Viettel Lạng Sơn: Hành trình 10 năm chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo

– Chương trình “Vì em hiếu học” của Viettel Lạng Sơn được triển khai từ năm 2014 đến nay. Sau 10 năm thực hiện, chương trình đã giúp rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, hoàn thành giấc mơ được đi học.

Viettel Lạng Sơn trao tặng các suất quà được tài trợ bởi chương trình “Vì em hiếu học” năm 2023 cho các em học sinh trên địa bàn huyện Văn Lãng

Trên địa bàn tỉnh mỗi năm còn nhiều học sinh phải bỏ học do hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều em dù được đi học nhưng điều kiện học tập vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Để góp phần giúp các em được đến trường, vượt qua những khó khăn của cuộc sống, từ ngày 28/10/2014, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam triển khai chương trình “Vì em hiếu học” và cam kết triển khai trong 10 năm.

Trên địa bàn tỉnh, chương trình được thực hiện tại 10 huyện (trừ thành phố Lạng Sơn). Từ khi triển khai, Viettel Lạng Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch theo từng năm và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh rà soát các trường hợp khó khăn để thực hiện hỗ trợ.

Trong số các huyện được hỗ trợ, Bình Gia là huyện được hỗ trợ nhiều nhất từ chương trình. Trong 10 năm kể từ năm 2014 – 2023, toàn huyện đã có gần 1.600 lượt học sinh nhận được hỗ trợ từ chương trình với tổng giá trị 1,9 tỷ đồng. Ông Nông Thanh Thiện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Bình Gia cho biết: Đối với địa bàn còn nhiều khó khăn như Bình Gia, chương trình “Vì em hiếu học” có ý nghĩa đặc biệt to lớn vì đã giúp nhiều em học sinh được theo đuổi ước mơ học tập. Đồng thời, chương trình đã góp phần tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ đó, thúc đẩy công tác giáo dục, đào tạo và khuyến học, khuyến tài của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung ngày càng phát triển.

Còn trên địa bàn huyện Cao Lộc, từ khi chương trình được triển khai đến này đã có 1.250 lượt học sinh được hỗ trợ. Sự hỗ trợ kịp thời của chương trình đã giúp nhiều em học sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường. Điển hình là trường hợp của em Lăng Quang Thủy, học sinh lớp 7A, Trường THCS Hòa Cư, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc. Gia đình em Thủy có 3 người (gồm cả mẹ và anh trai), hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố mất sớm nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Em luôn nỗ lực học tập và hằng năm luôn đạt thành tích học sinh khá, giỏi, tuy nhiên do hoàn cảnh, nhiều lúc việc học của em gần như không thể tiếp tục.

Em Lăng Quang Thủy cho biết: Em đã nhận được hỗ trợ từ chương trình “vì em hiếu học” của Viettel trong 3 năm. Nhờ đó, em và anh trai đã có xe đạp để đi học thay vì đi bộ. Bên cạnh đó, em có thêm chi phí để mua sách vở, dụng cụ học tập. Em sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để có kết quả tốt nhất, không phụ lòng của các thầy cô, các nhà hảo tâm.

Cùng với trường hợp của em Lăng Quang Thủy, sau 10 năm triển khai chương trình “Vì em hiếu học” trên địa bàn tỉnh, Viettel Lạng Sơn đã trao tặng, ủng hộ gần 12.000 lượt em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, bao gồm: hiện vật; tiền mặt; dụng cụ học tập… với tổng trị giá 14,8 tỷ đồng.

Ông Bùi Đình Khoa, Giám đốc Viettel Lạng Sơn cho biết: Trong quá trình triển khai chương trình “Vì em hiếu học”, đội ngũ Viettel Lạng Sơn đã gặp rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dù vậy, các em luôn khao khát vươn lên, mong muốn được đi học. Do đó, đội ngũ Viettel Lạng Sơn luôn nỗ lực hết sức để có thể phần nào hỗ trợ các em học sinh có thêm điều kiện được đến trường, được học tập và hoàn thiện, phát triển bản thân. Đây cũng là triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội và quan điểm “đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho đất nước” của Viettel.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình “Vì em hiếu học” do Viettel triển khai 10 năm qua, bà Lê Kim Hòa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Thời gian qua, đã có nhiều chương trình triển khai các hoạt động khuyến học. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất nhiều học sinh phải đi học trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn, có em có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Chương trình “Vì em hiếu học” đã và đang góp phần hiện thực hóa ước mơ của hàng nghìn học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và đang tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng. Từ đó góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới giáo dục – đào tạo và khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh ngày càng phát triển”.

GIA KHÁNH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/giao-duc/618055-viettel-lang-son-hanh-trinh-10-nam-chap-canh-uoc-mo-cho-hoc-sinh-ngheo.html