VFF là đơn vị duy nhất sở hữu quyền thương mại đối với U23 Việt Nam

Sau kỳ tích tại VCK U23 Châu Á 2018, hình ảnh đội tuyển U23 Việt Nam đã tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Trong đó, đã có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng tên gọi, hình ảnh, thương hiệu của U23 Việt Nam để kinh doanh, quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ của mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản của LĐBĐVN (VFF).

Sau kỳ tích tại VCK U23 Châu Á 2018, hình ảnh đội tuyển U23 Việt Nam đã tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Trong đó, đã có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng tên gọi, hình ảnh, thương hiệu của U23 Việt Nam để kinh doanh, quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ của mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản của LĐBĐVN (VFF).

VFF là đơn vị duy nhất sở hữu tên gọi, hình ảnh, thương hiệu và các quyền khai thác thương mại liên quan đến U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Chính vì thế, VFF đã có thông báo "khẩn" về vấn đề này. Thông báo nêu rõ: VFF là đơn vị duy nhất sở hữu tên gọi, hình ảnh, thương hiệu và các quyền khai thác thương mại liên quan đến các Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, bao gồm Đội tuyển U23 Việt Nam.

Vì vậy, bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nào sử dụng tên gọi, hình ảnh của các Đội tuyển Quốc gia Việt Nam khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của VFF là hành vi vi phạm quyền thương mại của VFF và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc khai thác trái phép các quyền thương mại liên quan đến các Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

VFF yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chấm dứt ngay hành vi sử dụng trái phép tên gọi, hình ảnh, thương hiệu của các Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. VFF sẽ tiến hành các biện pháp trong phạm vi thẩm quyền để bảo vệ thương quyền của mình theo đúng quy định của pháp luật.

* Cũng liên quan đến thành công của U23 Việt Nam, đến ngày 2-2, đã có hơn 15 tỷ đồng tiền tiền tặng cho ĐT U23 được chuyển về VFF (đợt 1)

Trước đó, ngay sau thành công của thầy trò HLV Park Hang-seo, nhiều cá nhân, đơn vị liên hệ với VFF để chuyển quà (hiện vật, dịch vụ và tiền thưởng). Tính đến hết ngày 2-2-2018, tổng số tiền thưởng đội tuyển U23 Việt Nam (đợt 1) đã chuyển về VFF hơn 15 tỷ đồng, trong đó đội tuyển U23 Việt Nam đã trực tiếp nhận 500 triệu đồng tiền mặt. Đội tuyển U23 Việt Nam trân trọng cảm ơn tấm lòng của các Mạnh Thường Quân cũng như của người hâm mộ dành cho đội.

Có thể nói, sự quan tâm, động viên và khích lệ của các nhà Mạnh Thường Quân đang góp phần giúp Đội tuyển U23 Việt Nam và các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam thêm vững tin để chinh phục những đỉnh cao mới và xây dựng hình ảnh bóng đá nước nhà trong cộng đồng bạn bè các nước trong khu vực và châu lục.

Tối 4-2, U23 Việt Nam đã có buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ tại sân Thống Nhất (TPHCM).

KHÁNH HÒA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_179297_truy-bat-thu-pham-trom-hon-1-ty-dong.aspx