Gia hạn, giảm thuế hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, PGS.TS Lý Phương Duyên - Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho rằng, trước những tác động của kinh tế thế giới đến kinh tế trong nước, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành kịp thời các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế phí, đây được xem như một hình thức hỗ trợ trực tiếp hiệu quả nhất. Qua đó, giúp doanh nghiệp giảm bớt được số tiền phải nộp ngân sách, có nguồn vốn để có thể tiếp tục sản xuất kinh doanh, sớm phục hồi và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Giảm thuế giúp doanh nghiệp nâng quy mô sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh

Trả lời phỏng vấn phóng viên TBTCVN xung quanh đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng của Bộ Tài chính, ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, cho rằng: 'Việc tiếp tục được giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sẽ giúp doanh nghiệp giảm được giá thành hàng hóa, dịch vụ, qua đó tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách nhà nước'.

Mở rộng đối tượng giảm thuế VAT: Đảm bảo công bằng, không phải cào bằng

Thực tế, vướng mắc của doanh nghiệp khi áp dụng chính sách giảm 2% thuế VAT chủ yếu liên quan đến thủ tục hành chính, nên vẫn có thể khắc phục được. Vì vậy, không nên chỉ vì vướng mắc thủ tục hành chính mà vi phạm quy tắc công bằng và gây thất thu ngân sách.

VCCI kiến nghị giảm thuế VAT 8% tất cả hàng hóa dịch vụ tới nửa năm 2024

VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc phương án giảm thuế giá trị gia tăng cho tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ từ mức 10% xuống mức 8%.

Đề xuất tất cả hàng hóa được giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8%

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% trong 6 tháng đầu năm 2024 cho tất cả các loại hàng hóa, để tránh bị khó trong khâu phân loại hàng hóa giảm thuế.

Giải pháp kích cầu tiêu dùng: Chuyên gia hiến kế giảm thuế VAT

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng Quốc Hội nên giảm thuế VAT ở mức 5%, tăng 3% so với quy định hiện nay để kích cầu tiêu dùng.

Đề xuất giảm thuế GTGT 2% cho lĩnh vực ngân hàng

Để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư công nghệ, chuyển đổi số đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị bổ sung ngân hàng vào nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT 2%.

'Cú đấm' thuế có đủ sức thúc đẩy phục hồi kinh tế?

Để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân, một số chính sách giảm thuế đang được xem xét trình Quốc hội, như giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2024, giảm 50% thuế môi trường với xăng dầu đến hết năm sau.