Video quân đội Nga rầm rập tiếp viện xe tăng, tên lửa tới tỉnh Kursk

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội và thiết bị bổ sung đã được triển khai tới khu vực biên giới thuộc tỉnh Kursk nhằm ngăn chặn cuộc tấn công xâm nhập của Ukraine.

Một xe tăng của quân đội Nga ở ngoại ô Sudzha, thị trấn 6.000 dân nằm bên biên giới với Ukraine. Ảnh: Kommersant Photo

Một xe tăng của quân đội Nga ở ngoại ô Sudzha, thị trấn 6.000 dân nằm bên biên giới với Ukraine. Ảnh: Kommersant Photo

Đài RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã tích cực triển khai bổ sung vũ khí và thiết bị tới tỉnh Kursk, nơi lực lượng của Nga đang chiến đấu với quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công vào khu vực này từ ngày 6/8.

Bộ trên công bố những đoạn video cho thấy các thiết bị quân sự di chuyển theo từng hàng trong khu vực, cho biết lực lượng tiếp viện bao gồm hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad, pháo kéo, xe tăng, xe bánh xích hạng nặng cũng như xe Ural và KamAZ.

Xem video các loại xe quân sự Nga tiếp viện tới Kursk (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga/RT)

Loạt vũ khí này dự kiến sẽ được sử dụng để chống lại các đơn vị Ukraine hoạt động ở quận Sudzhansky của tỉnh Kursk, nơi dường như đang là mục tiêu chính của lực lượng Kiev.

Theo Moskva, Ukraine đã phát động cuộc tấn công xuyên biên giới đầy rủi ro bên trong lãnh thổ Nga vào sáng 6/8, triển khai tới 1.000 quân được hỗ trợ bởi hàng chục xe tăng và xe bọc thép do phương Tây cung cấp.

Các lực lượng Ukraine đang tiến sâu hơn trong tỉnh Kursk

Giới lãnh đạo Ukraine cho biết mục tiêu chính của chiến dịch này là gây ra “nỗi sợ hãi” trong lòng người dân Nga. Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố rằng việc áp dụng “vũ lực công bằng” sẽ mang “hòa bình công bằng” với Nga đến gần hơn.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả cuộc tấn công ở Kursk là một "sự khiêu khích quy mô lớn" và cáo buộc Kiev nã hỏa lực "bừa bãi" nhắm vào dân thường, các tòa nhà dân cư và xe cứu thương. Theo các quan chức địa phương, cho đến nay, ít nhất 5 thường dân đã thiệt mạng trong vụ tấn công và 21 người bị thương, trong đó có 6 trẻ em.

Các lực lượng Nga cũng tuyên bố tiếp tục gây thương vong nặng nề cho Ukraine. Theo thông tin cập nhật của Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/8, Kiev đã mất tới 945 binh sĩ cũng như 102 xe bọc thép trong cuộc tấn công, bao gồm 12 xe tăng và 17 xe bọc thép chở quân.

Hôm 6/8, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov báo cáo rằng cuộc tấn công của Ukraine đã bị quân đội Nga ngăn chặn và chiến dịch đánh đuổi lực lượng xâm nhập đang được tiến hành.

Trên thực địa, theo tờ New York Times, lực lượng Ukraine đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga, cố gắng tận dụng cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ của họ, khi Moskva nhanh chóng tăng cường phòng thủ trước cuộc tấn công lớn nhất trên đất Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Tờ báo cho biết, ngày 9/8, sau khi chiếm được một số khu định cư nhỏ trong vài ngày qua, Ukraine đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát hoàn toàn một thị trấn gần biên giới và cử các đơn vị nhỏ tiến hành các cuộc tấn công xa hơn vào khu vực Kursk phía tây nam nước Nga.

Để chuẩn bị cho các đòn trả đũa tiềm năng, chính quyền Ukraine hôm 9/8 cho biết họ đang sơ tán 20.000 người khỏi vùng Sumy, nằm đối diện biên giới với Kursk.

Tổng thống Vladimir Putin đến dự cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh Nga vào 9/8. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Vladimir Putin đến dự cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh Nga vào 9/8. Ảnh: Sputnik

Những nghi ngờ về chiến dịch mạo hiểm của Ukraine

Những chuyển động hỗn loạn nhấn mạnh cuộc tấn công của Ukraine đã đưa một yếu tố mới khó lường vào một cuộc chiến đang diễn ra chậm chạp ở những nơi khác trên mặt trận. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự đã đặt câu hỏi liệu chiến dịch này có đáng để mạo hiểm hay không, vì lực lượng Ukraine đã bị dàn trải. Cũng chưa rõ liệu sứ mệnh này có giúp Ukraine nâng cao vị thế ở phần còn lại của chiến trường hay không bằng việc buộc Nga phải chuyển quân từ nơi khác về củng cố khu vực biên giới.

Quân đội Ukraine đã thực thi chính sách im lặng về hoạt động này và không công khai thừa nhận việc tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới.

Các đồng minh của Kiev trước đây đã cảnh giác với việc Ukraine đưa quân vào Nga vì lo ngại điều này có thể leo thang chiến tranh, nhưng hiện tại không có dấu hiệu công khai nào từ các thủ đô phương Tây cho thấy họ phản đối cuộc tấn công. Washington đã nói rằng vụ xâm nhập của Ukraine không vi phạm hướng dẫn của Mỹ.

Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Mỹ đã nói riêng rằng họ không nhận được thông báo trước về hoạt động này và vẫn đang xem xét tính rõ ràng về logic và cơ sở lập luận của chiến dịch.

Các quan chức Mỹ cho biết họ hiểu nhu cầu của Kiev trong việc thay đổi cách nhìn và diễn biến cuộc chiến, nhưng họ nghi ngờ Ukraine có thể nắm giữ phần lãnh thổ đủ lâu để buộc Nga chuyển hướng lực lượng đáng kể khỏi các cuộc tấn công mà nước này đang gây sức ép ở miền đông và miền nam Ukraine.

“Đó là một canh bạc”, một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ nói với New York Times trong điều kiện giấu tên.

Thu Hằng/Báo tin tức (Theo RT, New York Times)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/video-quan-doi-nga-ram-rap-tiep-vien-xe-tang-ten-lua-toi-tinh-kursk-20240810103008506.htm