VEAM thu về 129,8 tỉ từ bán ô tô tồn kho

Ngày 5/9, tại Thanh Hóa, Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam đã tổ chức đấu giá 207 lô xe ô tô do VEAM Motor sản xuất và phân phối. Đây là lần thứ 8, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) tiến hành đấu giá nhằm xử lý dứt điểm hàng tồn kho, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc không để tài sản nằm im gây lãng phí.

Quyết tâm minh bạch, công khai trong đấu giá

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2025, Ban lãnh đạo VEAM đã xác định mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025, tương ứng tổng doanh thu hợp nhất 7.140 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.330 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt 47,6%. Để hiện thực hóa kế hoạch này, bên cạnh chiến lược đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, VEAM đồng thời tập trung xử lý ô tô tồn kho kéo dài nhiều năm qua.

Tính đến tháng 8/2025, tại Nhà máy VEAM Motor (VM) vẫn còn 2.074 xe ô tô tồn kho

Tính đến tháng 8/2025, tại Nhà máy VEAM Motor (VM) vẫn còn 2.074 xe ô tô tồn kho

Theo thống kê, tính đến tháng 8/2025, tại Nhà máy VEAM Motor (VM) vẫn còn 2.074 xe ô tô tồn kho. Đây là số lượng lớn, phản ánh nhiều nguyên nhân từ thực tiễn: công suất thiết kế nhà máy 33.000 xe/năm nhưng sản lượng tiêu thụ thấp; chi phí khấu hao tài sản cố định cao khiến giá thành bị đội lên; thay đổi tiêu chuẩn khí thải từ Euro 2 lên Euro 4 làm phát sinh thêm chi phí hoàn thiện; trong khi thị trường chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu Hyundai, Kia, Hino…

Giải quyết ô tô tồn kho không chỉ là vấn đề kinh tế đơn thuần mà còn là điều kiện tiên quyết để VEAM tránh lãng phí nguồn lực, đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại lần đấu giá được tổ chức vào ngày 5/9, có 207 lô tài sản đủ điều kiện tổ chức đấu giá.

Về cách thức đấu giá, VEAM đã tiến hành truyền thông rộng rãi, công khai minh bạch. Các lô hàng đã giảm chi phí hoàn thiện xe nên đã có giá cạnh tranh, tiệm cận thị trường hơn. Chất lượng được đảm bảo đúng quy định.

VEAM thu về 129,8 tỉ từ bán ô tô tồn kho

Trong nhiều năm qua, VEAM đã triển khai nhiều biện pháp để xử lý hàng tồn, từ quảng bá rộng rãi đến tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sang thị trường “dễ tính” hơn, cắt giảm chi phí, và liên tục tổ chức bán đấu giá. Tuy nhiên, kết quả vẫn hạn chế: sau 7 phiên đấu giá trước đây, chỉ có 39 xe được tiêu thụ.

Rút kinh nghiệm từ những lần trước, đợt đấu giá ngày 5/9/2025 tại Thanh Hóa được VEAM phối hợp cùng Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam triển khai với phương thức mới theo luật mới. Đó là chia nhỏ lô hàng thành 785 nhóm (lô), mỗi nhóm (lô) từ 1-5 xe, điều chỉnh giảm mạnh giá khởi điểm để tăng sức cạnh tranh, đồng thời mở rộng đối tượng khách hàng từ doanh nghiệp, đại lý đến người tiêu dùng cá nhân.

Theo đó, tính đến 16h00 ngày 29/8/2025 - thời hạn cuối tiếp nhận hồ sơ, đã có 207 lô đủ điều kiện tổ chức đấu giá. Việc đưa ra đấu giá 207 lô lần này cho thấy bước tiến rõ rệt trong nỗ lực xử lý tồn kho một cách công khai, minh bạch.

Ngày 5/9 VEAM đã hoàn thành việc bán 207 lô (579 xe)thu về 129,8 tỷ đồng

Ngày 5/9 VEAM đã hoàn thành việc bán 207 lô (579 xe)thu về 129,8 tỷ đồng

Kết quả, VEAM đã hoàn thành việc bán 207 lô (579 xe)/785 lô, thu về 129,8 tỷ đồng. Đây là kết quả thành công ngoài mong đợi vì cao gấp nhiều lần so với con số 39 xe được tiêu thụ trong các lần đấu giá trước đây.

Ông Ngô Khải Hoàn - Chủ tịch HĐQT VEAM cho biết, ngay sau phiên đấu giá thành công, VEAM sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực, nỗ lực hoàn thiện sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng và bàn giao đúng tiến độ cho khách hàng.

Việc tiếp tục tổ chức đấu giá ô tô tồn kho không chỉ đơn thuần là hoạt động kinh doanh, mà còn thể hiện trách nhiệm của VEAM trong việc sử dụng hiệu quả tài sản, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Tính đến 16h00 ngày 29/8/2025 - thời hạn cuối tiếp nhận hồ sơ, đã có 207 lô đủ điều kiện tổ chức đấu giá.

Tính đến 16h00 ngày 29/8/2025 - thời hạn cuối tiếp nhận hồ sơ, đã có 207 lô đủ điều kiện tổ chức đấu giá.

Bằng việc giảm giá khởi điểm, chia nhỏ lô xe và mở rộng đối tượng khách hàng, VEAM hướng tới việc tối đa hóa khả năng tiêu thụ, qua đó thu hồi vốn, tạo dòng tiền phục vụ tái đầu tư. Đây cũng là cách doanh nghiệp chứng minh cam kết đổi mới phương thức quản trị, vận hành theo cơ chế thị trường, tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch.

Việc VEAM tổ chức bán đấu giá thành công các lô xe tồn kho không chỉ giúp thu hồi vốn và giảm thiểu lãng phí, mà còn khẳng định uy tín, năng lực quản trị minh bạch của doanh nghiệp trên thị trường nội địa. Thông qua hình thức đấu giá công khai, VEAM đã tạo dựng niềm tin với đối tác, khách hàng và công chúng, cho thấy sự quyết liệt trong xử lý tồn tại, đồng thời khẳng định thương hiệu VEAM Motor là một trong những doanh nghiệp sản xuất - phân phối ô tô có trách nhiệm, chuyên nghiệp và hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam.

Hoài Ân

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/veam-thu-ve-129-8-ti-tu-ban-o-to-ton-kho-213199.htm