Viện trợ cho Ukraine: Mỹ chuẩn bị gửi thêm vũ khí, bàn với Bulgaria về việc tiếp tục 'sát cánh' cùng Kiev

Ngày 8/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Bulgaria Mariya Gabriel để trao đổi về việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Mỹ dự kiến trình Quốc hội nước này gói viện trợ trị giá 10 tỷ USD cho Ukraine trong năm tới. (Ảnh minh họa - Nguồn: Shutterstock)

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken đã chúc mừng bà Mariya Gabriel được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Ngoại giao Bulgaria.

Sau đó, hai Ngoại trưởng đã bàn về sự cần thiết của việc các đối tác và đồng minh tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine, cũng như những “nỗ lực không ngừng nhằm đa dạng hóa các nguồn năng lượng theo hướng sạch hơn, an toàn hơn”.

Ngoài ra, ông Blinken và bà Gabriel cũng nói về “tầm quan trọng của việc mở rộng Liên minh châu Âu (EU) để đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực”.

Trước đó, truyền thông Mỹ đã đưa tin, Nhà Trắng sẽ yêu cầu Quốc hội nước này cấp thêm 10 tỷ USD để tài trợ bổ sung cho Kiev vào năm 2024.

Cùng ngày 8/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, chính quyền của ông Biden chuẩn bị công bố thêm một gói viện trợ quân sự cho Ukraine vào cuối tuần này.

Ông Miller khẳng định: “Chúng tôi tiếp tục cung cấp pháo cùng một loạt vũ khí cho Kiev. Chúng tôi sẽ có các thông báo khác vào cuối tuần này về các hệ thống vũ khí bổ sung mà chúng tôi dự định gửi tới Ukraine”.

(theo Sputnik)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vien-tro-cho-ukraine-my-chuan-bi-gui-them-vu-khi-ban-voi-bulgaria-ve-viec-tiep-tuc-sat-canh-cung-kiev-237704.html