VN-Index tăng gần 8 điểm nhờ cổ phiếu vốn hóa lớn

Trong phiên ngày 18/5, hàng loạt cổ phiếu lớn tăng giúp cho VN-Index tăng 7,87 điểm (+0,74%), lên 1.068,31 điểm với khối lượng giao dịch đạt gần 650 triệu đơn vị, trị giá hơn 11,7 nghìn tỷ đồng.

Chốt phiên, sàn HoSE có 205 mã tăng và 162 mã giảm, VN-Index tăng 7,87 điểm (+0,74%), lên 1.068,31 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 649,5 triệu đơn vị, giá trị 11.738,5 tỷ đồng, giảm 22% về khối lượng và 10% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 58,6 triệu đơn vị, giá trị 1.486 tỷ đồng.

Lực đẩy chính trong phiên hôm nay giúp VN-Index tăng nhờ cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó cặp đôi VHM và VCB với tổng cộng hơn 4 điểm tích cực, với VHM +3% lên 55.000 đồng, VCB +2,4% lên 95.000 đồng.

VN-Index tăng gần 8 điểm. (Ảnh minh họa)

Hàng loạt nhóm cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh. Nhóm ngân hàng, ngoài sếu đầu đàn VCB thì nhiều mã khác tăng như TCB tăng 1,03%, VIB tăng 3,13%, LPB tăng 1,45%.

Cổ phiếu chứng khoán diễn biến hết sức khả quan khi SSI tăng 1,56%, VND tăng 1,64%, VCI tăng 5,28%, HCM tăng 1,79%, FTS tăng 4,76%, BSI tăng 3,26%, TVS tăng 3,81%, CTS tăng 3%.

Tại các cổ phiếu vừa và nhỏ, cổ phiếu CTI nới rộng đà tăng và đóng cửa ở mức giá trần +6,7% lên 13.450 đồng, khớp hơn 1,9 triệu đơn vị. Các cổ phiếu riêng lẻ khác ở nhóm bất động sản, xây dựng với TDH, SZL, KDH, VGC tăng trên dưới 2,5% và CIG tiếp tục giữ giá trần tại 5.600 đồng

Các mã tăng mạnh khác còn có các mã công ty chứng khoán VCI +5,3% lên 33.900 đồng, FTS +4,8% lên 26.400 đồng, TVS +3,8% lên 25.900 đồng, BSI +3,3% lên 28.500 đồng, CTS +3% lên 17.150 đồng, VDS +2,7% lên 11.450 đồng.

Các cổ phiếu dệt, may mặc với EVE +5,7% lên 16.600 đồng, ADS +5,3% lên 13.850 đồng, hay nhóm logistics với TMS +4,1% lên 47.900 đồng, GMD +2,4% lên 51.100 đồng.

Cổ phiếu năng lượng, hàng không và bán lẻ đều phân hóa nhưng tính chất có sự khác nhau. Tích cực nhất là hàng không khi VJC tăng 1,12% còn HVN đứng giá tham chiếu. Cũng khá tích cực là cổ phiếu năng lượng khi GAS tăng 1,2%, POW tăng 0,75%, PGV tăng 1,78% nhưng PLX giảm 0,13%. Tiêu cực hơn là nhóm bán lẻ khi MWG giảm 0,13%, PNJ giảm 1,47% nhưng FRT vẫn tăng 0,81%.

Ở chiều ngược lại, đáng chú ý nhất là DIG, khi bất ngờ gặp lực bán ở những phút cuối và bị đẩy xuống mức giá sàn -7% xuống 19.350 đồng, khớp lệnh cao nhất thị trường với hơn 33,8 triệu đơn vị.

Giảm sâu khác còn có HBC -6,1% xuống 8.040 đồng, khớp hơn 9 triệu đơn vị, LDG -5,2% xuống 4.370 đồng, khớp 10,8 triệu đơn vị, VIX -4,4% xuống 9.500 đồng, khớp gần 22 triệu đơn vị, các cổ phiếu TVB, LSS, FIT, AGM giảm hơn 4%.

Đóng cửa, sàn HNX có 77 mã tăng và 80 mã giảm, HNX-Index tăng 0,15 điểm (+0,07%), lên 213,01 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 105,9 triệu đơn vị, giá trị 1.420 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 2 triệu đơn vị, giá trị 44,5 tỷ đồng.

Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index nhích lên đôi chút so với cuối phiên sáng và giằng co trong biên độ hẹp cho đến khi đóng cửa.

Chốt phiên, UpCoM-Index tăng 0,34 điểm (+0,20%), lên 80,91 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 41,4 triệu đơn vị, giá trị 437,4 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm gần 8 triệu đơn vị, giá trị 55,2 tỷ đồng.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng đáo hạn hôm nay là VN30F2305 đã tăng 9,2 điểm, tương đương +0,86% lên 1.074,2 điểm, khớp lệnh hơn 145.000 đơn vị, khối lượng mở hơn 34.700 đơn vị.

Trên thị trường chứng quyền, sắc xanh chiếm ưu thế lớn ở các mã hút lực cầu nhất, trong đó, CVHM2218 khớp lệnh cao nhất với 1,95 triệu đơn vị và tăng 14,3% lên 320 đồng/cq, theo sau là CVHM2216 với 1,84 triệu đơn vị và tăng 13,6% lên 250 đồng/cq.

Tuấn Kiệt (t/h)

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/vn-index-tang-gan-8-diem-nho-co-phieu-von-hoa-lon-d39159.html