'Chúng tôi nói, chúng tôi làm và chúng tôi hành động'- 1 năm sáp nhập, ở vai trò mới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh đã nhanh chóng biến phương châm thành hành động cụ thể, góp phần mang đến cho người dân những dịch vụ y tế tốt nhất.
Mỹ đang trong đợt bùng phát sởi tồi tệ nhất trong vòng 25 năm và người mắc bệnh chủ yếu là những người không được tiêm đủ hai liều vắcxin theo khuyến cáo.
Chính quyền TP New York, Mỹ, vừa thông báo những trường hợp không thực hiện tiêm vaccine sởi, quai bị và rubella - hay còn gọi là vaccine MMR - hoặc không có bằng chứng chứng minh về khả năng miễn dịch đối với bệnh sởi có thể bị phạt 1.000 USD.
Sáng 25-3, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM thông tin, từ 15-3 đến 21-3, số ca bệnh truyền nhiễm có dấu hiệu tăng nhanh so với cùng kỳ năm 2018. Từ đầu năm đến nay, TPHCM ghi nhận 1.564 ca mắc sởi, trong khi cùng kỳ năm 2018 chỉ có 4 ca. Số ca mắc sởi phân bố ở tất cả 24/24 quận huyện, trong đó, các địa phương có số ca mắc sởi cao là quận 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh.
Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, từ đầu năm đến giữa tháng 3, TPHCM có 1.458 trường hợp phải điều trị sởi, tăng 1.455 ca so với cùng kì đầu năm. Trong đó 49% bệnh nhân trong độ tuổi từ 18 tháng đến 10 tuổi , 96% bệnh nhân bị bệnh chưa được tiêm chủng trước đó và hơn 4% chỉ mới tiêm một mũi vaccine (vắc xin) sởi.
Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm 2019 đến nay, Đồng Nai ghi nhận hơn 500 ca mắc bệnh sởi phải nhập viện điều trị, trong đó có những ca biến chứng nặng. Cùng thời điểm này năm ngoái, Đồng Nai không có ca mắc bệnh sởi nào. Trong số các ca mắc thì phần nhiều là bệnh nhân chưa tiêm phòng sởi. Đáng chú ý có nhiều trường hợp người lớn cũng mắc sởi.
Theo chu kỳ diễn biến của dịch sởi, sau 4-5 năm dịch sởi sẽ tái diễn trên qui mô lớn, dự kiến từ cuối năm 2018 đến 2019. Bộ Y tế cảnh báo, trẻ nhỏ và người lớn nếu không tiêm vắc xin phòng bệnh sẽ có nguy cơ rất cao mắc bệnh sởi bất kỳ lúc nào.
Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời khám, điều trị phòng các biến chứng và diễn biến nặng của bệnh sởi, hạn chế đưa trẻ tới các bệnh viện lớn nhằm tránh tình trạng lây nhiễm sởi từ bệnh viện.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo sự gia tăng đáng kể dịch bệnh sởi tại các nước châu Âu trong nửa đầu năm 2018. Ở Việt Nam cũng ghi nhận nhiều ca bệnh sởi.
Vào 14h30 chiều nay (16/12), Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với chủ đề 'Chung tay phòng chống dịch bệnh sởi, quai bị, rubella'.