Việt Nam khởi công sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới
Dự án SVĐ Trống Đồng vừa khởi công tại Hà Nội với quy mô kỷ lục và công nghệ hiện đại, gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ Thái Lan.
Sự kiện Việt Nam chính thức khởi công sân vận động (SVĐ) Trống Đồng vào ngày 19/12 vừa qua đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khu vực. Với sức chứa công bố lên tới 135.000 chỗ ngồi, đây không chỉ là công trình trọng điểm quốc gia mà còn được giới thiệu là sân vận động lớn nhất thế giới, vượt qua những thánh đường bóng đá danh tiếng hiện nay.

Việt Nam chính thức khởi công SVĐ lớn nhất thế giới (Ảnh: Vingroup).
Siêu dự án quy mô 925.000 tỷ đồng tại Hà Nội
SVĐ Trống Đồng là hạt nhân trong quần thể Thành phố Thể thao Olympic do Tập đoàn Vingroup đầu tư. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 9.000 ha tại khu vực ven đô Hà Nội với tổng mức đầu tư kỷ lục 925.000 tỷ đồng. Theo lộ trình, công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 8/2028.
Về mặt kỹ thuật, SVĐ được thiết kế hoàn toàn theo tiêu chuẩn FIFA với những công nghệ tiên phong toàn cầu:
Hệ thống mái che: Cơ chế đóng - mở lớn nhất thế giới, đảm bảo tổ chức sự kiện trong mọi điều kiện thời tiết.
Công nghệ mặt cỏ: Sử dụng hệ thống cuộn module hiện đại, cho phép thay thế toàn bộ mặt sân chỉ trong 6–10 giờ.
Tầm nhìn khán giả: Thiết kế 4 khán đài vòng cung 360 độ tối ưu góc quan sát từ mọi vị trí.
Hạ tầng hỗ trợ: Hệ thống 4 sân tập (2 sân có mái che) và trung tâm VAR hiện đại kết nối mạng lưới camera toàn sân.
Cộng đồng người hâm mộ Thái Lan "dậy sóng"
Thông tin về siêu dự án của Việt Nam nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, thu hút hàng nghìn lượt bình luận từ cổ động viên (CĐV) Thái Lan. Những phản ứng này đan xen giữa sự hoài nghi, mỉa mai và cả sự ngưỡng mộ về mức độ chịu chi.
Một số tài khoản Thái Lan bày tỏ sự châm biếm về mục tiêu của sân vận động mới, trong khi nhiều người khác lại đặt dấu hỏi về con số đầu tư gần một triệu tỷ đồng. "Con số này trông quá mức cần thiết cho một sân bóng", một CĐV nhận định. Tuy nhiên, cũng có những góc nhìn thực tế hơn khi cho rằng dự án này sẽ là cú hích lớn cho ngành du lịch và thể thao điện tử (e-sports).

CĐV Thái Lan dậy sóng trước SVĐ lớn nhất thế giới của Việt Nam.
Đáng chú ý, không ít người hâm mộ xứ Chùa Vàng đã lên kế hoạch sang Việt Nam khi công trình hoàn thiện. Một CĐV chia sẻ: “Xây xong chắc chắn phải sang Việt Nam du lịch. Ở đó có nhiều điểm tham quan hấp dẫn, nhất là các tuyến cáp treo, tôi rất thích.”
Kỳ vọng nâng tầm vị thế thể thao Việt Nam
Với quy mô và công nghệ vượt trội, SVĐ Trống Đồng được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo hạ tầng thể thao nước nhà. Giới chuyên môn nhận định, khi hoàn thành vào năm 2028, Việt Nam sẽ sở hữu cơ sở hạ tầng đủ điều kiện để cạnh tranh đăng cai các sự kiện tầm cỡ quốc tế như ASIAD, Olympic, và thậm chí là tham gia vào tiến trình chạy đua đăng cai World Cup.

Sự hiện diện của một trung tâm báo chí và không gian hội nghị đạt chuẩn quốc tế ngay trong lòng sân vận động cũng cho thấy định hướng đa năng của dự án, không chỉ dừng lại ở bóng đá mà còn là nơi tổ chức các siêu sự kiện giải trí và văn hóa toàn cầu.













