Theo số liệu mới công bố từ Cục Thống kê, trong 2 đầu tháng năm 2025 dệt may là một trong 4 nhóm ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD.
Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), các đơn vị trong Tập đoàn đã có đủ đơn hàng sản xuất tới hết quý II/2025 và đang tiếp tục đàm phán ký kết các đơn hàng trong quý III.
Để 'giữ nhiệt' xuất khẩu trước nhiều biến động thuế quan đang cần các doanh nghiệp Việt tận dụng tối đa cơ hội khi thị trường còn dồi dào đơn hàng trong khoảng thời gian mà những tác động chưa thật sự rõ ràng. Song song đó, họ cũng nên hành động nhanh để khẳng định vị thế là đối thủ cạnh tranh hàng đầu.
Để duy trì hoạt động và đáp ứng kịp tiến độ xuất khẩu trước những tín hiệu tích cực từ các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, nhiều đơn vị trong ngành dệt may đang đẩy mạnh tuyển dụng và bổ sung nhân lực.
Phòng ngừa khả năng hàng dệt may của Việt Nam bị tăng thuế nhập khẩu, tranh thủ cơ hội có đơn hàng, ngay từ đầu năm nhiều doanh nghiệp đã ''chạy nước rút'.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột leo thang, tổng đầu tư toàn cầu sụt giảm… nhưng ngành dệt may Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng khá.
Tháng 1/2025, Dệt may Thành Công ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.
Khảo sát cho thấy niềm tin của người tiêu dùng tại loạt thị trường xuất khẩu dệt may lớn của Việt Nam đang được cải thiện tích cực, cùng với đó là tồn kho của các hãng thời trang lớn đã về mức hợp lý, mở ra dư địa về bổ sung hàng tồn kho.
Công nhân dệt may Việt Nam sở hữu kỹ thuật may vượt trội so với các quốc gia hàng đầu như Bangladesh, Ấn Độ. Tuy nhiên, dù phải làm việc trong môi trường đầy bụi bặm, ồn ào và thường xuyên tăng ca, mức lương của họ vẫn còn rất thấp.
Với sự hỗ trợ của cổ đông chiến lược nước ngoài - Tập đoàn E-Land và hưởng lợi các ưu đãi thuế quan, Dệt may Thành Công (mã cổ phiếu TCM) đặt mục tiêu xuất khẩu sang Hàn Quốc trong năm nay tăng trưởng khoảng 30%.
Trong tháng 1, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam đạt hơn 3,7 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Ðây là con số ấn tượng, bởi thời điểm này sức mua thấp và đã qua các mùa lễ hội. Ðiều đó không chỉ phản ánh nhịp tăng trưởng ổn định của ngành mà còn là động lực thúc đẩy doanh nghiệp gia tăng sản xuất, xuất khẩu hàng hóa.