Việt Nam thăng hạng vượt bậc trong bảng chỉ số hạnh phúc thế giới 2025
Trong Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2025, Việt Nam ở vị trí 46, thăng hạng đáng kể so vị trí thứ 54 vào năm 2024 và thứ 65 vào năm 2023, đứng thứ hai Đông Nam Á sau Singapore.
Ngày 20/3- ngày Quốc tế Hạnh phúc, Trung tâm Nghiên cứu Hạnh phúc (Trường đại học Oxford, Anh) và Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững của LHQ đã công bố báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2025.
Phần Lan tiếp tục duy trì vị trí quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong năm thứ 8 liên tiếp, nhờ vào cảnh quan thiên nhiên- môi trường lí tưởng và hệ thống phúc lợi xã hội mạnh mẽ.
Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất, như thường lệ vẫn chủ yếu thuộc khu vực Bắc Âu. Ngoài Phần Lan, lần lượt là Đan Mạch, Iceland, Thụy Điển, Hà Lan, Costa Rica, Na Uy, Israel, Luxembourg và Mexico.
Bà Ilana Ron Levey, Giám đốc điều hành tại Gallup- công ty tư vấn và phân tích hàng đầu thế giới có trụ sở tại Mỹ, cho biết, các quốc gia Bắc Âu thống trị danh sách này không phải là điều bất ngờ, bởi đây là những quốc gia có sự ổn định trong chính sách chăm lo cho người dân.

Phần Lan duy trì vị trí quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Ảnh: Borisenkov Andrei/Getty.
Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm nay ghi nhận Việt Nam ở vị trí 46, thăng hạng đáng kể so vị trí thứ 54 vào năm 2024 và thứ 65 vào năm 2023.
Đây là thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đạt được kể từ khi báo cáo này được công bố lần đầu tiên vào năm 2012.
Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chỉ xếp sau Singapore, quốc gia đứng đầu châu Á ở vị trí 34.
Các vị trí khác ở Đông Nam Á là Thái Lan 49, Philippines 57, Malaysia 64, Indonesia 83, Lào 93, Campuchia 124, và Myanmar 126.
Các quốc gia/vùng lãnh thổ khác ở châu Á có vị trí khá khác biệt, trong đó Đài Loan (Trung Quốc) 27, Nhật Bản 55, Hàn Quốc 58, Trung Quốc 68, Nepal 92, Iran 99, Ấn Độ 118,..

Trong Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2025, Việt Nam ở vị trí 46, thăng hạng đáng kể so vị trí thứ 54 vào năm 2024 và đứng thứ hai Đông Nam Á sau Singapore. Nguồn: thuthuatnhanh.com
Trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ đang có chiến tranh/xung đột, Nga ở vị trí 66, Libya 79, Palestine 108, Ukraine 111, Yemen 140 và Lebanon 145.
Các quốc gia trong top 20 và 30 đáng chú ý có Úc ở vị trí 17, Canada 18, Đức 22, Anh 23 và Mỹ ở vị trí thứ 24.
Hai vị trí cuối bảng xếp hạng là Cộng hòa Sierra Leone 146 và Afghanistan 147.
Báo cáo năm nay tập trung vào ảnh hưởng của sự quan tâm và chia sẻ đối với hạnh phúc của con người.
Báo cáo này phân tích cả hai khía cạnh: lợi ích của việc được quan tâm và lợi ích của việc quan tâm người khác.
Bảng xếp hạng còn được xây dựng dựa trên trung bình 3 năm dữ liệu, kết hợp đánh giá chủ quan của người dân về sự hài lòng trong cuộc sống với các yếu tố khách quan như GDP bình quân đầu người, mức độ hỗ trợ xã hội, tuổi thọ khỏe mạnh, quyền tự do cá nhân, lòng hào phóng và nhận thức về tham nhũng.