Về nguồn báo chí cách mạng: Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng
Những hiện vật và không gian tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng - một cái nôi của báo chí cách mạng Việt Nam luôn gây xúc động cho những ai có dịp tới đây.
Trong những ngày này, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2025) - sự kiện lịch sử của báo chí cách mạng Việt Nam, Di tích quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã đón nhiều đoàn khách tới tham quan.

Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Ngày 4/4/1949, tại thôn Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã ra đời từ sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bộ Việt Minh và Đoàn Báo chí kháng chiến.
Đây là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là cơ sở đào tạo duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Công Thương tham quan di tích
Trường đào tạo tuy chỉ kéo dài ba tháng, từ 4/4 đến 6/7/1949 nhưng đã đào tạo 42 học viên trở thành những nhà báo xuất sắc, đảm nhận nhiệm vụ tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền. Họ là những cây bút chủ lực, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc và xây dựng nền báo chí nước nhà.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần gửi thư động viên tinh thần, hướng dẫn nghiệp vụ làm báo cách mạng cho các học viên. Người căn dặn: "Lớp này là lớp học viết báo đầu tiên, tôi mong các chú và các cô thi đua nhau học và hành cho xứng đáng là những người tiên phong trên mặt trận báo chí. Báo chí cũng phải thực hiện khẩu hiệu: Tất cả để chiến thắng!".
Nơi tọa lạc ban đầu của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng về sau nằm trong lòng hồ Núi Cốc. Ngày 28/3/2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1182/QĐ-BVHTTDL xếp hạng di tích quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng hiện nay tại khu vực thuộc thôn Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Cùng xem lại một số hình ảnh tại di tích Trường dậy làm báo Huỳnh Thúc Kháng:

Không gian lớp học của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Ban giám đốc của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Hình ảnh trên lớp và sinh hoạt của học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Các học viên của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Nghị định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Kế Toại ngày 2/6/1950 về thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam
Ngày 21/4/1950, tại xóm Roòng Khoa, xã Ðiềm Mặc, huyện Ðịnh Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Đại hội lần thứ nhất của Hội Những người viết báo Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) được tổ chức dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Trường Chinh, đánh dấu sự ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam.