Vận hành cống ngăn triều gần 240 tỷ đồng chống ngập phía Tây TP.HCM
Cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập và bờ bao được đưa vào vận hành, sẽ ngăn triều chống ngập cho khu vực quận 8 và huyện Bình Chánh (TP.HCM).
Sáng 18/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM tổ chức khánh thành công trình cống ngăn triều rạch cầu Sập giúp chống ngập cho khu vực quận 8 và huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Công trình cống ngăn triều rạch cầu Sập khánh thành, giúp chống ngập cho khu vực quận 8 và huyện Bình Chánh. Ảnh: Mỹ Quỳnh
Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố cho biết, dự án có tổng mức đầu tư gần 240 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP với tổng diện tích khoảng 8.800 m2.
Được khởi công từ tháng 12/2022 với quy mô xây dựng cống ngăn triều đầu rạch Cầu Sập nối với sông Cần Giuộc. Đây là cống hở bằng kết cấu bê tông cốt thép bề rộng 15m, đóng mở bằng xi lanh thủy lực, kết hợp cừ ván dự ứng lực.
Khi thủy triều dâng, cửa van bằng thép SUS 304 được vận hành bằng xi lanh thủy lực đóng lại, không cho nước từ sông Cần Giuộc tràn vào bên trong rạch Cầu Sập gây ngập khu dân cư. Khi thủy triều hạ, cửa van được mở ra để điều tiết nước.

Nước từ sông Cần Giuộc được ngăn tràn vào bên trong rạch Cầu Sập khi thủy triều lên. Ảnh: Mỹ Quỳnh
Bên cạnh đó, dự án xây dựng tuyến bờ bao chạy dọc theo bờ trái của cống ngăn triều từ rạch Cầu Sập ra sông Cần Giuộc, khép kín bờ bao đầu rạch từ sông Cần Giuộc đến đường Nguyễn Văn Linh.
Theo ông Dũng, đây là dự án ngăn triều cường, chống ngập cho khu vực phường 7, quận 8 và xã Phong Phú thuộc huyện Bình Chánh. Các địa phương này có đặc điểm tự nhiên sông rạch nhiều, địa hình thấp nên thường xảy ra ngập ảnh hưởng đời sống và đi lại của người dân.
Xa hơn, dự án còn kết nối đồng bộ với dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 10 với kinh phí gần 10.000 tỷ đồng để giải quyết ngập cho diện tích 570km² với khoảng 6,5 triệu dân, thuộc bờ hữu sông Sài Gòn cùng trung tâm TP.HCM.