Việt Nam dẫn đầu SEA Games 32 với 136 HCV, bỏ xa Thái Lan

Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 12 tấm HCV trong ngày thi đấu cuối cùng (16-5) tại SEA Games 32 để dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương với 136 HCV, bỏ xa đoàn Thái Lan 28 HCV.

Nguyễn Quốc Toàn phá kỷ lục SEA Games tại môn cử tạ hạng 89kg Nam

Trong ngày thi đấu cuối, Nguyễn Quốc Toàn của đội tuyển cử tạ đã trở thành người “mở hàng” HCV cho đoàn thể thao Việt Nam khi giành HCV hạng cân 89kg Nam với việc lập kỷ lục SEA Games tổng cử 345kg và lập kỷ lục SEA Games ở cả hai phần thi: cử giật với thành tích 155kg và cử đẩy (190kg). Sau đó Trần Đình Thắng giành HCV với tổng cử 359kg (cử giật 150kg, cử đẩy 209kg) giúp môn cử tạ hoàn tất cú đúp HCV.

Cấn Tất Dự giành HCV môn vật ở hạng cân 74kg Nam. Đây là HCV thứ 135 của đoàn thể thao Việt Nam.

Trong khi đội tuyển vật đã thi đấu xuất sắc 4 HCV. Đô vật Ngô Văn Lâm mang về HCV đầu tiên cho môn vật ở hạng 92kg nam. Tiếp theo đó, Nguyễn Xuân Định giành HCV ở nội dung 65kg nam và Ngô Thế Sao mang về HCV nội dung 70kg nam giúp đội tuyển vật Việt Nam có 3 HCV. Và Cấn Tất Dự tiếp tục giành HCV thứ 4 cho đội tuyển vật Việt Nam sau khi đánh bại đối thủ Singapore ở nội dung vật tự do 74 kg nam.

Võ sĩ Nguyễn Hoàng thắng mang về HCV cuối cùng (HCV 136) cho đoàn Việt Nam ở SEA Games 32

Môn kickboxing mang về 2 HCV cho thể thao Việt Nam. VĐV Nguyễn Xuân Phương đã giành tấm HCV cho đội tuyển Kickboxing sau khi chiến thắng võ sĩ Lào ở chung kết nội dung full contact - 60kg nam. Võ sĩ Nguyễn Xuân Phương giành tấm HCV cho đội tuyển Kickboxing sau khi chiến thắng võ sĩ Lào ở chung kết nội dung full contact - 60kg nam. Trong khi võ sĩ Nguyễn Hoàng thắng đối thủ Pacatiw (Philippines) trong trận chung kết nội dung K1 hạng 67kg nam, để giành HCV cuối cùng cho đoàn Việt Nam.

Đội tuyển judo Việt Nam giành HCV nội dung đồng đội hỗn hợp.

Đấu kiếm, judo giành thêm 2 HCV. Các VĐV đội tuyển judo Việt Nam gồm: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Lê Huỳnh Tường Vi, Dương Thanh Thanh, Hoàng Bùi Thúy Linh, Nguyễn Hải Bá Trương, Hoàng Phúc, Lê Anh Tài, Bùi Thiện Hoàng, Lê Đình Vũ, Nguyễn Châu Hoàng Lân giành HCV ở nội dung đồng đội hỗn hợp khi vượt qua đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết. Còn đội tuyển đấu kiếm: Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Minh Quang giành chiến thắng trước đội Singapore ở chung kết nội dung đồng đội nam kiếm liễu, để giành HCV.

4 kiếm thủ Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Minh Quang giành HCV lịch sử cho đấu kiếm Việt Nam ở nội dung đồng đội nam kiếm liễu

Hai HCV còn lại thuộc về dance sports và đua thuyền truyền thống. Đội đua thuyền 12 Crews (U24) nam nữ Việt Nam giành huy chương Vàng nội dung 800m sau khi vượt qua Thái Lan. Trần Huỳnh Như giành chiến thắng trước Nguyễn Thị Hồng Trâm ở chung kết để giành HCV nội dung B-Girls môn dance sports.

Trần Huỳnh Như (nghệ danh Shun) (trái) giành HCV và Nguyễn Thị Hồng Trâm (nghệ danh Tinie Rawk) giành HCB cùng HLV Khánh Thi (giữa).

Đáng chú ý trong ngày, đội tuyển bóng đá U.22 nam Việt Nam giành HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 32 khi vượt qua U.22 Myanmar trong trận tranh HCD với tỷ số 3-1.

Niềm vui của các cầu thủ U.22 Việt Nam

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đứng nhất toàn đoàn SEA Games 32 với 136 HCV, 105 HCB và 114 HCĐ, hơn Thái Lan 28 HCV. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 32 kỳ SEA Games, đoàn thể thao Việt Nam nhất toàn đoàn mà không phải là chủ nhà, và là lần thứ 2 đứng trên Thái Lan khi SEA Games được tổ chức ở quốc gia khác.

Đoàn Thái Lan đứng nhì với 108 HCV, 97 HCB, 108 HCĐ và thứ ba (86 HCV, 81 HCB, 109 HCĐ) thuộc về đoàn Indonesia. Trong khi đoàn chủ nhà Campuchia xếp thứ 4 với 81 HCV, 74 HCB, 126 HCĐ. Đây cũng là thành tích cao nhất của Campuchia ở các kỳ SEA Games.

Anh Huy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202305/viet-nam-dan-dau-sea-games-32-voi-136-hcv-bo-xa-thai-lan-3166285/