Việt Nam và Nga có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực ô tô

Theo Đại diện Thương mại Nga tại Việt Nam V.N. Kharinov, Việt Nam và Nga có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực ô tô, dược phẩm và y tế, công nghệ thông tin.

Mở rộng hành lang giao thông để thúc đẩy hợp tác, xuất khẩu

Đây là nhận định của Đại diện Thương mại Nga tại Việt Nam V.N. Kharinov trong bài phát biểu về kinh tế Nga và hoạt động hợp tác kinh tế – thương mại giữa Nga – Việt Nam trong buổi thông tin về Liên bang Nga tổ chức tại Hà Nội vừa qua.

Đầu bài phát biểu, ông Kharinov đề cập tới việc ngày 7/5, ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh "về các mục tiêu quốc gia phát triển của Liên bang Nga cho giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2036".

Trong đó, chính phủ Nga nêu ra những phương hướng để đạt được mục tiêu bảo đảm kinh tế ổn định và năng động, thúc đẩy hợp tác quốc tế và xuất khẩu.

Đại diện Thương mại Nga tại Việt Nam V.N. Kharinov (Ảnh: VUFO)

Đại diện Thương mại Nga tại Việt Nam V.N. Kharinov (Ảnh: VUFO)

Dự kiến đến năm 2030, việc triển khai chủ trương này sẽ tăng sản lượng xuất khẩu hàng hóa không phải nguyên liệu và năng lượng thêm ít nhất 2/3 so với năm 2023, tăng xuất khẩu sản phẩm công - nông nghiệp lên gấp rưỡi so với năm 2021.

Để thực hiện mục tiêu then chốt về thúc đẩy hợp tác quốc tế và xuất khẩu mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đề ra, Nga sẽ chia sẻ rủi ro kinh doanh, cho phép số lượng lớn hơn các công ty tiếp cận các thị trường mới.

Đồng thời, Nga và các đối tác cần mở rộng các hành lang giao thông vận tải, hỗ trợ tạo lập các điểm hiện diện về công nghiệp ở nước ngoài, các khu công nghiệp, các trung tâm thương mại-logistics - Đại diện Thương mại Nga tại Việt Nam V.N. Kharinov nói.

Buổi thông tin thu hút rất đông các học giả, những người yêu mến nước Nga tham dự (Ảnh: VUFO).

Buổi thông tin thu hút rất đông các học giả, những người yêu mến nước Nga tham dự (Ảnh: VUFO).

Nhìn lại quan hệ hợp tác kinh tế – thương mại với Việt Nam, ông Kharinov nêu bật một số dự án tiêu biểu trong quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Nga đó là Khu công nghiệp Việt - Nga tại cảng Hải Phòng – trung tâm logistics chính tại phía Bắc Việt Nam. Khu công nghiệp này được coi là nền tảng để hình thành trung tâm các doanh nghiệp của Nga và liên doanh.

Một ví dụ thành công khác đại diện thương mại Nga nhắc tới là doanh nghiệp lắp ráp ô tô "GAZ THANH DAT" được thành lập vào năm 2019. Trong suốt năm năm qua, sản phẩm thương hiệu "GAZ" đã liên tục và thành công giữ vững vị trí trên thị trường Việt Nam, xuất khẩu sang các quốc gia trong khu vực.

Đại diện Thương mại Nga tại Việt Nam đánh giá, hai nước có tiềm năng lớn để hợp tác về ngành công nghiệp ô tô, ngoài ra cũng có dư địa hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm và y tế, công nghệ thông tin.

Đại diện Nga cho biết, thị trường thuốc tại Việt Nam có quy mô với giá trị 7 tỷ USD. Tuy nhiên, sự tiếp cận của Nga vào thị trường này vẫn còn hạn chế. Một phương thức hiệu quả để vượt qua rào cản này đối với các nhà sản xuất Nga là nội địa hóa nền sản xuất.

"Hợp tác trong lĩnh vực này sẽ cho phép Nga mở rộng phạm vi hiện diện và Việt Nam có thêm năng lực mới, đa dạng chủng loại sản phẩm" - ông Kharinov nói.

Về công nghệ thông tin, tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, công nghệ thông tin và công nghệ cao đã được xác định là các hướng phát triển ưu tiên của nền kinh tế Việt Nam. Trong lĩnh vực này các đối tác Nga có nhiều tiềm năng, đại diện Nga chia sẻ.

Tại Việt Nam, một số dự án công nghệ cao của các công ty IT Nga đã được triển khai và thực hiện thành công trong các lĩnh vực an ninh mạng, "Thành phố thông minh", số hóa ngân hàng, giải pháp số hóa cho doanh nghiệp, công nghiệp khai thác khoáng sản và nông nghiệp.

Lạc quan về triển vọng phát triển giữa hai nước

Trong năm vừa qua, tại Khóa họp lần thứ 24 của Ủy ban Liên chính phủ Nga-Việt Nam về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, hai bên đã thảo luận về hiệu quả triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa EAEU và Việt Nam, cùng các phương thức nhằm gia tăng kim ngạch thương mại song phương lên tới 10 tỷ USD vào năm 2025.

Chia sẻ bên lề về triển vọng hợp tác Việt - Nga trong nhiệm kỳ thứ 5 của Tổng thống Vladimir Putin, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko cho biết: "Chúng tôi mong muốn hợp tác giữa Việt Nam và Nga sẽ được củng cố và phát triển trong nhiệm kỳ mới của Tổng thống Putin".

"Tình hình địa chính trị thế giới khó dự đoán nhưng như tôi đã nhấn mạnh, quan hệ Nga - Việt Nam có lịch sử lâu đời với hơn 70 năm hợp tác và có điều kiện để tiếp tục phát triển trong tất cả các lĩnh vực. Tôi rất lạc quan về triển vọng phát triển giữa hai nước trong tương lai", ông nói thêm.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/viet-nam-va-nga-co-tiem-nang-hop-tac-trong-linh-vuc-o-to-192240515202454831.htm