Vinfast Energy 'bắt tay' Bóng đèn Rạng Đông; Sợi Thế Kỷ không đua giá; Vinaseed tái cấu trúc toàn diện
Vinaseed sẽ tiến hành tái cấu trúc toàn diện; Vinpearl đặt mục tiêu lãi gần 2 ngàn tỷ đồng; GELEX đẩy mạnh R&D; Sợi Thế Kỷ không chạy đua về giá với Trung Quốc; Vinfast Energy 'bắt tay' Bóng đèn Rạng Đông.
GELEX đẩy mạnh R&D
Tại Đại hội đồng cổ đông 2025 vừa diễn ra trong tuần, lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX cho biết, năm 2025, GELEX đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng ổn định trong các hoạt động kinh doanh cốt lõi, tìm kiếm cơ hội đầu tư lĩnh vực mới giàu tiềm năng đồng thời tiếp tục triển khai các kế hoạch củng cố sức mạnh nội lực, nâng cao năng lực quản trị rủi ro trên toàn hệ thống và xây dựng chiến lược chuyển đổi số toàn diện.

HĐQT GELEX nhiệm kỳ 2021-2026
Cụ thể, GELEX đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 37.600 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2024. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 3.041 tỷ đồng, giảm 15%.
Ông Nguyễn Trọng Hiền, Chủ tịch HĐQT GELEX cho biết: “Tập đoàn định hướng các đơn vị tiếp tục mở rộng thị trường trong nước, đồng thời phát triển thị trường xuất khẩu. Trong đó, đẩy mạnh hoạt động R&D để phát triển các sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao, sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường và đáp ứng xu hướng thị trường. Đồng thời hợp tác với đối tác nước ngoài nhằm mở rộng danh mục sản phẩm và phát triển thị trường xuất khẩu”.
Mảng khu công nghiệp và bất động sản, các đơn vị thành viên phát triển quỹ đất tại nhiều địa phương, đồng thời phát triển các hình thức mới như khu công nghiệp thông minh, thành phố công nghiệp tích hợp đô thị sinh thái, hướng đến phát triển xanh, bền vững và đón đầu xu thế thu hút vốn FDI chất lượng cao.
Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục tập trung phát triển các dự án nhà ở xã hội, đồng thời phát triển quỹ đất cho các dự án bất động sản thương mại; mở rộng đầu tư vào sản phẩm nhà xưởng xây sẵn (RBF); nhà kho xây sẵn (RBW), nhà xưởng, nhà kho xây theo yêu cầu thông qua liên doanh Titan Corporation.
Mảng năng lượng tiếp tục nghiên cứu và thực hiện đầu tư có chọn lọc các dự án năng lượng tái tạo tiềm năng trong danh mục đang nghiên cứu phát triển. Mảng nước sạch vận hành các nhà máy theo tiêu chí an toàn tin cậy, tối ưu chi phí và hạn chế tối thiểu rủi ro.
Đồng thời, tiếp tục đầu tư và hoàn thành đúng tiến độ dự án nước sạch Sông Đà giai đoạn 2 và nghiên cứu đầu tư các dự án cung cấp nước sạch tại các địa phương, cung cấp nước sạch tại các khu công nghiệp.
Tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Minh Giang đã trúng cử vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
Sợi Thế Kỷ không chạy đua về giá với Trung Quốc
Thay vì cạnh tranh giá với sợi Trung Quốc, chúng tôi tập trung vào chất lượng và sản phẩm tùy chỉnh", ông Đặng Triệu Hòa, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ khẳng định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Sợi Thế Kỷ.

Ông Đặng Triệu Hòa, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (đứng giữa)
Sợi Thế Kỷ kết thúc năm 2024 với doanh thu thuần 1.210 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước. Lợi nhuận ròng chỉ đạt 12,4 tỷ đồng, giảm tới 86%, đánh dấu mức thấp nhất kể từ năm 2007. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu thị trường suy yếu, chi phí lãi vay và tỷ giá tăng do nhà máy Unitex chưa đi vào hoạt động.
Thị trường nội địa đóng góp 60%, còn lại 40% từ xuất khẩu, trong đó nhiều đơn hàng chuyển hướng về Việt Nam do khách hàng dịch chuyển nhà máy sản xuất.
