Các doanh nghiệp dệt may đang dần 'ngấm đòn' khi khó khăn bủa vây. Tăng trưởng kinh tế thế giới sụt giảm đã dẫn đến các thị trường đưa ra hàng loạt chính sách thắt chặt tiền tệ, ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu nhập khẩu hàng hóa và hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất.
Ngày 27/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) tổ chức hội thảo 'Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp xuất khẩu', nhằm cung cấp cho doanh nghiệp thông tin về thị trường và một số giải pháp đảm bảo an toàn dòng tiền khi tiếp cận thị trường mới.
Nhu cầu thị trường sụt giảm, nguồn vốn hạn chế, chi phí đầu vào tăng cao... là tình cảnh của hàng loạt doanh nghiệp hiện nay, nhiều đơn vị phải sản xuất cầm chừng tránh rủi ro.
Lần đầu tiên trong 10 năm qua, xuất khẩu dệt may quý I của Việt Nam giảm so cùng kỳ (trừ quý I/2020 xảy ra đại dịch COVID-19), mức giảm sâu xấp xỉ 20% tương đương trị giá 2 tỷ USD.
Nghệ An có hơn 50 nhà máy đang hoạt động, sản phẩm dệt may của tỉnh có mặt ở khoảng 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đa số các nhà máy hiện nay chủ yếu sản xuất theo mô hình gia công cho khách hàng nước ngoài.
Một doanh nghiệp ở Long An cho biết, nhận thấy nhu cầu thị trường về dòng sản phẩm mới, doanh nghiệp đã phát triển 20 loại vải có nguồn gốc hữu cơ, sẵn sàng sản xuất khi khách hàng tăng nhu cầu. Với tín hiệu này, doanh nghiệp dự kiến tăng trưởng 35- 40% trong năm nay.
Đa dạng hóa nguồn cung nguyên phụ liệu, ứng dụng chuyển đổi số là chìa khóa để xây dựng chuỗi cung ứng thông minh và bền vững cho ngành Dệt may Việt Nam.
Năm 2023, dự báo, kinh tế thế giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tổng cầu dệt may thế giới khoảng 700 tỷ USD, giảm 8% so với năm 2022.
Sau những bước phục hồi, tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022, ngành dệt may Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi đơn hàng và giá bán đều sụt giảm mạnh. Cùng với đó là thách thức từ việc phải tăng cường đầu tư để xanh hóa chuỗi sản xuất theo yêu cầu của các nhà nhập khẩu. Để vượt qua khó khăn, các doanh nghiệp dệt may phải giải quyết tốt bài toán về chuyển đổi đầu tư, thay đổi mô hình sản xuất cũng như định vị lại sản phẩm, thị trường để không bị loại khỏi chuỗi cung ứng.
Phó chủ tịch Hội Dệt may Thêu Đan Tp.HCM Phạm Văn Việt cho rằng, doanh nghiệp dệt may nếu không có lộ trình xanh hóa từ sản xuất đến tiêu thụ sẽ bị đào thải.
Phát triển kinh tế tuần hoàn được coi là chiến lược trọng tâm giúp ngành dệt may Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và có những thương hiệu ngang tầm quốc tế. Xu hướng kinh tế tuần hoàn không còn là khẩu hiệu mà phải hành động ngay từ bây giờ để tăng khả năng cạnh tranh.
Những tháng đầu năm, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục đối diện nhiều thách thức khi lượng hàng tồn kho tăng cao, đơn hàng sụt giảm, bị ép giá,… đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ðể vượt khó, các doanh nghiệp đã phải tái cơ cấu, triển khai hàng loạt giải pháp nhằm tìm kiếm, mở rộng thị trường cũng như đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao trình độ lao động để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Saigontex 2023 là cơ hội cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam tìm kiếm đối tác, lựa chọn công nghệ, thiết bị hiện đại phù hợp với định hướng phát triển, bắt kịp xu hướng của ngành dệt may toàn cầu.
Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp Dệt & May - Thiết bị & Nguyên phụ liệu 2023 là cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường.
Đó là lời dự báo của ông TS. Phạm Văn Việt - Ủy viên Thường vụ BCH Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, Sáng lập Thương hiệu V-SIXTYFOUR, TGĐ Công ty TNHH Việt Thắng Jean tại diễn đàn Kinh tế Tư nhân lần thứ II do Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam (VPBA) tổ chức ngày 2/4.
Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu quần áo, giày dép và nội thất lớn nhất thế giới, nhưng đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt tại các thị trường lớn ở châu Âu và Mỹ, khiến sức mua của người tiêu dùng toàn cầu sụt giảm đáng kể...
Chủ tịch Vitas Vũ Đức Giang cho rằng các doanh nghiệp đang thích ứng sang sản xuất đa dạng hơn, nhưng vẫn còn nhiều thách thức về lao động và giải pháp theo xu hướng toàn cầu.
