'Cẩm nang hướng dẫn tổng thể các nhiệm vụ của cấp xã, cấp tỉnh' sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID và là công cụ 'cầm tay chỉ việc' cho cán bộ và người dân địa phương chính quyền 2 cấp.
Lần đầu tiên Quốc hội áp dụng hình thức đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID; nhiều dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng được trình Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến cũng như thông qua tại Kỳ họp thứ 9 với những đột phá, đổi mới mạnh mẽ trong tư duy xây dựng pháp luật...
Việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 vừa qua không chỉ là sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần làm chủ của nhân dân, thể hiện rõ sự gắn kết 'ý Đảng - lòng dân'.
Trên ứng dụng VNeID – nền tảng số hóa định danh quốc gia do lực lượng Công an triển khai theo Đề án 06, mỗi lượt ý kiến gửi về là một tiếng nói chân thành từ nhân dân, là minh chứng sống động cho tinh thần dân chủ, ý thức công dân và khát vọng cống hiến cho tương lai đất nước.
Viết về đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt này, chúng tôi nhớ lại những ngày tháng Năm rực nắng, trên khắp các tuyến đường, ngõ phố, từ phố thị tấp nập đến những miền quê yên bình của Hà Nam, không khí sinh hoạt chính trị lan tỏa mạnh mẽ như một làn gió mới.
Hơn 280 triệu lượt ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và tỷ lệ tán thành với dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013 đạt trên 99% là những con số vô cùng ấn tượng.
Với 1.114.604 trong tổng số 1.290.087 người dân có định danh điện tử mức độ 2 đã tham gia góp ý, Hải Dương là địa phương huy động được đông đảo người dân có VNeiD mức độ 2 tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nhất toàn quốc. Với kết quả trên, Hải Dương đã trở thành 'điểm sáng' về số lượng người dân tham gia góp ý qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.
Cuộc lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 2013 vừa khép lại với những con số đầy ấn tượng: Hàng triệu lượt ý kiến đóng góp từ cán bộ, đảng viên, nhân sĩ trí thức, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân.
Kết quả phân tích của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đồng Tháp, sau một tháng vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia góp ý, trên địa bàn toàn tỉnh đã có gần 200.000 ý kiến đóng góp, đa số đều tán thành dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Thực hiện Nghị quyết số 194/2025/QH15 ngày 5/5/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các địa phương tích cực tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013.
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013 thu hút hơn 280 triệu lượt góp ý, với tỷ lệ tán thành đạt 99,75%, cho thấy sự đồng thuận rộng rãi trong toàn xã hội.
Tổng số lượt ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với tất cả các nội dung nêu trên của dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 là 280.226.909 lượt.
Tổ công nghệ số cộng đồng xã Nghĩa Thọ tích cực hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng số, góp ý sửa đổi Hiến pháp và sử dụng internet an toàn, góp phần giảm nghèo thông tin, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của lực lượng Công an trong tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng VNeID. Thời gian qua, cấp ủy Đảng, công an các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhằm phổ biến và lan tỏa trách nhiệm của công dân trong việc tham gia góp ý vào dự thảo.
Việc lấy ý kiến Nhân dân về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 là một sáng kiến hay, để người dân có thể trải nghiệm những tiện ích của siêu ứng dụng này. Đây là cơ hội để thực hiện dân chủ trực tiếp, thể hiện chủ quyền lập hiến và biểu thị trực tiếp ý chí của Nhân dân đối với Hiến pháp.
Ngày 1/6, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và kế hoạch của Công an tỉnh, từ ngày 9/5 đến 24h00 ngày 29/5, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai sâu rộng việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID, kết hợp thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án 06.
Lực lượng Công an các xã, phường ven biển ở Quảng Ngãi đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tận ngư dân để góp ý sửa đổi Hiến pháp qua ứng dụng VNeID. Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân, để người dân thể hiện quyền làm chủ, đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của đất nước.
Tại xã Xuân Nha (huyện Vân Hồ, Sơn La), chỉ đạo của Công an tỉnh Sơn La về triển khai công tác lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng VNeID đã được triển khai một cách chủ động, tích cực, mang lại nhiều kết quả thiết thực và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.
Hải Dương có 1.119.720 người dân định danh điện tử mức độ 2 tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và cùng với Hà Nội, TPHCM có số người tham gia đông nhất toàn quốc.
Việc đưa các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là Dự thảo Hiến pháp đến gần với Nhân dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một thách thức không hề nhỏ. Tuy nhiên, Công an tỉnh Sơn La đã trở thành những 'cầu nối' giúp người dân vùng sâu, vùng xa thực hiện góp ý đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID.
Ngày 1-6, Bộ Tư pháp hoàn thành việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về sửa đổi Hiến pháp.
Về kết quả lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp trên ứng dụng VNeID, từ ngày 6/5 đến 24h ngày 29/5, tổng số lượng người dân tham gia góp ý trên ứng dụng này là khoảng 20 triệu người.
