Theo thống kê của Bộ Y tế cho thấy ca mắc COVID-19 từ đầu tháng 11 đến nay đều tăng nhẹ qua các ngày; Nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của Omicron với khả năng lây nhanh hơn, trong khi vẫn có không ít tỉnh, thành tiêm vaccine COVID-19 chậm, thấp...
Theo WHO, hiện tại có 4 vắc-xin mRNA có chứa thành phần tăng cường chống lại Omicron đã được các nước trên thế giới sử dụng như liều tăng cường cho người đã tiêm đủ các liều cơ bản bằng vaccine cũ. Đây được gọi là thế hệ vaccine mới hai thành phần.
Các cơ quan y tế công của nhiều nước và WHO đã cảnh báo về xu hướng số ca nhiễm tăng trở lại trong giai đoạn thu - đông; trong nước dù tình hình dịch vẫn cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của Omicron với khả năng lây nhanh hơn chủng gốc, cần đẩy nhanh tiêm vaccine
Mũi tiêm bổ sung Covid-19 ngừa biến thể Omicron có cùng liều lượng với các loại vaccine ban đầu. Vì thế, tác dụng phụ tương tự có thể xảy ra như: sốt, đau đầu, mệt mỏi.
Singapore đã cấp phép sử dụng khẩn cấp 1 loại vaccine phòng COVID-19 đã được điều chỉnh để có hiệu quả với nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2 (bivalent) dùng cho mũi tăng cường.
Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng LHQ khẳng định, vaccine phòng Covid-19 đang lưu hành hiện nay vẫn có hiệu quả với chủng virus SAR-CoV-2 và các biến thể phụ của Omicron. Bộ Y tế đề nghị tăng cường rà soát truyền thông và tiêm vaccine, đặc biệt là mũi 3 và mũi 4 cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao, người có bệnh nền, lực lượng tuyến đầu.
Cả 2 loại vaccine này đều cho thấy hiệu quả giảm nguy cơ diễn biến nặng, tử vong lên tới trên 80% với mũi nhắc lại.
Theo đánh giá của các chuyên gia y tế toàn cầu, việc tiêm mũi nhắc lại (mũi ba) vaccine phòng COVID-19 có hiệu quả cao tương đương trong việc ngăn ngừa các hệ quả nghiêm trọng do biến thể Omicron như nhập viện và tử vong, kể cả trong bối cảnh các biến thể phụ tiếp tục xuất hiện.
Nghiên cứu mới từ Singapore cho thấy vaccine mRNA có hiệu quả bảo vệ khỏi lây nhiễm, mắc bệnh nghiêm trọng tốt hơn vaccine bất hoạt. Tuy nhiên, hiệu quả này giảm theo thời gian.
Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho 1 loại vaccine Covid-19 nhắm tới cả biến thể gốc và biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.
Số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận ngày 12/8 tại Hàn Quốc đã giảm ngày thứ 2 liên tiếp, song số ca bệnh thể nặng ở mức cao nhất trong 3 tháng qua do một dòng phụ của biến thể Omicron dễ lây lan.
Sự lưu hành của biến thể mới của chủng Omicron như BA.4, BA.5, BA.2.12.1... có khả năng lây lan và lẩn tránh hệ miễn dịch cao hơn khiến cho số ca nhiễm Covid-19 tăng cao trở lại. Tiêm vaccine vẫn đang là biện pháp dự phòng hữu hiệu nhất, nhưng nhiều người vẫn lơ là, chủ quan.
Trong bối cảnh SARS-CoV-2 xuất hiện biến chủng mới BA.4, BA.5, việc tiêm mũi nhắc lại vaccine vẫn giúp chúng ta phòng tránh nguy cơ mắc cũng như diễn biến nặng.
Theo các chuyên gia các biến thể phụ mới BA.4, BA.5 có khả năng thoát miễn dịch, do đó cần đặc biệt chú trọng việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 và 4 trong giai đoạn hiện tại để đối phó với làn sóng lây nhiễm của BA.4 và BA.5...
Một nhóm nghiên cứu của Trung tâm y tế Mayo Clinic của Mỹ cho thấy bước đầu những người không tiêm vaccine COVID-19 có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn khoảng 5 lần so với những người được tiêm chủng và tiêm mũi tăng cường.
Hiện nay, tại Việt Nam hai biến thể phụ BA.4, BA.5 của biến thể Omicron đã được ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Cần Thơ.
Các phiên bản vaccine mRNA mới có thể chống được hai biến thể của COVID-19, cung cấp hiệu quả bảo vệ tốt hơn so với những loại hiện hành, có thể được đưa vào sử dụng từ mùa Thu tới.
Số trường hợp nhiễm COVID-19 tăng cao làm dấy lên lo ngại về việc giảm khả năng bảo vệ của vaccine chống lại các biến thể mới.
Việc ký cam kết để chính quyền, người dân hiểu rõ hơn về hiệu quả của vaccine cũng như ứng phó biến thể mới, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch, đặc biệt khi virus SARS-CoV-2 luôn biến hóa khôn lường...