Hàng loạt tín hiệu tiêu cực từ quý 4/2022 như tăng trưởng kinh tế thế giới suy giảm, tình trạng lạm phát cao… đã cho thấy nhu cầu về hàng dệt may cũng sẽ giảm trong năm 2023.
Việc ứng dụng công nghệ thiết kế 3D đang giúp doanh nghiệp dệt may cắt giảm chi phí sản xuất. Đồng thời, ứng dụng này tạo điều kiện cho các trường đào tạo đội ngũ nhà thiết kế thời trang tiếp cận với xu hướng công nghệ tiên tiến nhất của thế giới dễ dàng hơn. Đây là những lợi thế cạnh tranh mới mà công nghệ số mang lại cho ngành dệt may Việt Nam.
Các nước nhập khẩu hàng dệt may trên thế giới dần yêu cầu sản phẩm Việt Nam đáp ứng trách nhiệm xã hội, thân thiện môi trường, dùng tài nguyên thiên nhiên thấp. Tiêu chuẩn này khiến ngành xuất khẩu 44 tỷ USD trong năm 2022 đối mặt nhiều nỗi lo.
Đầu tư nâng cấp các nhà máy, sản xuất vải tái chế theo kinh tế tuần hoàn, sử dụng năng lượng xanh đang là hướng đi của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.
Thẩm định chuỗi cung ứng có trách nhiệm về quyền con người và môi trường của OECD đang trở thành quy định bắt buộc ở nhiều thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Đây là cơ hội lẫn thách thức cho ngành dệt may và da giầy.
Đứng trước những thời cơ chưa từng có về xuất khẩu, đồng thời phải đối mặt với sự chảy máu và già hóa nhân lực, nhiều doanh nghiệp dệt may đang đi tìm giải pháp mới...
Là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu hàng dệt may, với mức tăng trưởng hằng năm đều ở mức hai con số, tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam hiện đang tỏ ra 'lép vế' ngay tại sân nhà, trước sự chiếm lĩnh thị trường của các hãng thời trang nước ngoài.
Xác định nguồn nhân lực là yếu tố sống còn, thời gian qua các doanh nghiệp ngành dệt may đã chủ động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhằm giữ chân người lao động. Theo các doanh nghiệp ngành may, chỉ khi người lao động gắn bó dài lâu, doanh nghiệp mới phát triển ổn định.
Muốn là thành viên của chuỗi cung ứng thì bản thân doanh nghiệp cũng phải cung ứng thông tin chung để đảm bảo tất cả chuỗi nắm được từng thành phần.
Lạm phát gia tăng tại nhiều quốc gia trên thế giới khiến nhiều doanh nghiệp dệt may, da giày gặp khó khăn do thiếu hụt đơn hàng.
Nhiều doanh nghiệp dự báo, thị trường sẽ sớm phục hồi vào quý II, quý III, các đơn hàng dệt may sẽ tăng trở lại.
Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho hay, các doanh nghiệp dệt may đang bước vào 'cuộc đua' tuyển lao động, đặc biệt là những lao động có tay nghề cao, thiết kế tốt.
Từ cuối năm ngoái đến nay, dệt may là ngành bị ảnh hưởng rất lớn. Dự báo còn thiếu đơn hàng đến hết quý 1, thậm chí sang cả quý 2/2023. Tuy nhiên các doanh nghiệp đã có sự chủ động, chuẩn bị các phương án sản xuất, kinh doanh để 'vượt bão'.
Vitas đã trình Bộ Công Thương và Chính phủ Chiến lược phát triển ngành dệt may giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2035, là cơ sở quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của ngành.
Ngành dệt may vừa trải qua một năm 2022 với nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược: Dồi dào đơn hàng vào nửa đầu năm, nhưng sau đó phải 'ăn đong' từng đơn vào những tháng cuối năm.
Mặc dù đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 44 tỷ USD trong năm 2022, nhưng ngành dệt may Việt Nam đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược, bất định của thị trường. Trong sáu tháng đầu năm, doanh nghiệp thắng lớn với đơn hàng dồi dào và rồi tình thế đổi chiều những tháng cuối năm đã đánh bay lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự linh hoạt ứng phó đã giúp doanh nghiệp vượt khó và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu.
Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), xuất khẩu dệt may năm 2022 của Việt Nam dự kiến vẫn đạt 44 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm 2021. Tuy nhiên, dự báo năm 2023, xuất khẩu dệt may đối mặt với khó khăn do thị trường bị thu hẹp, đơn hàng sút giảm từ cuối năm 2022… Do đó, cần có giải pháp giữ đà tăng trưởng của năm 2022.
Với dự báo tổng cầu dệt may thế giới sẽ phục hồi trong nửa cuối năm sau, ngành dệt may kỳ vọng kịch bản xuất khẩu thuận lợi cả năm 2023 có thể đạt 47 - 48 tỷ USD.