Việt Nam nên mua hệ thống rải mìn 'tử thần' của Nga?

Nếu có điều kiện chúng ta nên mua hệ thống rải mìn thế hệ mới của Nga. Đó là loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm, sức sát thương cao, là cơn ác mộng với bộ binh và các phương tiện trên mặt đất.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Quân sự - Kỹ thuật Army 2019 tại công viên Patriot vừa kết thúc cách đây không lâu, các công ty quốc phòng Nga lần đầu tiên giới thiệu hệ thống rải mìn đa năng UMZ-G. Lợi thế của hệ thống này là thay cho sức người phải đi cài hàng trăm quả mìn phòng thủ hay phục kích, chỉ cần vài loạt phóng là đã cài đủ mìn đối phó quân địch, đảm bảo an toàn cho chính quân ta khi phải đi cài dày đặc mìn – thứ vũ khí nguy hiểm với cả ta và địch. Nguồn ảnh: Alexey Moiseev

UMZ-G được thiết kế trên khung gầm cơ sở xe tăng T-72 hoặc T-90, với việc tháo bỏ hoàn toàn tháp pháo và khoang chiến đấu để thay bằng kết cấu đặc biệt cho nhiệm vụ rải mìn chống bộ binh hoặc xe tăng. Nguồn ảnh: Alexey Moiseev

Toàn bộ sàn công tác trên nóc xe được trang bị 9 bệ phóng lắp thành 3 hàng dọc có thể sử dụng để phóng các quả mìn chống bộ binh, chống nhảy dù hoặc chống xe tăng. Nguồn ảnh: Alexey Moiseev

Một xe có thể tạo ra bãi mìn rộng 240m, chiều sâu 15m, tầm phóng rải mìn tối đa 40m. Đặc biệt, trên UMZ-G tích hợp hệ thống điện tử ghi lại tọa độ đặt mìn, thiết lập thời gian tự hủy mìn. Nguồn ảnh: Alexey Moiseev

UMZ-G có trọng lượng 43,5 tấn, thân xe có thể chống được đạn súng máy cỡ nhỏ, phía sau thân trang bị giáp thanh chắn chống đạn RPG. Xe trang bị động cơ diesel V-84MS cho tốc độ tối đa 60km/h. Ngoài hệ thống mìn, UMZ-G còn được vũ trang một súng máy Kord 12,7mm và 4 ống phóng lựu đạn khói hai bên thùng xe. Nguồn ảnh: Alexey Moiseev

Ngoài UMZ-G, tại Army 2019, Nga còn giới thiệu ít nhất hai hệ thống rải mìn cơ động khác đặt trên khung gầm xe bánh lốp 6x6 và 4x4. Nguồn ảnh: Alexey Moiseev

Trong ảnh là hệ thống rải mìn cơ động mang tên UMP-K thiết kế trên khung gầm xe thiết giáp bánh lốp Asteis-70202-0000310. Nguồn ảnh: Alexey Moiseev

Thùng xe UMP-K trang bị 6 hệ thống rải mìn chia làm 3 hàng dài kết cấu tương tự UMZ-G. Nguồn ảnh: Alexey Moiseev

Toàn trọng lượng hệ thống nặng 18,7 tấn, tốc độ tối đa 100km/h với khả năng việt dã tốt. Nguồn ảnh: Alexey Moiseev

Hệ thống rải mìn cơ động UMP-T thiết kết trên khung gầm xe thiết giáp Typhoon với trọng lượng 14,5 tấn. Nguồn ảnh: Alexey Moiseev

Hệ thống này cũng có 6 bệ phóng mìn ở khoang hàng với tính năng tương tự UMP-K và UMZ-K. Nguồn ảnh: Alexey Moiseev

Cận cảnh cơ chế hoạt động của hệ thống rải mìn cơ động. Nguồn: youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/viet-nam-nen-mua-he-thong-rai-min-tu-than-cua-nga-1248415.html