Vận dụng hiệu quả bài học 'lấy dân làm gốc' của Bác Hồ

Tỉnh Lâm Đồng đã và đang vận dụng hiệu quả bài học 'lấy dân làm gốc' của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn góp phần củng cố niềm tin Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Xã Đức An hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Xã Đức An hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân. Bài học “lấy dân làm gốc” của Người là tư tưởng xuyên suốt trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Từ đó, Bác yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, coi đó là thước đo phẩm chất, năng lực của người làm cách mạng. Thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Bác, tỉnh thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng phát huy dân chủ, lắng nghe Nhân dân, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống và huy động hiệu quả sức dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tinh thần “lấy dân làm gốc” không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà được các cấp, ngành, địa phương cụ thể hóa bằng những chủ trương, giải pháp sát thực tiễn, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Với việc phát huy dân chủ, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” các phong trào, cuộc vận động do các cấp, ngành phát động đã huy động được sức mạnh toàn dân tham gia, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cùng với phát huy dân chủ, công tác an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã tập trung nguồn lực đầu tư cho y tế, giáo dục, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Nổi bật năm 2025, Quỹ “Vì người nghèo” của các xã đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới 342 căn nhà Đại đoàn kết; hơn 329 triệu đồng phát triển sản xuất, khám, chữa bệnh cho 249 người; 1.091 học sinh nghèo được trao học bổng... Quỹ Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận trên 220 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào trong và ngoài tỉnh khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra...

Ông Phạm Văn Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Bác Hồ từng nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thấm nhuần lời dạy này, MTTQ các cấp luôn đặt Nhân dân ở vị trí trung tâm trong triển khai mọi phong trào, hoạt động. Các chương trình hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân được triển khai đồng bộ, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau cũng là minh chứng rõ nét cho việc “lấy dân làm gốc” này”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định rõ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; phát huy mạnh mẽ nội lực, khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn xã hội. Từ đó, tỉnh sẽ chú trọng huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, du lịch bền vững; coi Nhân dân vừa là chủ thể, vừa là động lực của quá trình phát triển.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì dân; lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. MTTQ và đoàn thể các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân; chú trọng đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Hoàng Hoài .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-dung-hieu-qua-bai-hoc-lay-dan-lam-goc-cua-bac-ho-421052.html