Việt Nam - Ma-rốc: Tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Việt Nam và Ma-rốc có nhiều tiềm năng hợp tác trong các ngành sản xuất hóa chất, khai khoáng và sản xuất phân bón, công nghiệp điện tử, cơ khí,...

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Công Thương Ma-rốc Ryad Mezzour, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công Thương sang làm việc tại Ma-rốc và tham dự Kỳ họp lần thứ nhất Tiểu ban hợp tác về thương mại và công nghiệp Việt Nam – Ma-rốc tổ chức ngày 2/6 tại Rabat, Ma-rốc.

Tại kỳ họp, hai bên đã kiểm điểm lại tình hình và đánh giá những kết quả đạt được trong hợp tác thương mại và công nghiệp giữa hai nước kể từ năm 2019. Trong năm 2021, tổng trao đổi thương mại song phương đã đạt khoảng 218 triệu USD, tăng 20,8% so với năm 2020; trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt khoảng 194 triệu USD, tăng 20,9% và nhập khẩu đạt khoảng 24 triệu USD, tăng 20%. Hai Bên nhận định trao đổi thương mại chưa tương xứng với tiềm năng và còn nhiều dư địa để cải thiện hơn nữa.

Hai Bên xác định một số lĩnh vực hợp tác chiến lược, bao gồm thương mại nông sản, năng lượng, dệt may, hóa chất, sản xuất phân bón, khai thác và chế biến khoáng sản. Về trao đổi thương mại, phía Ma-rốc xác định các mặt hàng nhiều tiềm năng gồm: phân bón, phốt phát và các sản phẩm từ phốt phát, hóa chất, máy móc, dụng cụ, thiết bị điện và linh kiện, gạch men, các loại bột mì, bột và bột nén dạng viên, cá, động vật giáp xác và thân mềm, cũng như các thực phẩm chế biến gồm quả ô-liu và dầu ô-liu; phía Việt Nam xác định các mặt hàng nhiều tiềm năng gồm cà phê, hạt tiêu, hàng hải sản, hàng dệt may, giày dép, sợi, máy móc và thiết bị điện, sản phẩm cơ khí và thực phẩm chế biến, sắt thép và các sản phẩm từ sắt thép, gạch men...

Hai Bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các hoạt động hợp tác thương mại và đầu tư.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông MOUCHARRAF Taoufiq, Tổng Thư ký Bộ Công Thương chào mừng Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh và đoàn công tác Việt Nam, ghi nhận sự tăng trưởng về trao đổi thương mại giữa hai nước trong những năm gần đây, mặc dù cán cân thương mại đang nghiêng về phía Việt Nam, xuất khẩu của Ma-rốc sang Việt Nam còn hạn chế.

Ông MOUCHARRAF Taoufiq cho biết phía Ma-rốc coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, đề nghị hai Bên cùng phối hợp chặt chẽ để phát triển hơn nữa quan hệ thương mại, hợp tác công nghiệp, xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài trên cơ sở hai Bên cùng có lợi. Tăng cường hợp tác Ma-rốc – Việt Nam cũng có thể coi là một phần của “Hợp tác Nam-Nam” nhằm ứng phó với những thách thức về kinh tế, chính trị trên môi trường toàn cầu, đặc biệt là tình hình căng thẳng, xung đột giữa các nước lớn hiện nay, giúp hai nền kinh tế Việt Nam và Ma-rốc tăng cường sự gắn kết, giảm phụ thuộc vào các đối tác lớn.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tại Kỳ họp

Tổng Thư ký MOUCHARRAF Taoufiq cho biết, tuy chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng nhờ có sự quan tâm, định hướng của Quốc vương Ma-rốc và trên cơ sở các lợi thế về tài nguyên thiên nhiên cùng nền công nghiệp phát triển, Ma-rốc đã và đang từng bước phục hồi kinh tế, vượt qua khó khăn và nắm bắt nhiều cơ hội đang đặt ra hiện nay. Với cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, kỹ thuật số không ngừng phát triển (đặc biệt là tại thành phố cảng Tanger ở phía Bắc), Ma-rốc có định hướng sẽ trở thành trung tâm logistics quan trọng và là cửa ngõ phía Bắc của châu Phi.

Để tận dụng những lợi thế này, Chính phủ Ma-rốc khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài (trong đó có doanh nghiệp Việt Nam) quan tâm, đầu tư vào các lĩnh vực mà Ma-rốc có thế mạnh như hóa chất và hóa mỹ phẩm, sản xuất phân bón, dệt may, da giày, năng lượng, công nghiệp ô tô, điện tử…

Tại buổi họp, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh Kỳ họp lần thứ nhất được tổ chức vào thời điểm có nhiều ý nghĩa. Cả hai nước về cơ bản đã chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, thích ứng an toàn với dịch bệnh. Các hoạt động kinh tế, thương mại đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hậu Covid. Hai nước cũng vừa kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2021 (27/3/1961 – 27/3/2021), hiện đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác nhằm góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đánh giá cao những tiềm năng, thế mạnh của Ma-rốc, cho rằng hai bên cần tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi thương mại song phương và thúc đẩy hợp tác công nghiệp, nhất là trong lĩnh vực hóa chất, phân bón. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho rằng cơ cấu hàng hóa trao đổi giữa hai nước hoàn toàn có tính bổ sung cho nhau. Phía Việt Nam mong muốn nhập khẩu nhiều hơn từ Ma-rốc các mặt hàng mà Việt Nam đang có nhu cầu như phốt phát, phân bón, hóa chất, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, dầu thực vật… Trong thời gian tới, phía Việt Nam có thể tổ chức một đoàn doanh nghiệp đa lĩnh vực sang Ma-rốc để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh giới thiệu tóm tắt một số thành tựu kinh tế, thương mại nổi bật, tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, việc ký kết, tham gia 15 Hiệp định FTA và những lợi thế về tiếp cận thị trường của Việt Nam với các nền kinh tế lớn. Thứ trưởng cho rằng Ma-rốc thời gian qua đã tập trung nhiều vào các đối tác châu Âu, và giờ là thời điểm thích hợp để mở rộng và thúc đẩy hợp tác với các đối tác châu Á, trong đó có Việt Nam. Cơ hội để hai nước thúc đẩy hợp tác không chỉ là tăng cường trao đổi thương mại và còn hiện hữu trong lĩnh vực công nghiệp, đầu tư.

Việt Nam có ngành nông nghiệp phát triển, nhiều sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu đứng trong tốp đầu của thế giới, có nhu cầu lớn đối với các loại phân bón và nguyên liệu như DAP, phốt phát, ka-li… Là nước xuất khẩu phốt phát hàng đầu thế giới, Ma-rốc có thể trở thành một nguồn cung ổn định, lâu dài cho thị trường Việt Nam.

Hai bên đã thảo luận và thống nhất một số định hướng, giải pháp, kế hoạch hoạt động cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn hậu Covid, khuyến khích khai thác các cơ hội hợp tác cả về thương mại và đầu tư trong các ngành sản xuất hóa chất, khai khoáng và sản xuất phân bón, công nghiệp điện tử và cơ khí, ô tô, dệt may, giày dép... Hai bên nhất trí sẽ phối hợp để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động hợp tác của các doanh nghiệp.

Phía Ma-rốc đánh giá cao tiềm lực phát triển và các cơ hội thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, mong muốn hai bên sẽ tích cực phối hợp để triển khai kết quả kỳ họp.

Thu Thủy

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/viet-nam-ma-roc-tiem-nang-hop-tac-tren-nhieu-linh-vuc-179697.html