Vì một VICEM phát triển bền vững, thân thiện với môi trường

Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương gồm 21 tổ chức cơ sở đảng với 2.745 đảng viên.

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau gần 4 năm tái cơ cấu toàn diện, VICEM hiện nay với mô hình tinh gọn, năng động, hoạt động kinh doanh hiệu quả, doanh thu lợi nhuận tăng đều, thương hiệu VICEM ngày một lớn mạnh, đời sống cán bộ, người lao động ngày càng được nâng cao...

Nộp ngân sách 11.584 tỷ đồng Giai đoạn 2015 - 2020

Với phương châm “Đổi mới - Sáng tạo - Vì một VICEM phát triển bền vững”, giai đoạn 2015 - 2020 đối với VICEM thực sự là một sự chuyển mình về mọi mặt của các cấp ủy đảng, lãnh đạo tổng công ty cũng như mỗi cán bộ, đảng viên. Đằng sau thành công đó không thể không nhắc đến định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo tổng công ty và sự đồng thuận của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động VICEM.

Giai đoạn 2014 - 2015, Đảng ủy, lãnh đạo VICEM nhận thấy, việc đầu tư ngoài ngành gặp khó khăn và đã tính đến việc hoãn, giãn các dự án đầu tư. Bên cạnh đó, VICEM phải tiếp nhận một số nhà máy xi măng do địa phương hoặc các công ty nhà nước khác đầu tư nhưng không đúng chuyên ngành, khả năng cạnh tranh yếu, đang gặp nhiều khó khăn và lỗ lớn. Vì vậy, Đảng ủy, lãnh đạo VICEM kiên quyết thực hiện đề án tái cơ cấu gắn với tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN). VICEM vinh dự được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng tin tưởng giao nhiệm vụ: đề xuất chiến lược phát triển ngành xi măng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xây dựng đề án tái cơ cấu VICEM giai đoạn 2019 - 2025.

Giai đoạn 2015 - 2020, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 14.778 tỷ đồng

Sản xuất và tiêu thụ xi măng của VICEM trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đạt 143 triệu tấn, bằng 115% so với mục tiêu; tổng doanh thu đạt 158.783 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế 14.778 tỷ đồng (bình quân 2.955 tỷ đồng/năm), tăng 2,3 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Đáng chú ý, trong khi nhiều doanh nghiệp nhà nước thua lỗ thì VICEM đã nộp ngân sách 11.584 tỷ đồng (bình quân 2.316 tỷ đồng/năm), tăng 1,97 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Năng suất lao động bình quân tăng từ 7% đến 10%/năm; thu nhập bình quân của người lao động trên 13,2 triệu đồng/tháng.

VICEM đã hoàn thành việc tiếp nhận phần vốn nhà nước và tái cơ cấu các công ty như: Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long, Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao, sáp nhập thương hiệu VICEM Hải Vân về VICEM Hoàng Thạch, VICEM Tam Điệp về VICEM Bỉm Sơn, VICEM Sông Thao về VICEM Hải Phòng. Đồng thời, tổng công ty chỉ đạo tiến hành thoái vốn các công ty không nằm trong chuỗi giá trị hoặc không tạo các giá trị gia tăng lớn như: cao su, vỏ bao, vận tải… để tăng hiệu quả cho doanh nghiệp; tiến hành sắp xếp lại mô hình tổ chức các công ty sản xuất xi măng theo 5 công đoạn, 7 phân đoạn; tinh gọn đầu mối quản lý tại các đơn vị từ 26 đến 30 đầu mối xuống còn từ 16 đến 18 đầu mối; sắp xếp lao động khoa học, hợp lý, giảm các đầu mối trung gian, lao động gián tiếp để tăng hiệu quả sản xuất - kinh doanh cũng như ổn định và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động. Cùng với đó, Đảng bộ VICEM cũng tập trung hoàn thiện, kiện toàn tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và xây dựng mô hình tổ chức đảng phù hợp với tổ chức hiện nay.