Sang năm 2025, Sợi Thế Kỷ đặt kế hoạch doanh thu 3.270 tỷ đồng, gấp 2,7 lần năm 2024. Lợi nhuận ròng dự kiến 310 tỷ đồng, tăng hơn 24 lần.
Theo CEO Đặng Triệu Hòa, đây là mức tăng trưởng cao nhưng đi kèm nhiều thách thức, đặc biệt là việc vận hành nhà máy mới Unitex. Dự kiến, công suất khai thác trung bình năm 2025 đạt 60-70%, với 35% sản lượng đến từ Unitex và 65% từ các nhà máy hiện hữu. Tỷ trọng sợi tái chế sẽ nâng lên 60-61% doanh thu, tương đương 55-56% sản lượng (khoảng 60,500 tấn tổng sản lượng dự kiến).
Vinpearl đặt mục tiêu lãi gần 2 ngàn tỷ đồng
CTCP Vinpearl đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 14.000 tỷ đồng và lãi sau thuế khoảng 1.700 tỷ đồng. Thông tin sẽ được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2025 tới của Công ty.

Nhạc hội quốc tế 8Wonder Winter Festival là 1 trong những sản phẩm đáng chú ý nhất của Vinpearl trong năm qua
Để thực hiện mục tiêu trên, Công ty ưu tiên duy trì 5 định hướng kinh doanh gồm đa dạng hóa thị trường; nâng cao hiệu quả các kênh bán hang; phát triển phân khúc MICE (hội họp, khen thưởng, hội nghị, hội thảo, sự kiện và triển lãm); phát triển du lịch đa thế hệ; mở rộng hệ sinh thái.
Liên quan đến việc đa dạng hóa thị trường, Vinpearl tiếp tục mở rộng thị trường khách quốc tế, bên cạnh những thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Trung Quốc và khối các quốc gia nói tiếng Nga. Theo đó, một số thị trường mới nổi, đầy tiềm năng có thể kể đến như: Mông Cổ, Ấn Độ, Trung Đông, thị trường bay đường dài (Long-hauls) và Đông Nam Á. Chiến lược này cân bằng việc gia tăng tỷ trọng khách quốc tế, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số ổn định trong thị trường nội địa.
Trong năm 2025, Vinpearl dự kiến sẽ mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng, với kế hoạch khai trương nhiều khách sạn, công viên giải trí và sân golf mới.
Bên cạnh đẩy mạnh doanh thu, Công ty hướng đến tối ưu chi phí năng lượng, chi phí quản lý vận hành và chi phí nhân sự. Vinpearl cũng duy trì hợp tác và đồng hành với các thương hiệu lớn, phù hợp với mục đích phát triển của Công ty.
Về tình hình triển khai các dự án, năm 2024, Vinpearl khai trương VinWonders Cửa Hội – quần thể giải trí có quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ và khai trương Học viên cưỡi ngựa Vinpearl Vũ Yên. Nhiều sản phẩm mới cũng được ra mắt như: Vinpearl Harbour – Tổ hợp giải trí, ẩm thực, mua sắm tại khu phố thương mại Indochine; show hành động thực cảnh trên biển Stunt Show và tổ hợp spa và sauna Aquafield Nha Trang.
Một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất của Vinpearl trong năm qua là 8Wonder với nhạc hội quốc tế 8Wonder Winter Festival, có sự góp mặt của ban nhạc rock nổi tiếng thế giới Imagine Dragons, góp phần đẩy mạnh thương hiệu của Vinpearl và VinWonders.
Vinaseed sẽ tiến hành tái cấu trúc toàn diện
Theo tài liệu gửi đến cổ đông, các nhà điều hành Vinaseed đề ra kế hoạch doanh thu 2,75 ngàn tỷ đồng và lãi trước thuế 310 tỷ đồng cho năm 2025, tăng trưởng lần lượt 12% và 14% so với năm trước.