Hà Nội đã thu thập gần 500.000 ý kiến đóng góp về sửa đổi Hiến pháp 2013 thông qua ứng dụng VNeID và các hình thức khác.
Những ngày qua, dưới sự hướng dẫn tận tình của lực lượng công an phường, người dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tích cực đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến qua ứng dụng VNeID.
Về huyện Tuy An (Phú Yên) những ngày cuối tháng 5/2025, PV Báo CAND chứng kiến hình ảnh những tổ công tác ngày đêm đến các thôn, xóm, khu dân cư để triển khai thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 9/5/2025 của UBND tỉnh Phú Yên, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013.
Theo Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, qua tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi một số điều của Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VneID. Đến nay, nhiều sở, ban, ngành, địa phương có cách làm hay, sáng tạo.
Theo kế hoạch, chậm nhất đến 30-5, các cơ quan, bộ, ngành, địa phương phải gửi báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến về Hiến pháp năm 2013 về Bộ Tư pháp.
Với phương châm 'đảng viên, cán bộ gương mẫu đi trước', toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã hoàn thành việc nghiên cứu và góp ý cá nhân vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 qua ứng dụng VNeID ngay trong tuần đầu triển khai và tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ này.
Ngày 27/5, theo đại diện Bộ Tư pháp: Ngoài ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương các cơ quan, tổ chức về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (dự thảo Nghị quyết), số lượng người dân trực tiếp góp ý trên ứng dụng VNeID ngày càng tăng.
Ngày 27/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, ngoài ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương các cơ quan, tổ chức về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (dự thảo Nghị quyết), số lượng người dân trực tiếp góp ý trên ứng dụng VNeID ngày càng tăng.
Theo thống kê của Bộ Tư pháp, số lượng người dân trực tiếp góp ý trên ứng dụng VNeID ngày càng tăng, tính đến 20 giờ ngày 26/5 đã có hơn 17,1 triệu người dân tham gia góp ý.
Liên quan nhiệm vụ tổng hợp ý kiến của nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, theo kế hoạch, chậm nhất đến 30/5/2025, các cơ quan, bộ, ngành, địa phương phải gửi báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến về Hiến pháp năm 2013 về Bộ Tư pháp.
Bộ Công Thương ban hành Thông báo 3670/BCT-TCCB về tham gia thực hiện lấy ý kiến với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 qua ứng dụng VNeID.
Dưới sự hướng dẫn tận tình của lực lượng Công an, người dân tích cực đóng góp ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID.
Thông tin từ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp - đơn vị được giao tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 cho thấy, ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và nhân dân góp ý rất tập trung và trách nhiệm vào dự thảo Nghị quyết. Đặc biệt, người dân rất tích cực tham gia đóng góp ý kiến thông qua ứng dụng VNeID.
Ngày 25-5, Tổ công tác của Bộ Tư pháp về nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 đã thảo luận về Đề cương Dự thảo Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp yêu cầu cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hiện đại và làm nền tảng cho việc hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương.
Lần đầu tiên, người dân có cơ hội trực tiếp tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp, một văn kiện mang tính nền tảng một cách thuận tiện, minh bạch và không qua trung gian. Tại các khu dân cư, lực lượng công an cơ sở đã tích cực phối hợp với tổ dân phố, 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' để hướng dẫn người dân góp ý qua ứng dụng VNeID. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, xóa bỏ rào cản không gian, mà còn khẳng định bước tiến mới trong hành trình xây dựng một nền dân chủ gần dân hơn, lắng nghe nhiều hơn và phản hồi nhanh hơn.
Trao đổi với phóng viên, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thị Hạnh cho biết, kết quả theo dõi bước đầu cho thấy, nhân dân góp ý với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp rất trách nhiệm, rất tập trung.
Đến thời điểm này, việc lấy ý kiến Nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 đã được tiến hành hơn nửa tháng. TS. Nguyễn Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp cho biết, tính đến 13 giờ 00 phút ngày 24/5, đã có khoảng 14.000.000 người dân tham gia đóng góp ý kiến qua VNeID, với tinh thần trách nhiệm cao.
Thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, huyện Đồng Hỷ đã đưa ứng dụng VNeID triển khai tại các khu dân cư. Tiện ích mang lại là nhanh, tiết kiệm hơn, sâu rộng và dễ tiếp cận.
Tính đến 13h00 ngày 24/5/2025, đã có khoảng 14 triệu người dân tham gia góp ý đối với việc sửa đổi Hiến pháp trên ứng dụng VNeID.
Những ngày qua, Công an tỉnh Cà Mau tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng định danh điện tử (VNeID) mức 2.
Với phương châm 'Đi từng ngõ, gõ từng nhà', nhiều đoàn viên, thanh niên Hà Nội đã và đang tích cực hướng dẫn người dân đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VNeID.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia góp ý thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.