Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may của Việt Nam năm nay là 48 tỷ USD, nhiều doanh nghiệp dệt may tăng tốc sản xuất ngay từ đầu năm.
Ngành dệt may, một trong những trụ cột xuất khẩu của nền kinh tế, đang đứng trước những yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn chuyển đổi sang nền công nghiệp xanh, sạch, với giá trị gia tăng cao. Để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức, cần có quy hoạch và chính sách phù hợp, đưa ngành tiếp tục vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các doanh nghiệp dệt may khẩn trương phát động thi đua lao động sản xuất, với tâm thế sẵn sàng hoàn thành sớm các mục tiêu đề ra. Bên cạnh việc bảo đảm ổn định nguồn lực sản xuất, các doanh nghiệp cũng chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao tay nghề lao động để gia tăng hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh.
Tiếp đà khởi sắc đơn hàng từ cuối năm vừa qua, tháng 1/2025 dệt may và da giày tiếp tục đứng trong nhóm ngành có kim ngạch xuất khẩu tỷ USD.
Đơn hàng dồi dào ngay từ đầu năm, cộng với những tín hiệu tích cực trong dịch chuyển chuỗi cung ứng, nhiều chuyên gia cho rằng, mục tiêu xuất khẩu 12% trong năm nay là hoàn toàn khả thi.
Năm 2024 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt gần 37,04 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2023, trong đó thị trường Mỹ đứng đầu về kim ngạch.
Ngay từ những ngày đầu năm 2025, loạt doanh nghiệp dệt may đã cho biết nhận được đơn hàng kín đến hết quý 1, thậm chí đến hết nửa đầu năm.
Nhìn lại năm 2024 thì cổ phiếu dệt may là một trong những nhóm ngành có mức tăng vượt trội so với chỉ số VN-Index (tăng 24% so với 12%), trong đó một số cổ phiếu nổi bật có thể kể đến như MSH tăng 54%, TNG tăng 43%, TCM tăng 29%, và VGT tăng 27%.
Mặc dù lượng đơn hàng tương đối dồi dào, nhưng gần đây, nhiều doanh nghiệp dệt may đang đối diện khó khăn bởi thiếu hụt lao động sản xuất, thậm chí, nhiều đơn vị phải chật vật xoay xở tuyển dụng, bổ sung nhân lực nhằm duy trì hoạt động.
Tác động hai chiều với khả năng thay đổi chính sách thuế quan trong nhiệm kỳ mới của tổng thống Mỹ Donald Trump đang đặt ra những cơ hội xen lẫn thách thức cho ngành dệt may Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Nhất là cần tận dụng tốt thời cơ, và những việc phải làm để duy trì, khai thác lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ khác.
Với tín hiệu tích cực từ thị trường, ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu năm 2025 đạt 47 - 48 tỷ USD. Tuy nhiên, thị trường dệt may trong năm nay được nhận định có nhiều cơ hội đan xen rủi ro bởi những yếu tố mới về chính trị từ những nhà nhập khẩu lớn và tăng nhiệt cạnh tranh.
Theo ông Lê Tiến Trường - Chủ tịch Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức trong bối cảnh chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Ngành cần những 'đại bàng' trong lĩnh vực công nghiệp thời trang để đạt được bước tiến dài hơn trong tương lai.
Tờ Fibre2 Fashion mới đây đăng bài viết nhận định, ngành dệt may Indonesia đã trải qua một năm 2024 đầy thử thách.