Nếu kế hoạch được hoàn thành, đây sẽ là mức kết quả kinh doanh cao nhất lịch sử hoạt động doanh nghiệp. Đây cũng là năm đầu tiên nữ doanh nhân kỳ cựu Trần Kim Liên đã rời ghế Chủ tịch sau hơn 2 thập kỷ tại vị. Thay thế là bà Nguyễn Thị Trà My. Bà My đang là Tổng giám đốc PAN Group, đồng thời là Chủ tịch Pan Farm.
Pan Farm hiện là cổ đông lớn nhất tại Vinaseed, với tỷ lệ sở hữu trên 80% cổ phần.

Bà Nguyễn Thị Trà My đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT Vinaseed từ ngày 17/2/2025
Vinaseed cho biết đã sẵn sàng bước vào giai đoạn mới với việc chuẩn bị thương mại hóa bộ sản phẩm chiến lược thích nghi với biến đổi khí hậu, có năng lực canh tranh đặc biệt trong vụ Hè Thu – là vụ mùa khắc nghiệt nhất trong năm và chưa có sản phẩm thực sự dẫn dắt thị trường.
Lãnh đạo Công ty cũng chia sẻ rằng, sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ giải pháp canh tác giảm phát thải để tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng tại Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Về vấn đề quản trị, Vinaseed sẽ tiến hành tái cấu trúc toàn diện tập đoàn, giảm đầu mối, cải tiến quy trình và đổi mới bộ máy quản trị.
Vinfast Energy “bắt tay” Bóng đèn Rạng Đông
Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và VinFast Energy chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác về việc nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp lưu trữ năng lượng tiên tiến, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và VinFast Energy chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác
Theo thỏa thuận hợp tác, Rạng Đông và VinFast Energy sẽ cùng nhau phát triển các hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) tích hợp giải pháp chiếu sáng thông minh, hướng đến tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, giảm chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm của người dùng.
Tận dụng thế mạnh của hai bên, Rạng Đông và VinFast Energy cũng sẽ phối hợp để phát triển thị trường điện năng lượng mặt trời trên mái nhà tích hợp BESS. Giải pháp đồng bộ này giúp khách hàng khai thác tối ưu nguồn năng lượng sạch từ hệ thống điện mặt trời mái nhà do Rạng Đông cung cấp và hệ thống lưu trữ BESS của VinFast Energy, để sử dụng bổ sung bên cạnh nguồn điện lưới thông thường.
Giải pháp do Rạng Đông và VinFast Energy phát triển có thể tinh chỉnh cho từng tệp khách hàng, từ cá nhân đến doanh nghiệp, để tối ưu chi phí đầu tư và gia tăng tối đa hiệu quả khai thác. Bên cạnh đó, giải pháp do hai bên phát triển còn góp phần thúc đẩy người dân sử dụng năng lượng sạch, đóng góp cho sự phát triển bền vững và chung tay hướng tới mục tiêu Netzero của Chính phủ.
Thông qua mạng lưới đại lý rộng khắp cả nước, Rạng Đông sẽ đóng vai trò là đối tác phân phối chiến lược giải pháp lưu trữ năng lượng của VinFast Energy. Nhờ đó, các giải pháp do hai bên phát triển có thể tiếp cận rộng rãi đến khách hàng cả nước.
Được biết, VinFast Energy phụ trách mảng giải pháp năng lượng đột phá của VINFAST, chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất, và cung cấp các dịch vụ & giải pháp về pin chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn vượt trội và ứng dụng đa dạng.
VinFast Energy đóng vai trò quan trpháp năng lượng đột phá của VINFAST, chu hiện thực hóa sứ mệnh phát thải ròng bằng không, thúc đẩy cuộc cách mạng chuyển đổi điện hóa toàn cầu một cách trách nhiệm và bền vững.
Còn Rạng Đông là doanh nghiệp cung cấp hệ thống giải pháp đồng bộ dựa trên công nghệ lõi chiếu sáng, góp phần kiến tạo ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao.
Trước đó, ngày 19/11/2024, VinFast Energy cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển giải pháp lưu trữ năng lượng tiên tiến với Schneider Electric Việt Nam và Công ty Năng lượng Môi trường Biển Đông, qua đó thúc đẩy lĩnh vực quản lý năng lượng tại Việt Nam.