VN-Index giằng co trước ngưỡng 1.400 điểm: Cơ hội nào trong mùa báo cáo quý II

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn nhạy cảm với các yếu tố đan xen trong và ngoài nước, khi VN-Index nỗ lực duy trì đà tăng và hướng tới mốc 1.400 điểm, cột mốc tâm lý quan trọng trong ngắn hạn. Sau tuần giao dịch khởi sắc, nhiều công ty chứng khoán tiếp tục bày tỏ sự thận trọng, đồng thời nhấn mạnh cơ hội đầu tư có chọn lọc, trong bối cảnh thị trường đang dần chuyển hướng chú ý sang mùa công bố kết quả kinh doanh quý II.

VN-Index nỗ lực duy trì đà tăng và hướng tới mốc 1.400 điểm

VN-Index nỗ lực duy trì đà tăng và hướng tới mốc 1.400 điểm

Theo báo cáo từ Chứng khoán Vietcombank (VCBS), chỉ số VN-Index đã có một tuần tăng điểm tích cực nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và một số mã riêng lẻ thu hút dòng tiền ổn định. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang cải thiện đáng kể, nhất là khi các chỉ số vĩ mô đang củng cố cho kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các mã đang duy trì đà tăng tốt và chủ động quan sát các nhóm ngành thu hút dòng tiền đầu cơ như bất động sản và chứng khoán để tận dụng cơ hội ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, Chứng khoán Vietcap đưa ra nhận định thận trọng hơn khi cho rằng VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động trong vùng hẹp, với ngưỡng hỗ trợ tại đường trung bình MA5 quanh 1.380 điểm và kháng cự gần tại 1.390 điểm. Nếu chỉ số thủng vùng hỗ trợ này, khả năng xảy ra một nhịp điều chỉnh ngắn hạn là hiện hữu, với mục tiêu lùi về mốc 1.360 điểm. Tuy nhiên, Vietcap cũng nhấn mạnh rằng nếu chỉ số vượt qua được ngưỡng 1.390 điểm và đóng cửa trên mốc này, thị trường có thể mở rộng đà tăng, tiến tới vùng kháng cự 1.410 điểm trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, các công ty chứng khoán đều thống nhất rằng nhà đầu tư cần theo dõi sát các tín hiệu kỹ thuật, đồng thời quản trị danh mục đầu tư một cách linh hoạt, do dòng tiền hiện đang có xu hướng phân hóa và chọn lọc cao.

Theo ông Hàn Hữu Hậu, CEO-Hy Maxpro, thị trường đang dần chuyển sự chú ý sang mùa công bố báo cáo tài chính quý II, với nhiều kỳ vọng tích cực khi nền tảng vĩ mô đang hỗ trợ mạnh mẽ. Ông dẫn chứng: “GDP 6 tháng đầu năm tăng 7,5%, xuất khẩu tăng 14,4%, đầu tư toàn xã hội tăng 9,8%, FDI giải ngân tăng 8,1% và tín dụng tăng 8,3%, đều là những con số tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp trong quý II”. Trên cơ sở đó, ông Hậu cho rằng VN-Index đang có cơ hội hướng tới vùng kháng cự mạnh quanh mốc 1.400 điểm.

Tuy nhiên, không thể bỏ qua các yếu tố rủi ro quốc tế đang hiện hữu, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thuế quan và chính sách tiền tệ toàn cầu. Ngày 9/7 tới đây đánh dấu thời hạn 90 ngày tạm hoãn áp thuế quan đối ứng của Mỹ đối với một số quốc gia chưa đạt được thỏa thuận thương mại. Mặc dù Tổng thống Donald Trump đã công bố các thỏa thuận với một số nước như Anh và Việt Nam, nhưng nhiều quốc gia vẫn chưa đạt được tiến triển rõ ràng.

Cùng với đó, thị trường tài chính quốc tế đang dõi theo biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến công bố vào ngày 9/7. Tài liệu này được kỳ vọng sẽ làm rõ lập trường chính sách lãi suất của Fed trong bối cảnh các gói chi tiêu lớn có thể khiến lạm phát tăng trở lại. Trong khi chỉ số chứng khoán Mỹ như S&P 500 và Nasdaq đã đóng cửa ở mức kỷ lục sau khi Tổng thống Trump ký thông qua đạo luật chi tiêu mới, thị trường trái phiếu vẫn tỏ ra thận trọng với nguy cơ nợ công và lạm phát.

Theo các chuyên gia tại Eastspring Investments, hệ thống tài chính toàn cầu hiện đang dư thừa thanh khoản và tâm lý “mua và nắm giữ” cổ phiếu vẫn chiếm ưu thế, bất chấp những rủi ro ngắn hạn.

Ngoài ra, một loạt chỉ số kinh tế và quyết định chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương tại châu Á như Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand và Úc trong tuần này cũng có thể tạo ra các tín hiệu định hướng cho thị trường khu vực nửa cuối năm. Cùng lúc, dữ liệu lạm phát của Trung Quốc sẽ cung cấp thêm thông tin về sức cầu tiêu dùng nội địa, yếu tố quan trọng với nền sản xuất và thương mại châu Á.

Trong bức tranh toàn cảnh hiện tại, dù thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần mốc 1.400 điểm với nhiều tín hiệu tích cực từ kết quả kinh doanh quý II, nhưng sự biến động từ môi trường quốc tế đòi hỏi nhà đầu tư phải giữ vững chiến lược đầu tư thận trọng, linh hoạt và có chọn lọc. Mùa báo cáo quý II có thể là chất xúc tác mới, nhưng cũng đồng thời là phép thử cho kỳ vọng và định giá đang dần trở nên nhạy cảm của thị trường.

Phan Hà

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/vn-index-giang-co-truoc-nguong-1400-diem-co-hoi-nao-trong-mua-bao-cao-quy-ii-166897.html