Nhờ quyết sách đúng nên sản xuất và tiêu thụ xi măng của VICEM trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đạt 143 triệu tấn, bằng 115% so với mục tiêu; tổng doanh thu đạt 158.783 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế 14.778 tỷ đồng (bình quân 2.955 tỷ đồng/năm), tăng 2,30 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Đáng chú ý, trong khi nhiều DNNN thua lỗ nặng thì VICEM đã nộp ngân sách 11.584 tỷ đồng (bình quân 2.316 tỷ đồng/năm), tăng 1,97 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Năng suất lao động bình quân tăng từ 7% đến 10%/năm; thu nhập bình quân của người lao động trên 13,2 triệu đồng/tháng.

Khác biệt lớn nhất sau tái cơ cấu của VICEM nằm ở việc đổi mới giải pháp công nghệ, kỹ thuật để thay thế một phần nguyên, nhiên liệu không tái tạo (đá, sét, than) bằng các nguồn bùn, rác thải, góp phần tiết kiệm tài nguyên và giải quyết vấn đề môi trường. Nổi bật với việc ngày 9/2/2020, VICEM đã hợp tác với hãng FLSmidth (Đan Mạch) ra “Tuyên bố Hà Nội” về phát kiến, phát minh công nghệ sản xuất xi măng thế hệ mới (không khí thải và tuần hoàn tự nhiên) nhằm thay đổi căn bản công nghệ sản xuất xi măng hiện nay, hướng đến giải quyết vấn đề môi trường, giảm thiểu đến mức thấp nhất việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Việc hợp tác với FLSmidth, một hãng hàng đầu thế giới chuyên nghiên cứu, sáng tạo công nghệ và chế tạo thiết bị dây chuyền sản xuất xi măng với lịch sử 137 năm cùng sứ mệnh “MISSION ZERO”, thiết lập mục tiêu ngành xi măng cắt giảm phát thải đã khẳng định tầm nhìn của VICEM vươn lên, tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của một DNNN trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Hành động vì một VICEM xanh

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM Bùi Hồng Minh, Đại hội Đảng bộ VICEM lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, mà còn là dịp để doanh nghiệp tiếp tục hoạch định, phát triển thương hiệu gắn với mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện, đổi mới, sáng tạo, tiên phong đi đầu trong khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường, gia tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; giữ vững vị trí chủ đạo dẫn dắt ngành xi măng Việt Nam, tạo động lực cho các ngành kinh tế khác cùng phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”.

Với khẩu hiệu “Biến suy nghĩ thành hành động vì một VICEM xanh”, Đảng ủy, lãnh đạo VICEM tiếp tục lãnh đạo kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức sau khi tái cấu trúc doanh nghiệp; xây dựng một doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh xanh vì mục tiêu môi trường; xây dựng cơ chế ưu tiên phát triển, kích thích sự sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, tạo ra những hệ giá trị mới của mỗi cá nhân trong tập thể. Hiện nay, VICEM quan niệm vấn đề sản xuất sạch, bảo vệ môi trường xanh là một trong những yếu tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Đây là điều mà đảng ủy, ban lãnh đạo VICEM trăn trở, đặt nhiều tâm huyết vì sự phát triển của VICEM cũng như của toàn xã hội…

VICEM đã hoàn thành việc tiếp nhận phần vốn nhà nước và tái cơ cấu các công ty như: Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long, Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao, sáp nhập thương hiệu VICEM Hải Vân về VICEM Hoàng Thạch, VICEM Tam Điệp về VICEM Bỉm Sơn, VICEM Sông Thao về VICEM Hải Phòng. VICEM đã tăng cường chỉ đạo tiến hành thoái vốn các công ty không nằm trong chuỗi giá trị hoặc không tạo các giá trị gia tăng lớn như: cao su, vỏ bao, vận tải… để tăng hiệu quả cho doanh nghiệp; sắp xếp lại mô hình tổ chức các công ty sản xuất xi măng theo 5 công đoạn, 7 phân đoạn; tinh gọn đầu mối quản lý tại các đơn vị từ 26 đến 30 đầu mối xuống còn từ 16 đến 18 đầu mối; giảm các đầu mối trung gian, lao động gián tiếp để tăng hiệu quả sản xuất - kinh doanh, ổn định và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động.

Trí Dũng

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thong-tin-doanh-nghiep/2020-08-28/vi-mot-vicem-phat-trien-ben-vung-than-thien-voi-moi-truong-91654.aspx