Việt Nam tiếp tục hỗ trợ công dân

Ngày 10-5, các cơ quan chức năng Việt Nam, Ðại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam tổ chức chuyến bay đưa hơn 270 công dân Việt Nam hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Ðà Nẵng.

Ngày 10-5, các cơ quan chức năng Việt Nam, Ðại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam tổ chức chuyến bay đưa hơn 270 công dân Việt Nam hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Ðà Nẵng.

Hành khách trên chuyến bay gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, du học sinh không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, một số khách du lịch bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cán bộ của Ðại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a đã tới sân bay để hỗ trợ công dân làm các thủ tục lên máy bay. Ngay sau khi hạ cánh tại Việt Nam, toàn bộ phi hành đoàn và hành khách được kiểm tra sức khỏe và cách ly tập trung theo quy định.

* Theo trang Worldometers.info, đến chiều 10-5, thế giới đã có hơn 4,1 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 280 nghìn người chết. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 1,34 triệu ca nhiễm. Châu Âu ghi nhận hơn 1,6 triệu bệnh nhân.

* Tại châu Á, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Tại Ấn Ðộ, số ca tử vong vượt 2.100 người, trong số khoảng 63.000 ca dương tính với Covid-19.

* Tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc nâng cảnh báo đại dịch Covid-19 tại thành phố Thư Lan lên mức cao, sau khi 11 trong số 14 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 10-5 tại Trung Quốc đại lục là ở thành phố này.

* Cùng ngày, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm tăng đột biến trở lại, với 34 ca mới sau khi xuất hiện ổ dịch ở I-tê-uôn, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 10.874 người.

* Ma-lai-xi-a quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế đi lại và kinh doanh đến ngày 9-6 tới. Ma-lai-xi-a ghi nhận thêm 67 ca mắc Covid-19 trong ngày 10-5. Số người bệnh ở Xin-ga-po và Phi-li-pin cũng tăng, lần lượt lên 876 ca và 184 ca. In-đô-nê-xi-a có thêm 387 ca mắc.

* Trong khi đó, Nhật Bản cân nhắc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại một số địa phương không phải là điểm nóng nhất của dịch bệnh trước ngày 31-5 tới. Quyết định được xem xét trên cơ sở số ca nhiễm mới đã giảm dần gần đây.

* Quốc vương Cô-oét kêu gọi người dân đoàn kết trong cuộc chiến chống Covid-19. Phát biểu trên truyền hình, Quốc vương cũng yêu cầu người dân tuân thủ các quy định chống dịch, cùng nhau vượt qua thách thức.

* Tại Nga, ngày 9-5, ít nhất một người chết và hàng trăm người phải sơ tán do một vụ cháy xảy ra tại một bệnh viện điều trị người bệnh nhiễm Covid-19 ở thủ đô Mát-xcơ-va. Nga ghi nhận thêm 11.012 ca mắc Covid-19. U-crai-na có thêm 522 ca nhiễm. Số người bệnh tại Bê-la-rút đã vượt 22.000 trường hợp.

* Thủ tướng Tây Ban Nha P.Xan-chét cảnh báo, đại dịch Covid-19 vẫn là mối đe dọa, khi nước này dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha kêu gọi người dân cảnh giác và thận trọng ở mức cao nhất.

* Anh công bố kế hoạch trị giá hai tỷ bảng Anh nhằm khuyến khích người dân sử dụng xe đạp và đi bộ. Trong giai đoạn đầu, thực hiện một loạt biện pháp bảo đảm an toàn cho người đạp xe và đi bộ, như mở các làn đường dành riêng cho xe đạp, mở rộng vỉa hè...

* Quốc hội Pháp thông qua dự luật kéo dài áp dụng tình trạng y tế khẩn cấp đến ngày 10-7 tới. Tùy tình hình thực tế, giới chức Pháp sẽ xem xét có tiếp tục gia hạn hay không.

* I-ta-li-a ghi nhận hơn 1.000 ca mắc Covid-19 trong ngày 9-5, nâng tổng số người mắc tại nước này lên hơn 218.000 trường hợp. Số ca tử vong vì Covid-19 tại I-ta-li-a lên 30.395 người.

* Ủy viên châu Âu phụ trách về hợp tác quốc tế G.U-pi-lai-nên kêu gọi Liên hiệp châu Âu (EU) thiết lập các chính sách rõ ràng hơn, nhằm đối phó các tình huống khủng hoảng có thể xảy ra trong tương lai. Theo bà U-pi-lai-nên, hiện EU không có khuôn khổ xử lý khủng hoảng hiệu quả để đối phó dịch bệnh.

* Trong khi đó, người dân Ðức xuống đường tại thủ đô Béc-lin và một số thành phố lớn, phản đối những biện pháp giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Nhiều vụ đụng độ diễn ra, buộc cảnh sát phải bắt giữ một số kẻ quá khích.

* Hãng hàng không Thụy Sĩ SWISS International Air Lines thông báo khôi phục tới 20% các dịch vụ từ tháng 6 tới. Hãng cũng lên kế hoạch mở lại hàng trăm chuyến bay từ Du-rích và Giơ-ne-vơ đến hàng chục điểm ở châu Âu.

* Trong khi đó, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) nhận định, việc Ác-hen-ti-na cấm bán vé máy bay thương mại cho đến tháng 9 gây thiệt hại khoảng ba tỷ USD và ảnh hưởng tới 18.500 việc làm. Ác-hen-ti-na ghi nhận hơn 5.700 ca mắc Covid-19.

* Tại Mê-hi-cô, hiệp hội các nhà phân phối ô-tô dự báo, dù các hoạt động sản xuất được khôi phục từ tuần tới, lĩnh vực chế tạo ô-tô của nước này vẫn đối mặt khủng hoảng sâu sắc trong năm 2020, với doanh số ước tính giảm gần một nửa so mức năm 2019.

* Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô cảnh báo về một làn sóng Covid-19 mới nếu sớm mở cửa nền kinh tế. Theo ông, việc mở cửa trở lại nên được thực hiện từng bước, nhằm tránh khả năng các biện pháp phong tỏa bị áp dụng trở lại.

* Thị trưởng thành phố La-gốt của Ni-giê-ri-a cảnh báo nguy cơ áp đặt trở lại lệnh phong tỏa, nếu cư dân tại đây tiếp tục phớt lờ các quy định về giãn cách xã hội. La-gốt hiện có tỷ lệ ca nhiễm mới trong ngày liên tục tăng gần đây.

* Giới chức Ô-xtrây-li-a lo ngại, bất ổn do dịch Covid-19 gây ra có thể làm giảm tỷ lệ sinh, qua đó ảnh hưởng kế hoạch phát triển kinh tế dài hạn của nước này. Theo giới chuyên gia, các biện pháp cách ly xã hội chống dịch ảnh hưởng việc kết hôn và các kế hoạch sinh con.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44420502-viet-nam-tiep-tuc-ho-tro-cong-dan.html