cử hợp pháp. Người dùng Kalshi đặt cược hơn 500 triệu USD và dự đoán chính xác chiến thắng của Donald Trump trước Kamala Harris.
Nữ tỷ phú 29 tuổi khẳng định mục tiêu dài hạn là xây dựng “sàn giao dịch tài chính lớn nhất thế giới” dựa trên xác suất của các sự kiện thực.
Hiện Kalshi được định giá cao hơn đối thủ Polymarket (9 tỷ USD). Mỗi đồng sáng lập sở hữu khoảng 12% cổ phần, tương đương tài sản 1,3 tỷ USD.
Kalshi vừa ký hợp tác với CNN, cho phép mạng tin tức này hiển thị dữ liệu xác suất theo thời gian thực của công ty trên truyền hình, nền tảng số và phát trực tuyến. Phóng viên và biên tập viên CNN sẽ được phép trích dẫn các dự đoán của Kalshi khi đưa tin về chính trị, văn hóa, thời tiết hay các sự kiện nổi bật.
Danh sách các tỷ phú tự thân dưới 30 tuổi cũng bao gồm những cái tên nổi bật như Giám đốc điều hành Shayne Coplan (27 tuổi) của nền tảng dự đoán Polymarket; nhà đồng sáng lập Fabian Hedin (26 tuổi) của công ty khởi nghiệp hỗ trợ phát triển phần mềm Lovable; cùng doanh nhân công nghệ AI Arvid Lunnemark (26 tuổi).
Phần lớn các doanh nhân trẻ mới gia nhập hàng ngũ tỷ phú trong vài tháng gần đây đều chứng kiến tài sản tăng vọt nhờ đón đầu làn sóng AI, thông qua việc phát triển các sáng kiến đột phá hoặc sản phẩm gắn trực tiếp với công nghệ này. Đơn cử, Sualeh Asif (25 tuổi) đạt được thành công lớn với vai trò đồng sáng lập Anysphere – công ty đứng sau Cursor, công cụ chỉnh sửa ứng dụng tích hợp AI hiện được định giá khoảng 29,3 tỷ USD. Trong khi đó, Adarsh Hiremath và Surya Midha, cùng 22 tuổi, đã đồng sáng lập Mercor, startup tuyển dụng ứng dụng AI chuyên kết nối nhân tài với các phòng thí nghiệm AI hàng đầu tại Thung lũng Silicon.













