Văn hóa TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

Chung tay đồng lòng thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa', Nhân dân và chính quyền xã Mường Tè (huyện Mường Tè) đạt nhiều kết quả quan trọng. Không chỉ thay đổi cuộc sống người dân mà còn xóa bỏ hẳn hủ tục, tệ nạn dai dẳng. Từ đó, gắn kết tình làng nghĩa xóm, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đến thăm xã Mường Tè, chúng tôi thấy các bản người Thái, người Giáy hiện lên như một bức tranh đẹp tựa bên dòng sông Đà. Từng ngôi nhà xây, nhà sàn khang trang nối tiếp nhau, bên cạnh là đồng ruộng, nương ngô thẳng cánh cò bay với tiếng máy cày, máy tuốt lúa hòa cùng tiếng hát, tiếng gọi bạn của người dân khi ra đồng. Con đường bêtông ở các bản được bà con vệ sinh sạch sẽ; rác, chất thải không còn xả bừa bãi như trước. Xây dựng đời sống văn hóa đã tạo ra một không gian mới, thay đổi nếp sống, cách nghĩ của người dân.

Để phong trào lan tỏa trong cộng đồng dân cư, đảng viên, công chức xã tăng cường xuống các bản vận động bà con xóa bỏ hủ tục, tránh xa các tệ nạn xã hội, tự mình vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới. Các anh khuyến khích bà con giúp nhau trong phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động của bản, xã như: giữ vững an ninh, vệ sinh môi trường, văn nghệ, thể thao...., vận động dân bản cho con em mình đi học để nâng cao dân trí. Tham mưu lên xã đầu tư, xây dựng nhà văn hóa các bản, sân vận động, khu vui chơi, khôi phục bản sắc văn hóa, giá trị truyền thống của dân tộc. Để người dân noi theo, cán bộ xã tiên phong trong hoạt động phong trào, cử chỉ, lời nói, hành động là tấm gương cho Nhân dân.

 Người dân bản Bó (xã Mường Tè) giữ gìn vệ sinh môi trường.

Người dân bản Bó (xã Mường Tè) giữ gìn vệ sinh môi trường.

Hiểu được việc xây dựng đời sống văn hóa là cần thiết, 1.096 hộ thuộc 7 bản của xã đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng cường khai hoang đất canh tác, đưa cây trồng, con giống có chất lượng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Với diện tích gần 450ha, mỗi năm 2 vụ, ngô, lúa đạt năng suất 30-51 tạ/ha. Bà con đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, dược liệu, bảo vệ rừng, phát triển chăn nuôi đều mang lại thu nhập khá. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 7,68%, thu nhập bình quân đạt 32 triệu đồng/người/năm. Cuộc sống đi lên, nhiều hộ khá giúp đỡ, đùm bọc các hộ khó để cùng nhau làm giàu.

Bà con đồng lòng cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, góp công sức, hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, mỗi tháng từ 2 đến 3 lần, người dân các bản quét dọn đường ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh, phân loại rác thải để tiêu hủy. Các hội, đoàn thể xã tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào như: ngày chủ nhật xanh, 5 không 3 sạch. Trong sinh hoạt đời thường, đặc biệt là việc hiếu, hỷ, xây dựng nhà cửa, dân bản chung tay giúp đỡ nhau. Dịp lễ, tết, các bản tổ chức giao lưu các môn thể thao truyền thống, văn nghệ, tạo điều kiện để Nhân dân giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng gia đình văn hóa. Ngoài ra, các dòng họ trong xã còn giáo dục con cháu sống hòa thuận, kính trên nhường dưới, tích cực tham gia tổ xung kích, tổ an ninh trật tự, cùng các lực lượng giữ bình yên cho bản.

Phong trào thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi ở các bản. Xã có sân vận động để chơi môn bóng đá. Các nhà văn hóa, trường học, trụ sở xã có sân chơi cầu lông, bóng chuyền hơi để cán bộ, Nhân dân vui chơi, rèn luyện. Hiện nay, xã có 1.850 người thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, 70 gia đình thể thao, 2 câu lạc bộ thể dục thể thao.

Chị Tống Thị Lợi - bản Bó cho biết: Hưởng ứng thực hiện phong trào, dân bản tôi quyết tâm phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, các hủ tục, tệ nạn trước đây trong bản đều bị xóa bỏ. Vào ngày hội, lễ tết, dân bản đánh trống, chiêng, cùng nhau múa hát, chơi thể thao, thể hiện tình đoàn kết. Riêng tôi luôn giáo dục con cháu phải biết kính trên nhường dưới, làm nhiều việc có ích cho xã hội.

Ngoài ra, văn hóa công sở luôn được xã đặc biệt quan tâm, mỗi cán bộ, công chức khi đến đơn vị phải có lề lối tác phong làm việc, ăn mặc chỉnh tề, lời nói, cử chỉ chuẩn mực, nhất là khi tiếp xúc với công dân phải nhẹ nhàng, chu đáo, thấu hiểu dân để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống của Nhân dân. Xã thường xuyên cử cán bộ đi tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng, kết nạp những nhân tố mới vào Đảng. Xã còn phát động phong trào thi đua để mọi tầng lớp trong xã hưởng ứng. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, Nhân dân và chính quyền xã đồng lòng phòng, chống dịch, thực hiện theo quy định 5K của Bộ Y tế.

Anh Tống Văn Thinh – Chủ tịch UBND xã cho biết: Toàn xã hiện có 7 bản, 820 hộ, 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; tổ chức thường xuyên hoạt động gắn kết cộng đồng; tập trung phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, tăng cường đấu tranh, đẩy lùi các hủ tục, tệ nạn xã hội.

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/g%E1%BA%AFn-k%E1%BA%BFt-t%C3%ACnh-l%C3%A0ng-ngh%C4%A9a-x%C3%B3m