Vĩnh Long dồn sức hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch

Sáng 20/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá giai đoạn 1 (từ ngày 18-20/8) thực hiện Kế hoạch tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính, cùng với tất cả các điểm cầu ở các địa phương trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, sáng 20/8. (Ảnh: Bá Dũng)

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, sáng 20/8. (Ảnh: Bá Dũng)

Đánh giá mức độ tuân thủ giãn cách xã hội của người dân tại các địa phương trong tỉnh cho thấy, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đều thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16. Đặc biệt, đến hết ngày 19/8, toàn tỉnh có 56/107 xã, phường, thị trấn qua 14 ngày không có trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng, đạt tỷ lệ 52,3%, tăng 11 xã, phường, thị trấn so ngày 15/8.

Về công tác xét nghiệm, tầm soát, ngành Y tế phối hợp các địa phương, đơn vị tổ chức 303 đội thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, với tổng số 1.131 người. Đến nay đã thực hiện tổng cộng 231.242 test nhanh, đạt 35,6% so chỉ tiêu kế hoạch. Kết quả, qua sàng lọc phát hiện 168 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 20/4 đến 8/8, tỉnh đã tiếp nhận 188.370 liều vaccine từ Viện Pasteur; tổ chức 4 đợt tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 21 trên địa bàn. Đến ngày 14/8, đã tiêm cho 212.742 đối tượng, trong đó có 176.033 đối tượng tiêm mũi 1 và 27.709 đối tượng tiêm mũi 2, đạt 100% tỷ lệ hiệu quả sử dụng.

 Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trước tình hình trên, tỉnh đã kích hoạt 10 cơ sở cách ly F1, trong đó tuyến tỉnh có 5 cơ sở với năng lực tiếp nhận 2.217 người, đang cách ly 209 người; tuyến huyện có 130 cơ sở cách ly với năng lực tiếp nhận 7.261 người, hiện đang cách ly 1.182 người. Lực lượng phục vụ cho 10 khu cách ly tuyến tỉnh là 363 người, tuyến huyện là 640 người, bao gồm lực lượng công an, quân đội và nhân viên y tế được huy động từ các đơn vị liên quan đóng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đánh giá cao sự nỗ lực của tuyến đầu chống dịch, bất chấp nguy hiểm, dù gian khổ nhưng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, qua 28 ngày thực hiện giai đoạn 1 và giai đoạn 2, cùng với 5 ngày ở gia đoạn 3, tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị các địa phương đánh giá sát sao lại các vùng nguy cơ để có giải pháp phù hợp; khẩn trương tận dụng thời gian vàng để thực hiện nghiêm, quyết liệt; quyết tâm bảo vệ vùng xanh, kiểm soát vùng cam, vùng vàng thành vùng xanh trong thời gian sớm nhất; yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; xây dựng kế hoạch sản xuất đi vào trạng thái bình thường mới trên các lĩnh vực; việc thu mua nông sản trong dân tại các vùng khó khăn phải tạo điều kiện cho người dân tiêu thụ hàng hóa thuận lợi hơn.

Song song đó, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đề nghị các địa phương rà soát lại các hộ dân, hỗ trợ cho các hoàn cảnh yếu thế gặp khó trong thời gian thực hiện giãn cách; cần sự quyết tâm đồng lòng, đoàn kết, thống nhất trong phòng, chống dịch, sự hỗ trợ chấp hành, tham gia của người dân, doanh nghiệp; linh hoạt các phương án quản lý, kiểm soát, dập dịch...

Về chuẩn bị cho năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị ngành giáo dục phải tính toán thật kỹ nơi nào khai giảng năm học trực tiếp, nơi nào trực tuyến; nắm rõ danh sách học sinh, các gia đình có con em học sinh để bảo đảm việc học sinh bắt đầu năm học mới an toàn...

BÁ DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/vinh-long-don-suc-hon-nua-trong-cong-tac-phong-chong-dich--660734/