WHO cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng liên quan đến giá trị của mũi vaccine tăng cường đối với các nhóm đối tượng gồm nhân viên y tế, những người trên 60 tuổi và những người có hệ miễn dịch kém.
Một nghiên cứu mới đây cho biết, các mũi vaccine tăng cường sẽ mang lại hiệu quả ít hơn trong phòng chống biến thể Omicron so với các biến thể virus SARS-CoV-2 trước đây.
Dữ liệu mới được đánh giá cho thấy vaccine của AstraZeneca cũng như các loại vaccine theo công nghệ mRNA đều có khả năng bảo vệ tương đương trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong do COVID-19.
Các chuyên gia kết luận nồng độ sinh kháng thể ban đầu ở các loại vaccine phòng Covid-19 có sự chênh lệch, song hiệu quả bảo vệ gần như tương đương.
Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Y học New England đã cung cấp một số dữ liệu thực tế đầu tiên về hiệu quả của vaccine COVID-19 đối với biến thể Omicron ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã sẵn sàng cấp phép tiến hành đợt tăng cường vaccine COVID-19 thứ hai cho bất kỳ ai từ 50 tuổi trở lên trong bối cảnh lo ngại rằng một biến thể phụ Omicron mới có thể tấn công Hoa Kỳ.
Biến thể phụ của Omicron và việc bỏ các quy định cách ly đối với gia đình có người nhiễm có thể khiến dịch bùng phát mạnh tại Australia trong thời gian tới.
Theo nghiên cứu từ CDC, khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng khi nhiễm Omicron của liều vaccine Covid-19 thứ 3 suy giảm theo thời gian và chúng ta có thể cần thêm mũi tăng cường.
Các quan chức Trung Quốc cho biết nước này đã sản xuất được loại vaccine nâng cấp nhằm chống lại Omicron và các biến thể COVID-19 khác.
Trong thông báo mới, WHO cho hay mũi tiêm tăng cường giúp giảm nguy cơ nhập viện vì Omicron ở một số nước. Cơ quan này khuyến khích tiêm chủng mũi 3, nhất là nhóm dễ tổn thương.
Với nhiều quốc gia, Omicron đã cho thấy một thực tế theo đuổi ngăn chặn lây nhiễm là cách tiếp cận thất bại. Vì thế nhiều nước đã chuyển đổi phương thức chống dịch, từ ngăn chặn lây nhiễm mới sang ưu tiên giảm tỉ lệ nhập viện, tử vong…
Trong khi số ca mới tại tăng gần gấp đôi so với 1 tuần trước đó, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định 3 liểu vaccine giảm đáng kể nguy cơ tử vong do biến thể Omicron.
Thử nghiệm trên động vật cho thấy, liều tăng cường thiết kế để chống lại biến thể Omicron cũng chỉ hiệu quả như liều 3 vaccine ngừa COVID-19 thông thường khác.
Thụy Điển và Hàn Quốc là hai nước sau Đức và Israel triển khai tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 4 cho nhóm người có nguy cơ cao.
Các quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức 25 điểm tiêm vaccine Covid-19 cho người dân trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Sự xuất hiện của biến chủng Omicron buộc Trung Quốc phải tính lại chiến lược tiêm chủng hiện tại.
Một nghiên cứu của Trung tâm Y tế Sheba của Israel thực hiện cho thấy liều vaccine Covid-19 thứ tư dù có giúp làm tăng mức kháng thể cao hơn so với mũi tiêm thứ ba nhưng chưa đủ để bảo vệ trước biến thể Omicron.
Nghiên cứu mới đây của Israel cho thấy, liều vaccine COVID-19 tăng cường thứ tư kém hiệu quả trong việc ngăn chặn biến chủng Omicron.
Một nghiên cứu sơ bộ tại Israel cho thấy mặc dù mũi tăng cường thứ 2 giúp tăng lượng kháng thể, điều này là chưa đủ để ngăn ngừa người dùng nhiễm biến chủng Omicron.
Ngày 17/1, kết quả sơ bộ một nghiên cứu do Trung tâm Y tế Sheba của Israel tiến hành cho thấy liều vaccine Covid-19 thứ 4 không đủ để bảo vệ trước biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv ngày 17/1 dẫn kết quả sơ bộ một nghiên cứu do Trung tâm Y tế Sheba của Israel tiến hành cho thấy liều vaccine ngừa COVID-19 thứ 4 không đủ để bảo vệ trước biến thể Omicron.
Campuchia đã triển khai đợt tiêm mũi Covid-19 thứ tư đối với nhóm người có nguy cơ cao, nhằm nâng cao khả năng bảo vệ trước sự lây lan của biến chủng Omicron.
Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, tiêm tăng cường vaccine gốc không phải là chiến lược khả thi để đối phó với các chủng mới của SARS-CoV-2, mà có thể cần một loại vaccine mới.
Một cụ ông 84 tuổi ở Ấn Độ cho biết ông đã tiêm 11 mũi vaccine COVID-19 và việc tiêm chủng đã giúp cải thiện sức khỏe tuổi già của ông.