Vì sao nhiều người mê hàng second-hand?

Ngoài việc giá bán rẻ thì yếu tố độc, lạ cũng là một lợi thế khiến hàng second-hand được nhiều người yêu thích.

Các món đồ cũ hay còn được gọi bởi những tên khác như hàng si, hàng thùng, hàng second-hand… trước kia chỉ phù hợp với những người có tài chính eo hẹp. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đồ cũ lại được nhiều người yêu thích lựa chọn.

Một trong những yếu tố hấp dẫn người tiêu dùng lựa chọn các món đồ cũ chính là vì giá rẻ, thậm chí cực rẻ. Đây có thể coi là lợi thế lớn nhất của các món hàng si, giúp chúng được lòng nhiều người. Ngoài ra, yếu tố độc, lạ cũng là một lợi thế khiến một bộ phận giới trẻ yêu thích mặt hàng này.

Ở thời điểm hiện tại, đồ cũ lại được đông đảo mọi người yêu thích lựa chọn. (Ảnh minh họa).

Ở thời điểm hiện tại, đồ cũ lại được đông đảo mọi người yêu thích lựa chọn. (Ảnh minh họa).

Chị Minh Lê (31 tuổi, Hà Nội) – một người có kinh nghiệm lâu năm trong việc lựa chọn hàng si cho biết, thời gian gần đây, thẩm mỹ những năm 2000 (xu hướng retro, grunge, gothic và Y2K) đang được khá nhiều bạn trẻ hướng đến, thời trang hiện tại khó lòng đáp ứng được nên đồ si là lựa chọn phù hợp.

Đồ si cũng giúp chị Minh Lê có thể thoải mái sáng tạo nên phong cách của mình, bởi kho tàng đồ si rất đa dạng từ mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc.

"Second-hand là lựa chọn của tôi vì có nhiều hàng hợp với gu thời trang rộng rãi, thoải mái và trẻ trung nhưng lại có thêm chút hướng hoài cổ. Không giống với những mẫu quần áo thời điểm hiện tại, rộng rãi, thoải mái nhưng lại quá hiện đại. Nếu dành thời gian để lựa chọn thì bạn hoàn toàn có thể tìm được những món đồ mẫu mã đẹp, độc, mà giá bán lại rất hợp lý" chị Minh Lê cho hay.

Nhiều bạn trẻ "nghiện" cảm giác được đào bới, tìm kiếm hàng giờ đồng hồ để tìm được những món đồ mình yêu thích. (Ảnh minh họa).

Nhiều bạn trẻ "nghiện" cảm giác được đào bới, tìm kiếm hàng giờ đồng hồ để tìm được những món đồ mình yêu thích. (Ảnh minh họa).

Không chỉ chị Minh Lê mà có một bộ phận giới trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z (những người sinh năm 1997-2012) cũng rất hứng thú với quần áo second-hand.

Ngọc Khánh (SN 2002, sinh viên Trường Đại học Ngoại Thương) thường tìm mua cho mình những mặt hàng si. Ngọc Khánh cho rằng, thông thường với 500k thì chỉ mua được 1-2 chiếc quần áo, nhưng với đồ si có thể mua được 5-7 món với mẫu mã khá đa dạng.

"Mình mê đồ si không chỉ vì giá mà nó còn mang lại sự độc đáo, không đụng hàng. Hơn nữa, cảm giác của việc săn tìm hàng si cũng khá là thú vị, bạn sẽ phải ngồi đào bới, tìm kiếm hàng giờ đồng hồ để tìm được những món đồ mình yêu thích. Mất thời gian để có được một món đồ mà mình cực kì ưng ý lại không bị đụng hàng chính là một thú vui khó ở đâu có được", Ngọc Khánh chia sẻ.

Mạng xã hội có nhiều kho đồ si giá rẻ. (Ảnh chụp màn hình).

Mạng xã hội có nhiều kho đồ si giá rẻ. (Ảnh chụp màn hình).

Cũng theo Ngọc Khánh, ngoài những mặt hàng si giá rẻ, có nhiều cửa hàng bán đồ "si tuyển". Tại đây, quần áo cũ, túi xách, giầy dép…có giá trị cao hơn, khoảng vài trăm nghìn đồng, thậm chí có những mặt hàng có giá đến hơn 1 triệu đồng. Nếu may mắn, khách hàng có thể tìm được những mặt hàng còn rất mới, thậm chí là những sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng như Burberry, Givenchy, Gucci…

Một số bạn trẻ cũng cho rằng, ngoài việc "cũ người, mới ta", giá bán hợp lý thì việc dùng đồ si còn góp phần làm giảm tác động xấu đến môi trường. Bởi ngành công nghiệp thời trang được xem là một trong những ngành gây ô nhiễm lớn. Sử dụng hàng si là giải pháp vừa tránh lãng phí, lại góp phần làm giảm thiểu chất thải, giảm tải ô nhiễm cho môi trường.

Quỳnh Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-me-hang-second-hand-169231215151649226.htm