Việt Nam tặng quà cho thương bệnh binh Lào
Sáng 6/3, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, đại diện Hội cựu chiến binh quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào Quân khu 4 phối hợp với chùa Phật Tích thủ đô Viêng Chăn, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn và các bên liên quan đã đến thăm hỏi và tặng 40 phần quà trị giá 40 triệu kip (khoảng 1.800 USD) cho các thương bệnh binh là quân nhân và cựu quân nhân Lào đang điều trị tại một số khoa thuộc Bệnh viện Trung ương quân đội 103 Lào.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào tiếp Đoàn Hội Cựu chiến binh. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tại bệnh viện, thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Võ Văn Chót, Trưởng ban danh dự Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tỉnh Nghệ An, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4, cho biết nhằm thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", chung tay giúp đỡ những thương bệnh binh là quân nhân và cựu quân nhân Lào đang điều trị tại bệnh viện có thêm niềm tin, động lực, yên tâm điều trị bệnh để sức khỏe ngày càng tốt hơn, tiếp tục đóng góp cho đơn vị và xây dựng đất nước Lào ngày một phồn vinh và phát triển.

Thiếu tướng Võ Văn Chót, Trưởng ban danh dự Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tỉnh Nghệ An, phát biểu tại buổi gặp Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN
Thiếu tướng Võ Văn Chót nhấn mạnh mỗi phần quà giá trị tuy chưa nhiều, song thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, động viên trên tinh thần tình đồng chí, tình anh em luôn kề vai sát cánh cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi.

Thiếu tướng, PGS.TS. BS Savengxay Dalasath, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào, phát biểu tại buổi tiếp Đoàn. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN
Cảm ơn tình cảm của các cựu chiến binh quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào Quân khu 4, Thiếu tướng, PGS.TS, bác sĩ Savengxay Dalasath, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào cho biết trong suốt quá trình 49 năm hình thành và phát triển của bệnh viện luôn có sự giúp đỡ ủng hộ của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các chuyên gia Việt Nam. Thiếu tướng Dalasath đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn tới các tấm lòng hảo tâm của đoàn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tin tưởng của các cá nhân và tập thể ủng hộ trong công tác thiện nguyện tại bệnh viện.

Thiếu tướng Võ Văn Chót, Trưởng ban danh dự Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tỉnh Nghệ An, trao quà cho thương binh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN
Ngay sau đó, đoàn công tác đã tới một số phòng bệnh, nơi có các thương bệnh binh là quân nhân và cựu quân nhân Lào đang nằm điều trị để thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên họ sớm bình phục sức khỏe, sớm xuất viện trở về đơn vị tiếp tục công tác và thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thiếu tướng Võ Văn Chót, Trưởng ban danh dự Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tỉnh Nghệ An, trao quà cho bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN
Vui mừng khi nhận được những suất quà nhân ái, các thương bệnh binh là quân nhân và cựu quân nhân Lào đều bày tỏ lòng cảm ơn, sự xúc động, trước sự cảm thông, chia sẻ của đoàn công tác. Những món quà của đoàn sẽ giúp các bệnh nhân vơi bớt một phần khó khăn, yên tâm điều trị bệnh và sớm xuất viện để trở về đơn vị tiếp tục công tác, trở về với gia đình tiếp tục cống hiến cho đất nước Lào, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển không ngừng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào chụp ảnh kỷ niệm với Đoàn. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN