Nhiều trẻ đã hoàn thành các mũi tiêm cơ bản nhưng vẫn có nguy cơ mắc viêm não Nhật Bản nếu bỏ quên mũi nhắc, khi miễn dịch suy giảm theo thời gian.
Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh), các bác sỹ đang điều trị 2 trường hợp trẻ viêm não Nhật Bản trong tình trạng nặng, đều hôn mê, phụ thuộc máy thở và đã được mở khí quản.
Liên tiếp 2 bệnh nhi viêm não Nhật Bản hôn mê, đã mở khí quản và phụ thuộc máy thở. Một trẻ không ghi nhận tiêm mũi nhắc sau khoảng 3 tuổi; trẻ còn lại chưa rõ tiền sử tiêm chủng.
Ngày 2/7, Sở Y tế Lâm Đồng ban hành công văn hỏa tốc gửi UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị y tế trên địa bàn, yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm não Nhật Bản.