Viết tiếp truyền thống anh hùng
Tiếp nối truyền thống anh hùng của Bộ đội thông tin, Đại đội Thông tin (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh) không ngừng đổi mới, sáng tạo, đảm bảo mạch máu thông tin cho nhiệm vụ chỉ huy, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập... của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.
Đại đội Thông tin (tiền thân là Đại đội Thông tin H18) được thành lập ngày 1/10/1960. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, bộ đội thông tin LLVT tỉnh đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Tiêu biểu là trong Chiến dịch Mậu Thân 1968. Theo kế hoạch, rạng sáng 31/1/1968, quân ta sẽ nổ súng tiến công. Nhưng mệnh lệnh thay đổi, chuyển giờ nổ súng sang rạng sáng 1/2/1968, nên thời gian nhận và chuyển lệnh chỉ trong khoảng 6 giờ. Trong điều kiện đó, Bộ đội thông tin phải chuyển cho được mệnh lệnh đến các đơn vị trong toàn tỉnh.
Nhiều chiến sĩ thông tin đã không quản nguy hiểm, xung phong nhận nhiệm vụ. Tiêu biểu là đồng chí Đinh Tía, một mình chuyển mệnh lệnh đến 4 đơn vị miền núi. Đồng chí Võ Thị Thu Sang, mới 16 tuổi đời, 6 tháng tuổi quân đã đưa cánh tay của mình để người chỉ huy viết mệnh lệnh rồi dũng cảm vượt qua vùng địch kiểm soát giữa ban ngày đi bộ hơn 50 cây số đưa mệnh lệnh đến nơi an toàn, đúng thời gian quy định...

Cán bộ Đại đội Thông tin kiểm tra thiết bị phục vụ thông tin liên lạc.
Trong Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975, cùng với quân, dân cả nước tiến về giải phóng miền Nam, quân và dân Quảng Ngãi đã thực hiện nhiều trận đánh lớn. Trong đó, nổi bật là trận đánh vào thị xã Quảng Ngãi, Bộ đội thông tin đã tổ chức bảo đảm tốt thông tin liên lạc cho chỉ huy chiến đấu giành thắng lợi vẻ vang, giải phóng Quảng Ngãi (24/3/1975). Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, Đại đội thông tin được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Phát huy truyền thống của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Đại đội thông tin ngày nay không ngừng phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, bảo đảm thông tin liên lạc “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” cho nhiệm vụ của LLVT tỉnh trong tình hình mới.
Nhiều năm trở lại đây, đơn vị đều có những sáng kiến phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, được cấp trên đánh giá cao. Mới đây nhất là sáng kiến “Thiết bị kiểm tra, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng mạng điện thoại quân sự”, do Đại úy Nguyễn Tấn Đại - Chính trị viên và các cộng sự chế tạo. Sáng kiến này được Quân khu 5 trao giải 3 tại Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp quân khu năm 2025.
Đại úy Nguyễn Tấn Đại cho biết, đơn vị đang quản lý số lượng lớn thuê bao hữu tuyến điện, khi gặp sự cố thì việc xác định vị trí hỏng hóc và chất lượng tín hiệu của thuê bao rất khó khăn, mất nhiều thời gian. Thiết bị do chúng tôi nghiên cứu, chế tạo đã giúp việc kiểm tra xử lý sự cố rất nhanh và chính xác. Thiết bị này có thể ứng dụng rộng rãi trong các đơn vị thông tin trong toàn quân và cả mạng viễn thông tin hữu tuyến dân sự.
Theo Đại úy Nguyễn Tấn Đại, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn, cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/viet-tiep-truyen-thong-anh-hung-58127.htm