Việt Nam là một trong 3 trụ cột của Trung tâm ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi của ASEAN

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế Lao động Phúc lợi Nhật Bản về việc thiết lập và vận hành trung tâm ACPHEED về dự phòng và chuẩn bị sẵn sàng tại Việt Nam.

Ngày 29/9, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác gồm TS Đặng Quang Tấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế; DS.CKII Vũ Tuấn Cường - Cục trưởng Cục Quản lý Dược, TS.BS Nguyễn Trí Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Y tế Lao động Phúc lợi Nhật Bản Shiozaki Akihisa cùng Phó Đại sứ Watanabe Shige, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM Ono Masuo...

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đã trao đổi, tham luận về vấn đề thiết lập Trung tâm ASEAN về ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi (ACPHEED) tại Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế tại cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Y tế Lao động Phúc lợi Nhật Bản.

Hiện nay, Indonesia đang giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2023 và đang cùng với các quốc gia ASEAN thúc đẩy việc triển khai các hoạt động liên quan đến việc thành lập trung tâm ACPHEED và đang trong quá trình rà soát, chuẩn bị cho việc thông qua Hiệp định thành lập Trung tâm ACPHEED."

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam: "Trong 3 trụ cột của Trung tâm, Việt Nam đăng cai Trụ cột về chuẩn bị sẵn sàng, Indonesia đăng cai trụ cột về phát hiện, đánh giá nguy cơ, Thái Lan đăng cai trụ cột về ứng phó."

Thứ trưởng Bộ Y tế Lao động Phúc lợi Nhật Bản - ông Shiozaki Akihisa.

Việt Nam đề nghị Nhật Bản tham gia hỗ trợ tư vấn về mô hình Trung tâm đặt tại 3 quốc gia với 3 trụ cột nhằm đảm bảo sự giao thoa, phối hợp nhuần nhuyễn, không thiếu hụt và cũng không chồng chéo chức năng nhiệm vụ, nguồn lực, đảm bảo được mục tiêu chức năng nhiệm vụ của Trung tâm ACPHEED.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết thêm: "Tại Việt Nam, chúng tôi đang chuẩn bị và hoàn thiện đề án thiết lập và vận hành trung tâm ACPHEED về dự phòng và chuẩn bị sẵn sàng tại Việt Nam cũng như đang hoàn thiện kế hoạch tổng thể của Bộ Y tế trong việc triển khai thành lập trung tâm ACPHEED."

Ngoài ra, ngành y tế Việt Nam mong muốn được Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng chính sách, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý...

Quang cảnh buổi tiếp đón Thứ trưởng Bộ Y tế Lao động Phúc lợi Nhật Bản cùng đoàn công tác.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lao động Phúc lợi Nhật Bản Shiozaki Akihisa hy vọng rằng, Hiệp định thành lập Trung tâm sẽ sớm được các nước ASEAN thông qua và Trung tâm sớm đi vào hoạt động.

Theo Thứ trưởng Shiozaki Akihisa, Bộ Y tế Lao động phúc lợi Nhật Bản mong muốn sớm được phái cử chuyên gia Nhật Bản sang hỗ trợ cho Văn phòng của trung tâm ACPHEED.

Đoàn làm việc của Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Lao động phúc lợi Nhật Bản.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết: "Hiện Bộ Y tế Việt Nam đang hoàn thiện Dự thảo Luật Dược sửa đổi dự kiến trình Quốc hội trong năm 2024. Trong quá trình sửa đổi Luật Dược, Bộ Y tế Việt Nam rất mong nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản". Trong đó, Việt Nam mong muốn Nhật Bản chia sẻ về việc hoạch định chính sách cũng như công tác quản lý Dược phẩm.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam mong nhận được sự ủng hộ của Nhật Bản về việc lựa chọn ứng cử viên của Việt Nam là Tiến sĩ Trần Thị Giáng Hương vào vị trí Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương.

P.Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/viet-nam-la-mot-trong-3-tru-cot-cua-trung-tam-ung-pho-voi-cac-tinh-huong-y-te-khan-cap-va-dich-benh-moi-noi-cua-asean-169230929203753889.htm