Vì sao tên lửa siêu thanh Kinzhal không thể bị đánh chặn
Kinzhal là tên lửa siêu thanh do Nga phát triển, được thiết kế để phóng từ trên không và có thể đạt tốc độ Mach 10 (gấp 10 lần tốc độ âm thanh). Điều này khiến tên lửa cực kỳ khó bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có nào trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Kinzhal có chiều dài 6m, đường kính thân 0,8m, trọng lượng khoảng 2.5-3 tấn với khối lượng đầu đạn mang theo là 500 kg.
Tin nóng
Ông Mykhailo Fedorov từ chối đề nghị giữ vai trò mới trong chính phủ Ukraine, khẳng định chỉ chấp nhận quay lại cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.
Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật cấm Bộ Quốc phòng thu mua và sử dụng robot hình người sản xuất tại Trung Quốc do lo ngại các rủi ro về an ninh quốc gia và bảo mật dữ liệu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho rằng cần tiến hành thảo luận về vấn đề hạt nhân một cách không né tránh chủ đề cấm kỵ nào.
Đây được xem là 'Kế hoạch C' của chính quyền Tổng thống Donald Trump sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các biện pháp trước đó.
Cơ quan Tình báo Tài chính Mexico kết luận các cá nhân và tổ chức 'có đặc điểm của các công ty bình phong hoặc có cơ cấu doanh nghiệp với hoạt động kinh tế thực tế hạn chế hoặc gần như không có.'
Liên minh châu Âu (EU) đã đưa một số công ty khai thác vàng của Nga vào danh sách trừng phạt.
Tin mới
Máy bay E-3 Sentry phát tín hiệu khẩn nguy trên vùng trời Arab Saudi, giữa lúc Mỹ tiến hành chiến dịch tập kích Iran, chưa rõ nguyên nhân
Ngày 23/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc phê chuẩn thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự mới đạt được giữa Mỹ và Saudi Arabia sẽ phụ thuộc vào việc Saudi Arabia tham gia Hiệp ước Abraham và bình thường hóa quan hệ với Israel.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 23/7, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sánchez cho biết, trong nhiệm kỳ của Tổng thống Gustavo Petro từ 8/2022 đến nay, lực lượng chức năng nước này đã thu giữ khoảng 3.300 tấn cocaine, mức cao tương đương với tổng lượng ma túy bị thu giữ dưới thời 3 Chính phủ tiền nhiệm.
Ngày 24/7, Australia cho biết, sẽ 'bơm' thêm 3,2 tỷ USD cho dự án đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân - một phần trong thỏa thuận quốc phòng của nước này với Mỹ và Anh.
Các nhà lãnh đạo và quan chức y tế châu Phi cảnh báo việc cắt giảm viện trợ quốc tế, cùng với mức đầu tư tại các nước còn hạn chế, đang đe dọa những thành quả trong phòng, chống HIV/AIDS, sốt rét và bệnh lao mà lục địa này đạt được trong nhiều thập niên.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ áp đặt thuế quan mới 10% và 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại do cáo buộc thực thi lỏng lẻo các lệnh cấm lao động cưỡng bức, ngay khi thuế quan toàn cầu tạm thời 10% hết hạn. Tuy nhiên chính sách này ngay lập tức đã vấp phải sự phản ứng từ nhiều quốc gia.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức áp dụng các mức thuế nhập khẩu mới từ 10-12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, bao gồm Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, kể từ ngày 24/7 (giờ Việt Nam). Động thái được đưa ra với lý do các quốc gia này chưa thực thi đủ nghiêm các biện pháp ngăn chặn lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng.
Lực lượng Nga tiếp tục mở rộng đà tiến công tại Sumy và gia tăng sức ép ở Kharkiv, trong khi Ukraine triển khai nhiều đơn vị phản kích, khiến giao tranh trên cả hai hướng vẫn diễn biến căng thẳng.












