Vì sao HLV Kim Sang Sik không chọn Văn Lâm?

Với việc Filip Nguyễn xin rút lui đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 3, HLV Kim Sang Sik đã triệu tập thủ môn Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai), cùng với Nguyễn Đình Triệu (CLB Hải Phòng), Nguyễn Văn Việt (Sông Lam Nghệ An) là những người gác đền cho đội tuyển Việt Nam. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao chiến lược gia người Hàn Quốc không chọn thủ môn kỳ cựu Đặng Văn Lâm.

Thủ môn Văn Lâm tiếp tục vắng mặt trong đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam

Thủ môn Văn Lâm tiếp tục vắng mặt trong đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam

Phong cách chọn người của HLV Kim Sang Sik

Đặng Văn Lâm là một trong những thủ môn thành công nhất bóng đá Việt Nam. Kinh nghiệm và kỹ năng của thủ môn Việt kiều này đã được giới chuyên môn đánh giá cao trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong các lần tập trung gần đây, thủ môn của CLB Ninh Bình không được nhắc đến. Rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam ngạc nhiên về điều này, bởi nếu xét mọi yếu tố, Văn Lâm được đánh giá cao hơn Trung Kiên rất nhiều.

Người gác đền sinh năm 1993 dù đã chơi nỗ lực tại giải hạng nhất với thành tích giữ sạch lưới 9 trận sau 10 lần ra sân. Tuy nhiên, thành tích ấn tượng này chỉ có ý nghĩa trong khuôn khổ giải đấu và cá nhân Văn Lâm, nhưng HLV Kim Sang Sik lại không đánh giá cao điều đó.

Cần nhớ rằng, tại giải hạng nhất, Ninh Bình đang vượt trội so với phần còn lại khi sở hữu rất nhiều ngôi sao hàng đầu như Hoàng Đức, Đinh Thanh Bình, ngoài ra còn có Quốc Việt, Đức Việt, Thanh Thịnh, Hữu Tuấn, Trọng Long, Minh Bình, Ngọc Hà… Với đội hình như vậy, việc Đặng Văn Lâm ít phải làm việc hoặc không có nhiều cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình là điều dễ hiểu.

HLV Kim Sang Sik là người có quyền quyết định cao nhất với việc gọi ai hay không gọi ai vào đội tuyển Việt Nam, còn các cầu thủ chỉ có thể tập trung thể hiện thật tốt khả năng của mình ở CLB mà thôi.

Tại ASEAN Cup 2024, HLV Kim Sang Sik quyết định chọn Đình Triệu thay vì Filip Nguyễn. Và HLV người Hàn Quốc đã cho thấy ông chọn đúng, khi thủ môn người Hải Phòng đóng góp vào chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu khu vực. Về phần mình, Văn Lâm thể hiện thái độ rất chuyên nghiệp trước việc mình không được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam.

Sau chiến thắng trước CLB Huế ở giải hạng nhất cuối tuần vừa qua, thủ môn Văn Lâm đã phát biểu với báo chí về phong độ và mục tiêu của bản thân thời điểm này. Anh nói: "Cá nhân tôi thấy mình đang có phong độ tốt, 11 trận đấu chỉ thủng lưới 1 bàn thua, đóng góp với cả tập thể trong thành tích này. Tôi đang cố gắng làm sao tập trung tối đa vào CLB để có thể giúp đội bóng thăng hạng, còn về cơ hội thi đấu cho ĐTQG, tôi sẽ nghĩ đến sau".

HLV Kim Sang Sik là người có quyền quyết định cao nhất với việc gọi ai hay không gọi ai vào đội tuyển Việt Nam, còn các cầu thủ chỉ có thể tập trung thể hiện thật tốt khả năng của mình ở CLB mà thôi.

Cuộc đua khốc liệt

Trong số các vị trí cạnh tranh, nếu như người hâm mộ có thể dễ dàng chọn những vị trí người gác đền số 1 cho đội tuyển Việt Nam, thì HLV Kim Sang Sik không nghĩ vậy. HLV người Hàn Quốc luôn có sự lựa chọn rất khác người.

Trong số các thủ môn hiện nay của đội tuyển Việt Nam, Đình Triệu thực tế cũng chỉ dạn dày về mặt tuổi tác, khi năm nay anh đã 34 tuổi. Còn về thâm niên, anh không phải là người nổi trội nhất. Đến ASEAN Cup 2024, Đình Triệu mới có lần bắt chính thứ hai khi ra sân ở cuộc so tài với Lào.

Dù Đình Triệu là tấm gương của nghị lực khi anh từng bỏ bóng đá để làm nghề khác kiếm sống, sau đó nỗ lực trở lại và bước lên đỉnh cao, nhưng cần thẳng thắn nhìn nhận Đình Triệu không phải là người mang đến sự yên tâm nhất cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Tổng số trận đã bắt cho đội tuyển Việt Nam của 3 thủ môn hiện tại ở các giải chính thức là 6 trận, và đó đều thuộc về Đình Triệu. Văn Việt và Trung Kiên đều chưa từng ra sân cho đội tuyển Việt Nam. Chưa bao giờ vốn kinh nghiệm của 3 thủ môn Việt Nam lại mỏng như vậy.

Trở lại câu chuyện của Văn Lâm, sự áp đảo của CLB Ninh Bình (toàn thắng 10 trận) cũng vô tình khiến Văn Lâm bị lu mờ. Anh hiếm khi được thể hiện, khi đội Ninh Bình đá trận nào cũng chặt chẽ và áp đảo. Anh vẫn tập luyện tốt và chuyên nghiệp, nhưng với HLV Kim Sang Sik và trợ lý HLV thủ môn Lee Woon Jae, như vậy là chưa đủ.

Nhiều người tiếc cho Văn Lâm, nhưng cuộc đua ở vị trí người gác đền của đội tuyển Việt Nam hiện nay đang rất khốc liệt. HLV Kim Sang Sik có triết lý chọn người riêng và ông đã thành công. Vậy nên thật khó để có thể trách chiến lược gia người Hàn Quốc khi ông không gọi Văn Lâm trong đợt tập trung lần này.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Campuchia (ngày 19/3, giao hữu) và Lào (25/3, vòng loại ASEAN Cup 2027) ở đợt tập trung tháng 3. Đây là hai đội bóng mà Việt Nam thường xuyên thắng trước đây, nhưng lần này có thể sẽ khác. Nhờ lực lượng nhập tịch đến từ Nhật Bản, Colombia, Bờ Biển Ngà và Nam Phi, đội tuyển Campuchia đã mạnh lên. Đội tuyển Lào cũng ngày càng tiến bộ. Các đối thủ đều đã khác xưa, nên thầy trò ông Kim phải rất cẩn trọng.

Vai trò của những thủ môn đội tuyển Việt Nam hiện nay là rất cao và người hâm mộ vẫn phải tin vào những chọn lựa của HLV Kim Sang Sik trong những trận đấu sắp tới.

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/the-thao/202503/vi-sao-hlv-kim-sang-sik-khong-chon-van-lam-ad534d9/